Chuyện ghi ở xóm trọ nóng như lò lửa
GiadinhNet - Những căn phòng chỉ đủ kê tấm phản ngả lưng, mái lợp Fibro xi măng, dưới phản, trên gác lỉnh kỉnh đồ đạc khiến nhiệt độ trong phòng cao hơn cả ngoài trời. Buổi trưa, trong những căn trọ ấy hàng chục người nằm chịu cái nóng lên tới 39 - 40 độ C.

Nóng hơn ngoài trời
Nhắc đến những khu trọ dành cho người lao động ngoại tỉnh người ta thường nói đến Khu dân cư số 2 (P. Phúc Xá, Q.Ba Đình), khu trọ ở Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa)… Tuy nhiên, đó chưa phải là những phòng trọ “đáng sợ” nhất vào mùa hè. Theo tìm hiểu của PV, khu trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) lúc nào cũng nóng hơn bình thường. Nóng bởi người thuê trọ đông đúc, nóng bởi những thiết bị tạm bợ.
Những ngày cuối tháng 6, nền nhiệt ở Hà Nội tăng cao trở lại. Tuy xuất hiện những cơn mưa ngắn ngủi vào cuối những buổi chiều nhưng nhiệt độ trung bình và đặc biệt vào đầu giờ chiều có lúc vẫn lên đến 37 độ C, làm bất cứ ai trong xóm trọ dốc 879 Đê La Thành (quận Đống Đa) cũng sợ hãi nhớ lại đợt nóng lịch sử hồi đầu tháng 6 vừa qua.
Dốc 879 thực chất là một ngõ lớn của đường Đê La Thành, dẫn lối đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Cũng như những khu trọ ở cạnh các bệnh viện khác, hai bên dốc hệ thống phòng trọ dày đặc kéo dài vào các ngách. Ông Đỗ Hữu Nghị, chủ một khu trọ ở khu vực này cho biết: “Khu này (phía trước cổng bệnh viện) và các ngõ đối diện phải có hàng nghìn lượt người ở trọ. Họ là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc người lao động chân tay đến tá túc. Phòng trọ ở đây chủ yếu là sinh hoạt tập trung”. Khu trọ của ông Nghị hiện có khoảng 120 người tá túc. Chỉ riêng ngách vào khu trọ nhà ông Nghị đã có 5 khu trọ lớn. Trong đó, khu trọ của ông Nghị chỉ chiếm 2/5 số lượng phòng.
Những căn phòng cũ kỹ, chỉ rộng từ 5 - 15m2. Phòng diện tích nhỏ dành cho 2 người ở, thường là người trong gia đình, phòng lớn dùng để ở tập thể. Mái nhà được lợp Fibro xi măng, tường xây bằng gạch hoặc bằng những tấm tôn. Trong phòng lỉnh kỉnh đồ dùng sinh hoạt, tư trang cá nhân, bất cứ ai bước chân vào cũng có cảm giác nóng hầm hập và bí bức. Phòng trọ ở gần cuối ngõ chỉ rộng khoảng 15m2, kê 2 tấm phản, phía dưới đủ cho 12 người nằm, phía trên gác đủ 8 người nằm. Để tránh nóng, chủ nhà đã làm đủ cách như phủ bạt, chăn bông lên mái ngói hoặc bơm nước vào hiên và nền nhà, quạt điện bật 24/24 nhưng với tiết trời nóng như hiện nay, những biện pháp này chỉ làm dịu đi cái nóng trong chốc lát. Cả ngày mặt trời chói chang, phòng trọ lại khó thoát nhiệt nên trong nhà còn nóng hơn ngoài trời. Nhiệt độ trong phòng lúc 13h lên tới 40 độ C trong khi bên ngoài, dưới bóng cây cổ thụ, vạch nhiệt kế hạ xuống còn 37 độ.
“Tuy nằm chung nhưng thuê được phòng xây bằng tường gạch, mái Fibro xi-măng như thế này là may mắm lắm rồi. Bởi nhiều người phải trọ trong những phòng cơi nới như “chuồng cọp”, chỉ đủ 2 người nằm. Nóng như thiêu như đốt”, chị Lê Thị Linh ở xã Thái Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho biết. Chị Linh đưa con xuống Hà Nội điều trị bệnh đã hơn 1 tháng nay, đã thấm thía sự nóng nực bên trong những phòng trọ chật chội ở đây như thế nào.
“Những ngày nóng hồi đầu tháng vừa rồi, khi nhiệt độ trong phòng có lúc 40 độ C, khách trọ chỉ thở thôi đã thấy mệt lắm rồi. Bây giờ thấy trời nắng to họ lại sợ. Nhiều bạn trọ cùng phòng quá bức bối nên hầu hết thời gian trong ngày, họ vào bệnh viện tá túc ở dưới các gốc cây cổ thụ tránh nóng. Chỉ có buổi tối mới về phòng trọ ngủ, Ở trong phòng nhiều, không làm gì chắc cũng sinh bệnh mất”, chị Linh nói. Sinh hoạt ở xóm trọ nghèo tạm bợ này có lẽ chỉ nhìn bên ngoài, người ta đã đủ cảm thấy ái ngại. Căn phòng của các chị ngày cũng như đêm, lúc nào cũng tối. Vì quá nóng nên quần áo ướt vừa mới giặt, chị Linh cũng phơi luôn trong phòng.
Chỉ ước trời đổ mưa

