Chuyên gia "cân đo" tác dụng của giá đỗ và trứng luộc giúp vợ chồng vô sinh 10 năm sinh con
GiadinhNet - Sau khi đăng tải bài viết về vợ chồng ông Lưu Ngọc Thuận và bà Lưu Thị Phi, sau mười năm kiên trì ăn giá đỗ và trứng luộc chữa được bệnh vô sinh, báo GĐ&XH Cuối tuần đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi cũng như các câu hỏi thắc mắc của độc giả.
![]() |
|
Lương y Vũ Quốc Trung khẳng định giá đỗ và trứng rất tốt cho điều trị vô sinh. Ảnh TG |
Giá và trứng có tác dụng trong điều trị vô sinh là hoàn toàn có thật!
Chúng tôi tìm đến gặp lương y Vũ Quốc Trung, Trưởng phòng khám chuyên khoa chùa Cảm ứng, để tìm hiểu thêm về 2 loại thực phẩm có khả năng chữa trị vô sinh theo lời vợ chồng ông Thuận, bà Phi chia sẻ. Sau khi xem xét, lương y Vũ Quốc Trung cho biết: “Giá đỗ và trứng quả thật là hai loại thực phẩm có tác dụng đặc biệt. Một mặt, đây đều là hai thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng. Mặt khác, khoa học từ lâu đã khẳng định, các thành phần trong trứng và giá đỗ có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh vô sinh cho cả nam và nữ”. Lương y cũng cho biết thêm: “Có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh vô sinh ở cả nam và nữ cho nên việc bổ sung thêm thực phẩm chứa các thành phần hỗ trợ hoàn thiện chức năng sinh sản (có trong giá và trứng) là vô cùng cần thiết”.
Chia sẻ quan điểm của lương y Vũ Quốc Trung, bác sĩ Cao Thị Hồng Chi, Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khỏe sinh sản và sức khỏe cộng đồng, cho biết: “Là một bác sĩ Tây y, những kiến thức về chữa trị theo Đông y không phải là lĩnh vực tôi thực sự am hiểu. Tuy nhiên, việc giá đỗ và trứng luộc có chứa thành phần hỗ trợ trong việc hoàn thiện và phát triển khả năng sinh sản thì quả thật đã được khoa học chứng minh. Hai loại thực phẩm này chứa khá nhiều các vitamin E, protein… là những thành phần quan trọng hỗ trợ điều trị vô sinh ở cả nam và nữ”. Trở lại câu chuyện cụ thể của vợ chồng ông Thuận, bác sĩ Chi cho rằng phải xác định rõ ràng hơn về nguyên gây vô sinh. “Theo suy đoán của tôi, nhờ ăn trứng và giá đỗ trong thời gian dài, lượng tinh trùng của người chồng đã tăng lên và khỏe hơn. Tuy thế, trường hợp của vợ chồng ông Thuận là rất hiếm gặp, có thể coi là may mắn bất ngờ. Bởi thế, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu có trường hợp bị vô sinh nào đó áp dụng chế độ ăn giống như vậy, song lại không mang đến hiệu quả tương tự”, bác sĩ Chi nhận định.
Lương y Phó Hữu Đức (Chủ tịch hội Đông y quận Cầu Giấy) cũng cho hay: “Đây là một trong những cách dân gian “mách” nhau mà chưa hề được ghi chép trong sổ sách hay trong bài thuốc cụ thể nào cả. Tuy nhiên, có những trường hợp, bệnh nhân sử dụng các loại thực phẩm có sẵn trong tự nhiên vô cùng hiệu quả. Tôi nghĩ câu chuyện của ông Thuận, bà Phi là một trong những trường hợp như vậy. Qua câu chuyện về họ, tôi nghĩ các nhà khoa học cần phải tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của hai loại thực phẩm này”.
