Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyên gia lý giải 5 đại kỵ cần tránh cho trẻ tháng cô hồn

Thứ năm, 07:42 24/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Bước vào tháng cô hồn, nhà nào có trẻ nhỏ nhất định phải tránh xa những đại kỵ này.

Người xưa cho rằng, tháng 7 là tháng mở cửa ngục, ma quỷ vong tà được trở lại dương gian. ​Trẻ sơ sinh nếu chưa đủ 3 tháng 10 ngày, hồn vía chưa cứng cáp, rất dễ bị cô hồn, quỷ ma quấy phá mà sinh đau ốm, bệnh tật.

Kiêng kị rất nhiều, có những kiêng kị mà người dân hay gọi là mẹo, làm theo thấy đúng và thành điều kỳ bí không thể lý giải được trong việc chăm sóc trẻ nhỏ.

Ông Hà Thanh, chuyên gia tâm linh và phong thủy (Viện Nghiên cứu Ứng dụng tiềm năng con người), đã giải thích 5 kiêng kị sau trong dân gian:


Mẹ nào cũng muốn con mình được bình an. Ảnh minh họa.

Mẹ nào cũng muốn con mình được bình an. Ảnh minh họa.

1. Khi đưa bé từ nhà hộ sinh về

Khi đưa bé sơ sinh từ nhà hộ sinh về, hay mỗi khi đưa bé ra khỏi nhà, bố mẹ bé thường bôi nhọ nồi lên trán trẻ. Bà mẹ vừa ẵm con, vừa cầm con dao nhỏ với đôi đũa trong tay, với quan niệm làm vậy sẽ tránh được phần âm quấy nhiễu, bảo vệ hồn vía cho đứa trẻ.

Ngày nay đun điện, đun than tổ ong nên không có nhọ nồi. Các bà mẹ đã sáng tạo bằng cách chấm vết son tròn lên ấn đường của con trước khi đưa con ra đường.

Việc kiêng kị này là tục xưa, theo đó trẻ sơ sinh khi được đón về phải quệt nhọ nồi vào trán trẻ (thường là ấn đường), hoặc mang theo dao, chiếc đũa. Việc làm đó được coi là đánh dấu đứa trẻ và hồn phách đứa trẻ đã được phép vào làm con gia đình người ta (bố mẹ trẻ), ma quỷ không được phép "bắt" đi.

Người đón đứa trẻ về nhà thường được gia đình lựa chọn, đó phải là người khỏe mạnh, nhanh nhẹn, khéo léo, sống có đạo đức, dễ gần... với mong muốn sau này đứa trẻ sẽ khôn khéo, khỏe mạnh, sống có tâm, có đức...

2. Trẻ tự dưng khóc dữ dội, dỗ không chịu nín

Việc này được cho là trẻ gặp người lạ dữ vía khiến bé quấy khóc, không sao dỗ được ngay lúc đó.

Hoặc có người tới thăm trẻ "vía không lành" nên khiến trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt mà bố mẹ không hiểu vì sao.

Nguyên do nữa là một số người vô ý, sau khi đi dự đám tang, hay ở nghĩa trang, hoặc đi làm việc tâm linh về chưa tắm giặt, thay quần áo để tẩy sạch âm khí, đã... tiện đường qua thăm, chơi với gia đình trẻ. Nhìn thấy trẻ đáng yêu, hoặc lấy lòng bố mẹ trẻ đã bế, ôm hôn trẻ… cũng khiến trẻ khóc quấy, hờn dai.

Do đó, tháng cô hồn người dân có dính dáng tới việc tâm linh, nhất là làm về phần âm về thì hãy tắm rửa, thay quần áo trước khi lại gần đứa trẻ.

Về khoa học, thì đó là cách giữ vệ sinh sạch sẽ cho bản thân và cho đứa trẻ. Còn về tâm linh, nước sẽ tẩy rửa sạch âm khí, tà khí để không "ám" vào đứa trẻ, đó là cách bảo vệ cho trẻ được an toàn.

Tùy vùng mà bố mẹ xử lý khi thấy trẻ hờn khóc, quấy mãi không dỗ được. Có vùng dùng chiếc áo tơi cũ (loại áo đan bằng lá cọ để đi mưa) đốt lên đốt vía.