“15.000 đồng/người/đêm ở phòng tập thể. Có đêm tính cả trên sàn và trên gác tới 20 người. Phòng có 4 chiếc quạt, chạy 24/24 hết tốc lực nhưng vẫn ngột ngạt lắm”, anh Vũ Văn Lưu, cũng quê ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang cho cho biết.
Hồi đầu năm, trong thời gian xuống Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị bệnh cho con, anh Lưu đã thuê trọ ở đây. Sau khi con gái xuất viện, vì không tìm được công việc ổn định ở quê nên anh Lưu trở lại Hà Nội làm thuê theo một đội xây dựng cùng quê. “Thuê trọ ở đây tuy quen và rẻ nhưng mà nóng lắm. Đi làm về, tận 8h tối mới dám bước vào phòng nhưng vẫn nóng hầm hập. Nhưng không ở đây thì biết ở đâu, không có tiền thì nóng cũng phải chịu thôi”, anh Lưu than thở.
Anh Lưu kể, mấy hôm trời nóng quá, anh chuyển ra khu vực trọ gần chợ Long Biên cùng với người quen. “Ở đó tuy mát mẻ hơn về buổi tối, nhưng an ninh không tốt bằng. Đi làm dành dụm được đôi đồng để dưới gối cứ lo mất nên đành quay lại xóm trọ này. Giờ chỉ mong mùa hè qua đi thật nhanh”, anh Lưu nói thêm.
Chị Nguyễn Thị Lan, quê ở huyện Phú Xuyên cho biết: “Có hôm nắng nóng, xóm trọ nhiều người như phát điên, ngủ cũng không được mà thức thì mệt không có sức chăm con. Không ít người nửa đêm ra khu nhà tắm xối nước từ đầu đến chân rồi mới vào ngủ tiếp được”. Chị Lan cũng cho biết, ở đây có khu trọ nhà ông Hiệp ở phía đầu ngõ cho thuê giá rẻ, lại lắp điều hòa nhiệt độ mát mẻ. Tuy nhiên, số phòng có hạn, ông Hiệp lại ưu tiên những trường hợp khó khăn nhất nên “không đến lượt mình”.
Nóng nực khó chịu đến mức khi được hỏi mong ước hiện tại là gì? chúng tôi nhận ngay được câu trả lời của cư dân xóm trọ này: Họ chỉ ước có một cơn mưa để tối nay, họ được yên giấc hơn hoặc mong cho mùa hè qua đi nhanh chóng. Chẳng ai dám mơ đến việc tìm một phòng trọ có điều hòa, có tủ lạnh mặc dù ở đây không hiếm, thậm chí ý nghĩ thuê một gian nhà khác thoáng mát hơn, bởi vì những điều ấy đối với họ thật xa vời.
Hà Phương

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11
Xã hội - 7 phút trướcBộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới
Xã hội - 35 phút trướcSau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Bão số 11 vào Vịnh Bắc Bộ, miền Bắc mưa lớn
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Thời tiết hôm nay, 5/10/2025, bão số 11 Matmo vào Vịnh Bắc Bộ vào chiều tối với cường độ cấp 9; sau đó đi vào đất liền Quảng Ninh vào sáng 6/10. Miền Bắc, Thanh Hóa mưa lớn kéo dài.

Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí làm việc trực tuyến vào thứ Hai (6/10)
Xã hội - 1 giờ trướcTối 4/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cấp, ngành chủ động ứng phó bão số 11, trong đó khuyến khích các cơ quan, tổ chức bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào thứ Hai (ngày 6/10) khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Bão số 11 sắp đổ bộ, học sinh Hà Nội có được nghỉ?
Xã hội - 1 giờ trướcHàng triệu gia đình tại Hà Nội đang hồi hộp chờ đợi quyết định chính thức về việc học sinh có được nghỉ học ngày Thứ Hai (6/10) hay không do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo).

Tin sáng 5/10: Bão số 11 di chuyển nhanh, cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ; Danh tính nữ tài xế lái ô tô tông Chủ tịch xã ở Đắk Lắk tử vong
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Bão số 11 với sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15 đang di chuyển nhanh về phía Tây Tây Bắc và dự báo tiếp tục mạnh thêm khi tiến vào gần Bắc vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới.

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Trung thu kết nối yêu thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Hải Phòng
Xã hội - 10 giờ trướcGĐXH- Hàng trăm suất quà và học bổng ý nghĩa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn đã được trao cho các em nhỏ trong chương trình “Trung thu kết nối yêu thương” do Sở Y tế Hải Phòng phối hợp với UBND phường An Phong tổ chức.

Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11
Đời sống - 11 giờ trướcTheo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Vụ án Hoàng Hường: Nổ toàn thần dược, khoe mẽ giàu sang, lộng ngôn trên mạng
Pháp luật - 12 giờ trướcTrong suốt mấy năm qua, cái tên Hoàng Hường gây sốt trên mạng xã hội. Từ những buổi quảng cáo thực phẩm chức năng ồn ào, đến những màn khoe tiền, khoe nhà trên mạng xã hội khiến dư luận choáng ngợp bởi vẻ ngoài giàu sang. Nhưng sự hào nhoáng ấy đã nhanh chóng bị bóc trần khi cơ quan điều tra vừa công bố các sai phạm tài chính nghiêm trọng.

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền
Đời sốngGĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.