Chuyên gia: Việt Nam ít có nguy cơ xảy ra động đất lớn
Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Việt Nam nằm trong khu vực nội mảng của các ranh giới lục địa và cũng không có vành đai lửa nên thường ít xảy ra động đất lớn hơn so với nhiều quốc gia khác.
Trận động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ sáng ngày 6/2 đã làm rung chuyển miền Nam nước này, ảnh hưởng tới cả các quốc gia xung quanh như Syria, Lebanon và Cyprus và khiến hơn 17.000 người thiệt mạng tính tới ngày 9/2.
Theo TS. Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đánh giá, trên thế giới hàng năm chỉ xảy ra một vài trận động đất có độ lớn cao. Với độ lớn lên đến 7,8 độ Richter, năng lượng phát sinh của trận động đất là rất lớn, để lại nhiều dư chấn và có sức tàn phá nghiêm trọng.
Một trong những hậu quả nặng nề là tổng số người thiệt mạng đang gia tăng và đến nay vẫn chưa được tìm thấy hoàn toàn tìm thấy hết. TS Xuân Anh nhận định, trận động đất này rơi vào khu vực đông dân cư, có nhiều nhà cửa, công trình được xây dựng kháng chấn kém chưa đạt tiêu chuẩn, thời gian xảy ra động đất vào buổi sáng sớm (lúc 4h sáng giờ địa phương) khi người dân chủ yếu ngủ trong nhà, nên dẫn tới thiệt hại rất lớn.
Trước đây, tại quốc gia này cũng đã từng xảy ra nhiều trận động đất rất lớn, nguyên nhân do Thổ Nhĩ Kỳ nằm trong ranh giới các mảng kiến tạo có khả năng sinh ra các trận động đất này. Mặc dù liên tục đối mặt với thảm hoạ thiên nhiên nhưng công tác kháng chấn cho các công trình giao thông, nhà ở tại nơi xảy ra động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được quan tâm đúng mực.
Nhìn lại về Việt Nam, nước ta trước đây cũng đã từng chứng kiến các trận động đất lớn, đặc biệt là tại Tỉnh Điện Biên. Vào năm 1935, lòng chảo Điện Biên từng chứng kiến trận động đất lên tới 6,9 độ Richter, đây cũng là trận động đất được ghi nhận có độ cường độ lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam gây thiệt hại về tài sản nhưng chưa có báo cáo mất mát về người.
Một trong những nguyên nhân khiến thiệt hại do động đất rất lớn là người ta không thể dự báo được động đất mà chỉ có thể cảnh báo dựa trên chu kỳ xuất hiện các trận động đất lớn, tuy nhiên để làm giảm những thiệt hại mất mát to lớn, theo TS Nguyễn Xuân Anh, chúng ta cần xây dựng nhà cửa kháng chấn được những trận động đất có độ Richter lớn.
Chúng ta không thể dự báo trước khi nào động đất sẽ xảy ra.
Thông thường, những trận động đất lớn sẽ nằm ở những khu vực ranh giới các mảng lục địa như mảng Âu Á, mảng Ấn Độ. Khi các mảng xô húc với nhau gây ra động đất khủng khiếp. Hay ở các vành đai lửa như Nhật Bản, Philippines, Indonesia... thường xảy ra động đất mạnh. Có thể dự báo được các trận động đất lớn nhưng công nghệ hiện nay chưa cho phép dự báo được thời điểm chính xác xảy ra các trận động đất này.
Trong khi Việt Nam nằm trong khu vực ít xảy ra động đất và nếu có thì thường chỉ tập trung tại nơi dân cư thưa thớt. Tuy nhiên trong thời gian mà kinh tế ngày càng phát triển nếu có những trận động đất xảy ra lên tới 6,7 - 6,8 độ Richter trở lên thì thiệt hại là khó tránh nếu như Việt Nam không xây dựng nhà kháng chấn.
Do đó, TS Nguyễn Xuân Anh cho rằng, dù Việt Nam khó xảy ra những trận động đất lớn nhưng tiêu chuẩn phòng trống kháng chấn cho nhà cửa, hạ tầng cũng cần phải chú ý vì động đất xảy ra là việc không thể đoán trước.
"Đối với mỗi quốc gia đều có sự nghiên cứu, đánh giá quy mô xảy ra động đất trên cả nước. Tại Viện Vật lý Địa cầu cũng có xây dựng bản đồ về động đất cho toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Qua đó xây dựng những cơ sở khác nhau, đặc biệt là với những công trình quan trọng hay nơi đông dân cư đều phải có những kịch bản riêng biệt", TS Nguyễn Xuân Anh nói.