Có vùng đốt vía bằng cách lén ném đóm cháy trước mặt người lạ, hoặc khi người lạ đi rồi khua đóm bên cạnh trẻ. Hoặc dùng nón cũ, mê cũ, chổi cũ... đốt vía cho mẹ bế trẻ bước qua lửa 3 lần, rồi hơ đuổi vía dữ khắp phòng trẻ, vừa hơ vừa nói "vía lành thì ở, vía dữ thì đi". Như thế thì trẻ sẽ thôi khóc.

Nếu không có những thứ trên, có thể dùng quả bồ kết khô đốt lên, hoặc xông tinh dầu trầm thay thế. Theo khoa học, hương bồ kết, hương trầm có tác dụng làm trẻ bớt căng thẳng và dịu lại. Còn theo tâm linh thì thứ hương này có tác dụng xua đuổi âm khí.

Vì vậy, khi đi làm việc dính dáng tới tâm linh, người lớn cần giữ gìn không lại gần trẻ sơ sinh.

Trường hợp trẻ khóc liên miên và dữ dội thì cho là đau bão, phải mượn người nhổ bão trên đầu người mẹ. Theo đó người mẹ ôm con ép vào bụng, để người khác cầm những sợi tóc quấn lại với nhau thành từng mớ trên đầu người mẹ giật nhẹ.

Về việc trẻ khóc dai trong 3 tháng 10 ngày còn có khóc dạ đề (trẻ sơ sinh đêm nào cũng khóc ngằn ngặt đủ 21 ngày). Muốn chữa cho trẻ, phải dùng mẹo sang nhà hàng xóm mượn chiếc cọc chuồng lợn, hoặc một con dao cũ đã cùn ném xuống gầm giường… Cách chữa mẹo kỳ lạ này sẽ giúp bé dừng khóc và ngủ được.

Mẹo này xưa các cụ hay làm, hiệu quả tới đâu chưa biết vì chưa có kiểm chứng khoa học, các nhà tâm linh cũng chưa lý giải được việc này và hầu hết là kinh nghiệm dân gian truyền miệng.

3. Khen trẻ phải có mẹo

Có những vị khách đến thăm trẻ, muốn khen bé xinh xắn, bụ bẫm… Theo quan niệm dân gian thì khen thế là “quở quang”, sẽ làm cho trẻ lười bú, đau ốm. Vì vậy muốn khen trẻ thì phải kèm theo từ “trộm vía”.

Việc này khoa học và tâm linh cũng chưa lý giải được, còn người dân cũng chỉ làm theo quan niệm dân gian truyền miệng.


Tháng cô hồn là lúc giao mùa, hãy giữ bụng trẻ ấm áp.

Tháng cô hồn là lúc giao mùa, hãy giữ bụng trẻ ấm áp.

4. Kiêng mặc quần áo mới cho trẻ sơ sinh

Xưa người bình dân ít khi được dùng vải tốt, mềm mại giá rẻ mà hầu hết chỉ có những vải dày, cứng, không hợp với làn da bé còn non nớt của trẻ, khiến trẻ bị dị ứng, khó chịu khi mặc. Vì vậy, bố mẹ trẻ sơ sinh xưa hay xin đồ cũ của trẻ khỏe mạnh, dễ nuôi về mặc cho trẻ sơ sinh với mong muốn con mình sinh ra cũng khỏe mạnh, dễ nuôi.

Thực ra, việc cho trẻ sơ sinh mặc đồ cũ vải đã trơn mềm, trẻ mặc thấy dễ chịu, không quấy khóc.

5. Không phơi quần áo của bé ban đêm

Không phơi quần áo của bé ban đêm vì sợ âm khí làm trẻ ốm.

Thực tế, tháng 7 âm là giai đoạn chuyển mùa, có rất nhiều bụi phấn hoa có thể bám vào quần áo gây dị ứng, mẩn ngứa cho trẻ. Vì vậy, không nên phơi quần áo ban đêm. Nếu mưa gió nhiều ngày, cần sấy hoặc là khô quần áo cho trẻ.

Tháng cô hồn không để trẻ bị hở bụng, lưng, không cho trẻ nằm chiếu mát, đệm mát... mà cần giữ ấm bụng để tránh cho trẻ không bị đau bụng. Hãy quấn lớp khăn xô mềm quanh bụng trẻ để tránh trẻ bị đau bụng, đi ngoài.