“Vitamin của tình yêu”
Giá đỗ được lương y Vũ Quốc Trung gọi là “vitamin của tình yêu”. Ông cho biết, giá đỗ được sản xuất theo đúng quy trình sẽ trở thành thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Từ trước đến nay, Đông y cũng như Tây y đều coi trọng loại thực phẩm này. “Trong 100g giá đỗ xanh có 5,5g protid, 5,3g glucid, 38g Ca, 91mg P, 1,4mg Fe, 0,2mg vitamin B1, 0,13mg vitamin B2, 0,75mg vitamin PP, 0,09mg vitamin B6, 10mg vitamin C, đặc biệt rất giàu vitamin E với hàm lượng từ 15 đến 25mg và cung cấp 44 kilo calo. Những người hiếm con (cả nam lẫn nữ) và phụ nữ dễ bị sảy thai, hàng ngày nên ăn nhiều giá sống sẽ rất tốt. Tác dụng chính là do vitamin E trong giá rất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt trong trường hợp thiểu năng sinh dục và khó sinh đẻ”.
Đối với nam giới, chất bổ dưỡng quan trọng để gia tăng khả năng sinh sản là vitamin C và kẽm. Vitamin C là chất chống oxy hóa (antioxidant) có mặt trong huyết tương của tinh trùng, giúp tinh trùng không bị vón cục và dính kết, vì vậy làm tăng cơ hội thụ thai. Vitamin E giúp cải thiện sức khỏe chung của tinh trùng. Tinh trùng có thể bị tổn thương bởi các gốc tự do. Vitamin E và vitamin C là những chất có vai trò làm giảm số lượng các gốc tự do. Các axit béo như omega 3 và omega 6 có thể cải thiện màng tinh trùng và giúp điều trị vô sinh nam.
Bên cạnh giá đỗ, ông Thuận, bà Phi còn sử dụng trứng làm thực phẩm hàng ngày. Với những thành phần của trứng, các sĩ Cao Thị Hồng Chi nhận định: “Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao. Trong trứng có đủ chất đạm, chất béo, vitamin, chất khoáng, các men và hormone. Các chất khoáng như sắt, kẽm, đồng, mangan, i-ốt... thì tập trung chủ yếu trong lòng đỏ trứng. Tỷ lệ các chất tương quan với nhau rất thích hợp và cân đối trong việc bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể và hỗ trợ điều trị vô sinh. Thêm vào đó, trong lòng đỏ trứng chứa rất nhiều các cholestezon nhằm chuyển hóa tái tạo tế bào. Đây là một trong những thành phần quan trọng để hoàn thiện chức năng sinh sản ở cả nam và nữ. Các cholesteron này vừa là thành phần quan trọng để tạo ra tinh trùng khỏe mạnh ở người đàn ông, cũng như phát triển nang noãn ở người phụ nữ.
|
Đậu nành và chế phẩm từ đậu nành cũng giúp hỗ trợ điều trị vô sinh Không chỉ giá đỗ và trứng, nhiều loại thực phẩm gần gũi khác trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng giúp ích cho việc hỗ trợ điều trị căn bệnh vô sinh. Trong đó, đáng kể nhất là đậu phụ, óc đậu hoặc hạt đậu nành nguyên chất… Trao đổi với PV báo GĐXH, lương y Nguyên Hồng Siêm (Chủ tịch hội Đông y) cho biết: “Trong câu chuyện về đôi vợ chồng vừa kể trên, tôi đoán rằng đôi vợ chồng này không có những tổn thương về thực thể mà do khả năng nội tiết chưa tốt. Như vậy, khi ăn giá đỗ trong thời gian dài liên tục, nội tiết của họ được điều hòa trở lại. Một mặt nó khiến cho hiện tượng rụng trứng ở người phụ nữ diễn ra bình thường, mặt khác tinh trùng của người đàn ông cũng tăng nhiều và khỏe mạnh hơn. Đây chính là yếu tố giúp họ có con”. Từ xa xưa dân gian đã có những bài thuốc liên quan đến việc điều hòa nội tiết tố trong đó có chứa các thực phẩm như trứng và giá đỗ. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Siêm thì: “Trong Đông y giá đỗ vốn được đánh giá là một vị thuốc bổ khí, bổ dương, tăng cường khả năng tình dục. Còn theo như khoa học thì tác dụng của nó chính là tăng cường nội tiết sinh dục nam, nữ. Do đó các bài thuốc về việc hỗ trợ điều trị nội tiết tố đã có từ rất lâu”. Ông Nguyễn Hồng Siêm cho biết một trong những bài thuốc được đưa ra là “Kê khương đường”, các vị thuốc chính trong bài thuốc bao gồm trứng gà, đường, gừng… Đây là bài thuốc có tác dụng lâu dài trong việc bổ khí huyết, bổ dưỡng, phục hồi sức khỏe cho mỗi người. Chính các yếu tố đó khiến cho nội tiết sinh dục phát triển”. Lương y Siêm cũng gợi ý: “ Để điều hòa nội tiết tố của nữ thì có những loại thực phẩm hàng ngày như đậu nành, óc đậu, đậu phụ…Còn với nam giới là cho ăn giá đỗ hàng ngày. Mỗi ngày nam giới cần bổ sung khoảng 100g giá đỗ, ăn liên tục như vậy cũng là một trong những cách để hỗ trợ bài thuốc chính chữa vô sinh”. |
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 10 giờ trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 13 giờ trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Tại sao Ferrolip Kids được tin dùng cho trẻ lười ăn thịt cá?
Sống khỏe - 15 giờ trướcVới trẻ kén ăn, mẹ không chỉ lo con thiếu sắt, thấp bé, xanh xao mà còn luôn vất vả mỗi ngày để giúp con bổ sung sắt dự phòng. Đây cũng là lý do gần đây nhiều mẹ bỉm chia sẻ về Ferrolip Kids – dòng sản phẩm hỗ trợ bổ sung sắt được nhận xét là "vị thơm ngon, dùng nhàn tênh".
Người đàn ông 50 tuổi phát hiện ung thư dạ dày, tiền ung thư thực quản từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Đi khám vì hội miệng, người đàn ông đi khám bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày kèm tổn thương thực quản nguy hiểm.
Có phải bỏ cơm, mì sẽ giảm cân cực nhanh? Coi chừng sụt cân ảo nhưng độc hại thật!
Sống khỏe - 20 giờ trướcGĐXH - Nhiều người hăm hở cắt bỏ hoàn toàn cơm, mì, phở với hy vọng sở hữu thân hình thon gọn tức thì. Kết quả ban đầu thường rất mỹ mãn khi cân nặng giảm đi đáng kể chỉ sau vài ngày. Thế nhưng, bác sĩ cảnh báo rằng đây có thể chỉ là một "cú lừa" của cơ thể.
Người đàn ông 45 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh tiểu đường từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Sụt 10kg chỉ trong 1 tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngất xỉu. Nhập viện cấp cứu, được chẩn đoán mắc tiểu đường type 2 kèm biến chứng nặng.
Loại rau quen thuộc giúp hỗ trợ tiêu hóa, ổn định huyết áp nhưng nhiều người ăn sai cách
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Ngọn bí ngô (rau bí) là món ăn quen thuộc trong bữa cơm Việt, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có lợi cho tiêu hóa, tim mạch. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc lạm dụng, loại rau này cũng có thể gây tác dụng ngược, đặc biệt với một số nhóm người.
Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia chỉ ra rằng đột tử ở người trẻ "hung hiểm" hơn so với người già do 3 đặc trưng: Không có tiền sử bệnh rõ ràng, triệu chứng báo trước không điển hình và diễn tiến cực nhanh.
Loại củ rẻ tiền bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận ăn đúng cách để phòng ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Người bệnh suy thận ăn hành tây có nhiều lợi ích, nhưng cần được cá thể hóa theo từng giai đoạn bệnh.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.
