Chuyện lạ ở Hà Nội: 2.000 căn hộ “bỗng dưng” có người đến ở

| Xã hội

GiadinhNet – Sáng 3/12, tại phiên chất vấn ở kỳ họp HĐND TP Hà Nội, bà Phạm Thị Thanh Mai - đại biểu tổ Hà Đông đã đặt ra câu hỏi về 2.000 căn hộ chưa giao nhưng đã có người vào ở.

 


Việc sử dụng nhà tái định cư có nhiều sai phạm được đại biểu HĐND TP quan tâm chất vấn. Ảnh minh họa

Việc sử dụng nhà tái định cư có nhiều sai phạm được đại biểu HĐND TP quan tâm chất vấn. Ảnh minh họa

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ông Lê Văn Dục cho biết, hiện trên địa bàn thành phố có 477 tòa chung cư. Đối với các chung cư thương mại thì có các vấn đề về tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân.

Cùng đó, hiện trên địa bàn TP có tổng cộng 166 tòa nhà tái định cư, cơ bản đã giao cho 112 tòa cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. 18 tòa tái định cư giao cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sau khi thực hiện xây dựng khu nhà ở Nam Trung Yên. 28 chung cư tự quản thấp tầng không có thang máy giao cho dân tự quản.

Sở Xây dựng được sự chỉ đạo của TP đã thực hiện nghiêm các nội dung của đoàn giám sát HĐND TP. Phó Chủ tịch TP phụ trách cũng giao cho Sở Xây dựng đề xuất các phương án để không tái diễn các sai sót như trước đây.

Giám đốc Sở Xây dựng nói: “Vấn đề đại biểu nêu 2.000 căn hộ mà Công ty TNHH MTV phát triển nhà tự ý đưa người vào ở TP đã có chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra thành phố và Thanh tra công vụ cũng đã làm.

Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị đến tháng 12 thì Sở Nội vụ cũng sẽ có ý kiến về mô hình của công ty này. Về 2.000 căn hộ nêu trên được chia làm các nhóm sau:

Nhóm thứ nhất là 533 căn hộ công ty tự đưa người vào kéo dài từ năm năm 2006 đến 2014. Trong số này có 312 căn hộ đã được sử dụng. Từ tháng 6/2014 đến nay công ty tiếp tục vi phạm 217 căn hộ.

Đây có thể hiểu là công ty tự ý đưa vào, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì sau khi giải phóng mặt bằng các dự án trong đó có các dự án đường giao thông thì yêu cầu đòi hỏi rất gấp.

Sau khi có phương án đền bù và quyết định phê duyệt, tài khoản được đưa vào kho bạc quận huyện thì khi phương án đền bù có tên, các hộ dân cầm quyết định đó đến nhận nhà. Chính vì vậy, khi công ty giao cho một xí nghiệp vận hành thì theo đánh giá là không thể quản lý được tổng số 112 căn hộ, số 112 căn hộ này đều có vấn đề.

Xí nghiệp được giao quản lý lại quản lý không nổi 112 căn hộ. Ảnh minh họa
Xí nghiệp được giao quản lý lại quản lý không nổi 112 căn hộ. Ảnh minh họa

Trong tổng số 2.000 căn hộ, 533 căn diễn ra trong 2 giai đoạn, còn 625 căn chưa đưa vào sử dụng do có những tồn đọng sau khi giao cho các chủ đầu tư và các quận huyện. Hiện cứ chiếm chỗ ở đấy thôi còn dự án thì chưa thực hiện đến nơi.

Cũng có một số dự án có khó khăn nhất về công tác giải phóng mặt bằng, nó đã tồn tại đến ngày hôm nay dù về cơ bản dự án đó đã hoàn thành 98% nhưng tòa nhà đó mới giải quyết được 90%.

Trong số 533 căn hộ có những căn người ta đã nhận nhưng sau đó chuyển nhượng cho các chủ khác, khi chủ mới đến đương nhiên họ không muốn đóng tiền.

Để giải quyết vấn đề này, TP đã quyết định, bắt đầu từ tháng 8/2015, tất cả các công trình sau khi có phương án phê duyệt đền bù và kinh phí đưa vào kho bạc nhà nước thì “tiền trao cháo múc”.

Tiền đất được đền bù bao nhiêu thì khi đến nhận nhà cũng phải trả, thiếu thì sẽ có cơ chế đặc biệt. 533 trường hợp này nếu đến hết tháng 12 mà không nộp tiền thì chúng tôi sẽ cưỡng chế cho dù họ đã cầm quyết định nhận nhà rồi nhưng chưa có chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Hiện nay chúng ta thu được 250 tỷ đồng trong tổng số 480 tỷ đồng. Số còn lại sẽ tiếp tục cưỡng chế nếu không đóng tiền kể cả đã được giao và chuyển nhượng khi chủ thực sự đã nhận nhà và đã đi rồi thì bên mua phải thay chủ cũ chịu trách nhiệm nộp tiền”.

Minh Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.