Chuyện lạ ở Hà Nội: Hiệu trưởng bắt học sinh tới trường dịp nghỉ Tết dương lịch

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng ngàn gia đình phụ huynh học sinh trường Trần Hưng Đạo quận Thanh Xuân (Hà Nội) mất kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2017 vì hiệu trưởng vẫn bắt các em tới lớp trong ngày hôm nay (2/1).

Ngày nghỉ theo quy định của Chính phủ (2/1) nhưng cả ngàn học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân vẫn phải tới trường để học bù ngày nghỉ trước đó được Hiệu trưởng trường này bố trí đi du lịch miền Nam.
Ngày nghỉ theo quy định của Chính phủ (2/1) nhưng cả ngàn học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân vẫn phải tới trường để học bù ngày nghỉ trước đó được Hiệu trưởng trường này bố trí đi du lịch miền Nam.

Theo phản ánh của phụ huynh, học sinh và giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân, Hà Nội, ngày hôm nay (2/1), theo quy định, người lao động cả nước được nghỉ làm, nghỉ học bù ngày nghỉ Tết Dương lịch 1/1 nhưng con em họ vẫn phải tới trường.

Buổi học hôm nay là học bù ngày nghỉ trước đó (ngày 24/12/2016) vì Hiệu trưởng Phạm Thị Tâm và một số giáo viên bận đi nghỉ mát ở Quy Nhơn, Phú Yên.

Thực tế này khiến nhiều phụ huynh bức xúc vì hiệu trưởng, giáo viên của trường này đảo lịch nghỉ để đi nghỉ mát. “Tại sao Hiệu trưởng và các cô không chọn kỳ nghỉ mát trùng với đợt nghỉ này mà lại đảo lịch bắt học sinh đi học trong ngày nghỉ và phải nghỉ một ngày học trước đó chỉ để các cô đi chơi?” – một phụ huynh có con học tại trường này bức xúc đặt câu hỏi.

Hơn 8h, dù đã muộn giờ tới lớp nhưng vẫn có rải rác học sinh vào trường.
Hơn 8h, dù đã muộn giờ tới lớp nhưng vẫn có rải rác học sinh vào trường.

Việc cả ngàn học sinh phải đi học vào ngày nghỉ không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh, giáo viên mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống, kế hoạch của cả ngàn gia đình các em.

Không ít gia đình đã mất kỳ nghỉ được Chính phủ cho phép vì buổi học bù kỳ nghỉ mát của lãnh đạo trường này.

Theo phản ánh, trước đó, lịch nghỉ mát của Hiệu trưởng và một số giáo viên được bố trí vào các ngày từ 24-26/12. Trong đó, ngày 24/12 nghỉ học kỳ, ngày 26/12 nghỉ bù Tết Dương lịch. Và trong thời gian này, địa điểm được Hiệu trưởng và một số giáo viên chọn cho kỳ nghỉ này là ở Quy Nhơn và Phú Yên.

Trước ngày đoàn nghỉ mát lên đường, trường THPT Trần Hưng Đạo gửi tin nhắn đến hàng ngàn học sinh với nội dung: "Kinh bao: Thu 7 (24/12/2016) toan truong nghi bu ngay 01/01/2017. Tran trong!".

Cùng lúc, không ít học sinh lại rời lớp, cảnh hỗn loạn này khác với những ngày học bình thường cho thấy buổi học bù ngày hôm nay (2/1) tại trường THPT Trần Hưng Đạo không hiệu quả.
Cùng lúc, không ít học sinh lại rời lớp, cảnh hỗn loạn này khác với những ngày học bình thường cho thấy buổi học bù ngày hôm nay (2/1) tại trường THPT Trần Hưng Đạo không hiệu quả.

Sáng nay, nhóm phóng viên có mặt tại khu vực trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân cho thấy học sinh, giáo viên tại trường này vẫn tới lớp như thường.

Đến hơn 8h sáng, một số học sinh vẫn rải rác tới lớp, cùng lúc đó, không ít học sinh lại kéo nhau rời trường với ba lô, cặp sách và xe cộ. Khung cảnh này hoàn toàn khác biệt với các ngày học trước đó khi các em đến và tan lớp đúng giờ.

Thực tế này cho thấy, việc phải đi học bù vào ngày nghỉ đã khiến cho việc dạy và học ở trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân khó đạt được kết quả tốt như các buổi học khác.

Trước đó, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã công bố lịch nghỉ Tết năm 2017. Theo đó, do ngày 1/1/2017 trùng vào Chủ nhật nên sẽ được nghỉ bù vào ngày 2/1/2017. Như vậy, dịp Tết Dương lịch 2017, người lao động được nghỉ 2 ngày.

Clip ghi lại cảnh học sinh ra vào tại trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân trong buổi học bù sáng nay (2/1):

Học sinh phải đến trường trong ngày nghỉ để học bù cho kỳ nghỉ mát của Hiệu trưởng và một số giáo viên trường THPT Trần Hưng Đạo, quận Thanh Xuân.

Đình Việt - Minh Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.