Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã: Khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần

Thứ sáu, 17:23 11/09/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Gần 20 ngày nữa là Tết Trung thu nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết các cửa hàng trên phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều rơi vào tình trạng vắng vẻ, không có khách mua hàng.

Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, các mặt hàng được bày bán mùa Tết Trung thu năm nay khá đa dạng về chủng loại và giá tiền. Nổi bật nhất là các loại đèn lồng, đồ chơi và trang phục truyền thống, nhân vật hoạt hình dành riêng cho thiếu nhi. Tuy vậy, theo các tiểu thương tại đây, lượng hàng bán ra năm nay chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân của tình trạng này là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân cắt giảm các chi tiêu không cần thiết cũng như các nhà trường, trung tâm vui chơi giải trí bị cấm tổ chức các hoạt động đông người.

Đặc biệt, vào thời điểm hiện nay, để có thể cải thiện thu nhập, nhiều tiểu thương đã phải thu thêm 50.000 đồng/lượt chụp ảnh tại cửa hàng hoặc giữa các cửa hàng nối nhau với các khách hàng không mua hàng mà chỉ chụp ảnh. Đây được coi là giải pháp để có thể bù lỗ mặt bằng tạm thời. Nhiều khách hàng thông cảm tuy nhiên cũng có một số người cho rằng việc thu phí là không hợp lý vì đây là không gian văn hóa chung.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 2.

Dù đã bày bán rất nhiều mặt hàng đa dạng, bắt mắt từ đầu tháng 9 Dương lịch nhưng những tiểu thương tại phố Hàng Mã đều rơi vào tình trạng "ngồi chơi" vì không có khách ghé quán.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 3.

Các mặt hàng đồ chơi năm nay tương đối đa dạng. Được trưng bày nhiều nhất là các đầu lân có giá từ 200.000 đồng đến 5 triệu đồng tùy vào kích thước, họa tiết và chất liệu.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 4.

Các loại đèn trung thu từ truyền thống đến hiện đại, cách tân đều được bày bán có mức giá từ 15.000 đồng đến 150.000 đồng. Tuy nhiên, do các hoạt động lễ hội tại các trường học, công ty đều bị dừng để chống dịch nên nhiều cửa hàng chỉ dám nhập lượng hàng bằng 1/10 so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 5.

Quá rảnh rỗi, nhiều tiểu thương dành thời gian gia công các sản phẩm để tiết kiệm chi phí nhân công thay vì nhập các mặt hàng đã được gia công, hoàn thiện.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 6.

Khung cảnh vắng vẻ, tiêu điều chưa từng có tại các con phố đổ vào Hàng Mã.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 7.

Khi có người thì đa phần khách hàng đến với phố Hàng Mã thời điểm này chỉ để chụp ảnh mà không mua hàng hóa. Trên phố hàng Mã luôn có sẵn các "tay máy thời vụ" để phục vụ các tín đồ đam mê chụp ảnh cũng như các thập khách đến ngắm cảnh.

Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 8.

Khách đến chụp ảnh phải trả phí 50.000 đồng/lần nếu không mua hàng để chống ế. Đây là chuyện chưa từng có từ trước đến nay trên phố Hàng Mã vào những ngày cận kề Trung thu.


Chuyện chưa từng có ở phố Hàng Mã khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/lần - Ảnh 9.

Phố Hàng Mã là một trong những con phố trung tâm nằm tại phố cổ Hà Nội. Thời điểm trước đây, đặc biệt là Tết Trung thu, Halloween và Tết Nguyên đán, Hàng Mã thường nhộn nhịp du khách mua sắm, tham quan.

Huy Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 2 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 4 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 5 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 5 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top