Những kiêng kị phản khoa học khác

Trong những kiêng kị dân gian, có một số kiêng kị được coi là phản khoa học như sau:

- Một số nhà dùng kim khêu cặn sữa bám ở lợi (nanh) để tránh cho trẻ không bị mọc răng ngựa xấu.

Kiêng kị trên không đúng khoa học, vì người dân ít kinh nghiệm nên khi khêu có thể làm khoang miệng bé tổn thương, sưng đau, viêm nhiễm. Do đó khi bé mọc nanh, nên đưa con tới bác sĩ để xử lý cho an toàn.

- Con lớn chậm, yếu ớt, thì bế chui qua áo quan người già bậc thượng thọ lúc đưa đám.

Đó là tập tục phản khoa học mà người dân xưa đã làm. Việc này ngày nay được khoa học chứng minh là rất có hại cho sức khoẻ trẻ sơ sinh. Và khi có đám tang, không nên cho trẻ sơ sinh đến gần.

- Trẻ đau ốm lâu, chữa thuốc men không khỏi thì đi xem bói, cúng bái tạ tội, làm phép trừ tà ma, xin bùa cho trẻ đeo, uống tàn hương... để tránh bị ma quỷ ám. Hoặc trẻ bị sài đẹn thì mang con ra kéo quanh mồ mả mới, ngụ ý bỏ bệnh sài đẹn lại đó.

Theo các chuyên gia tâm linh, đó là quan niệm của người xưa khi chưa có ánh sáng khoa học và nền y học chưa phát triển. Việc đi chùa hay xin bùa cầu bình an cho trẻ sơ sinh đeo không hợp, vì trẻ quá nhỏ, đeo bùa dễ bị cản trở đường hô hấp, hoặc nghẹt thở.

Ngày nay, y học phát triển, khi trẻ đau ốm. bệnh tật cần phải đưa ngay đến các cơ sở y tế để trẻ được khám chữa kịp thời.

Bài viết trên đây dành bảo vệ cho trẻ sơ sinh tháng cô hồn. Những bố mẹ trẻ hãy ghi nhớ những kiêng kị có lợi và có hại để bảo vệ con trẻ khỏe mạnh, an toàn.

Ngọc Hà

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thái Nguyên: Siết chặt giao thông đường thủy tại lễ hội Lồng Tồng trên hồ nước ngọt lớn nhất Việt Nam

Thời sự - 47 phút trước

GĐXH - Khi dòng người đổ về lễ hội, nhu cầu di chuyển bằng tàu, thuyền tăng mạnh, nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy cũng gia tăng. Các địa phương đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm mỗi chuyến du xuân được bình an.

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Từ 1/4, một quy định mới chính thức có hiệu lực, người dân có thể gửi phản ánh vi phạm giao thông trên VNeID

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Từ 1/4/2026, bắt gặp vi phạm giao thông người dân có thể gửi ngay qua VNeID theo quy định của Nghị định 61/2026/NĐ-CP.

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

25 địa phương công bố môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2026-2027

Giáo dục - 4 giờ trước

25 địa phương đã chốt môn thi thứ ba, ngoài 2 môn bắt buộc trong bối cảnh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 đang đến gần.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Trời sinh vận may: 4 con giáp luôn có quý nhân nâng đỡ trong đời

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi phương Đông, có những con giáp dường như được phúc khí vây quanh, mỗi khi gặp khó khăn lại xuất hiện người giúp đỡ đúng lúc.

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Nam shipper ở Huế tử vong thương tâm sau va chạm với xe bồn

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Sau va chạm mạnh với xe bồn tại khu vực cầu Trường Tiền (TP Huế), nam shipper tử vong tại chỗ, 2 phương tiện hư hỏng.

Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

Hà Tĩnh xử phạt hơn 400 trường hợp vi phạm giao thông dịp Tết

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh xử phạt 432 trường hợp vi phạm giao thông, phạt tiền hơn 966 triệu đồng.

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

4 ngày sinh Âm lịch có mệnh hút Thần Tài, sung túc hiếm ai bì kịp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang năng lượng tài lộc mạnh mẽ, dễ gặp may mắn về tiền bạc, sự nghiệp thuận lợi và hậu vận an nhàn.

Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Quy định mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng năm 2026, trường hợp vi phạm có thể bị phạt đến 22 triệu đồng?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, mức phạt lỗi vượt đèn đỏ, đèn vàng được quy định thế nào? Dưới đây là các mức phạt được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Top