Ngoài ra, Việt Nam đã ban hành những tiêu chuẩn quy định về kháng chấn và tiêu chuẩn về động đất cũng như tổ chức diễn tập phòng chống động đất, sóng thần để chống thảm hoạ xảy ra. Hàng năm các cơ quan chính quyền phải rà soát, tổ chức diễn tập phòng chống động đất thường xuyên ở các nơi có nguy cơ cao. Chính phủ đã ban hành quy chế chống thảm họa động đất, trong đó có các kịch bản phù hợp.
TS Nguyễn Xuân Anh cũng chia sẻ thêm, một trận động đất lớn luôn có tiền chấn và dư chấn, điều đó có nghĩa là trước trận động đất lớn đó đã có những trận động đất nhỏ báo trước. Và sau trận động đất lớn nhất sẽ luôn có dư chấn là các trận động đất nhỏ hơn. Dư chấn này là bình thường, bởi khi có kích động chính sẽ gây tác động đến khu vực lân cận, dẫn tới động đất liên hoàn.
Theo phân loại của các trận động đất, những trận động đất có độ lớn M=4-5 là những trận động đất nhẹ. Những trận động đất từ M=5-6 là những trận động đất trung bình. Những trận động đất từ M=6-7 độ là những trận động đất mạnh, những trận động đất từ M=7-8 là những trận động đất lớn, những trận động đất từ M=8-9 là những trận động đất hủy diệt.
Hà Nội: Cấm xe taxi vào giờ cao điểm trên phố Khâm Thiên từ ngày 14/2
Thời sự - 2 giờ trướcSở Xây dựng Hà Nội vừa cho biết, từ ngày 14/2, Sở thực hiện thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên phố Khâm Thiên, trong đó có cấm xe taxi, xe hợp đồng dưới 8 chỗ vào giờ cao điểm để giảm thiểu ùn tắc.
Thời tiết Hà Nội và miền Bắc thay đổi hình thái thời tiết khác biệt trong ngày
Thời sự - 15 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng sớm tiếp tục có sương mù, mưa phùn. Đến trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng dần.
Tin sáng 13/2: Từ nay không cần mang "Sổ đỏ" bản giấy khi làm thủ tục hành chính; Hà Nội miễn phí vé 9 ngày Tết, thay đổi tần suất chạy 2 tuyến đường sắt trên cao
Xã hội - 15 giờ trướcGĐXH - Người dân có thể sử dụng dữ liệu số thay thế hoàn toàn cho sổ đỏ bản giấy; Hà Nội Metro phục vụ miễn phí hành khách trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và giảm thời gian giãn cách giữa các lượt tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Ga Hà Nội.
Lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo, gã đàn ông xâm phạm lợi ích nhà nước, cá nhân
Xã hội - 1 ngày trướcTheo cơ quan công an, nhiều nội dung khiếu nại, tố cáo của đối tượng Anh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng đất đai của cán bộ UBND xã Nghĩa Hiệp trong thời gian dài là không đúng, thiếu căn cứ, mang tính suy diễn, quy chụp, vu khống, cố chấp và kéo dài
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.
Tin sáng 12/2: Giáo viên nói gì bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp đến tối? Thiếu niên 15 tuổi phải nhập viện cấp cứu sau 300 lần thụt dầu
Thời sự - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi gia đình tìm thấy bé trai lớp 1 bị kẹt trong lớp học khóa cửa đến tối, cô giáo chủ nhiệm đã nhận lỗi do sơ suất; Sau khi thực hiện 300 lần thụt dầu liên tục, em than đau nhiều hai chân nhưng không đi khám...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm lại Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống, bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia
Thời sự - 2 ngày trướcSáng 11/2, tại trụ sở Bộ Y tế, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại lãnh đạo Vụ Pháp chế, Hội đồng Y khoa Quốc gia và Tổng Biên tập Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Tin sáng 11/2: Danh tính 3 thiếu niên đánh nam sinh lớp 9 tử vong 'do ghen tuông'; có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Ba đối tượng đánh dã man nam sinh lớp 9 khiến em tử vong vừa bị cơ quan công an khởi tố, song cho tại ngoại vì chưa đủ 18 tuổi; Theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP, từ ngày 9/2/2026, có thể bị tịch thu vàng miếng nếu kinh doanh mua, bán không có giấy phép.
Khối không khí lạnh tăng cường tràn về, Hà Nội và miền Bắc lại mưa rét?
Thời sự - 2 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông khiến mưa trở lại. Do có mưa nên thời tiết vẫn lạnh.
Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh mạnh tăng cường trước Tết?
Thời sự - 3 ngày trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 11-12/2, miền Bắc đón không khí lạnh được tăng cường yếu lệch Đông, sau đó cường độ suy yếu.
Kiểu thời tiết đặc biệt chỉ có ở Hà Nội và miền Bắc còn kéo dài thêm 2 ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ trời hóa mù ra mưa về đêm và sáng trong 2 ngày tới. Trong khi Nam Bộ có mưa trái mùa.