Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện lạ ở Quảng Ninh: Thừa 8 phó giám đốc sở, nhưng vẫn "thiếu" theo quy hoạch?

Thứ năm, 11:21 27/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet - "Chúng tôi sẽ cho tiến hành rà soát toàn bộ các sở ngành, địa phương và cắt giảm những nơi không cần thiết để tinh giản biên chế", ông Giao cho phóng viên biết.

Thời gian qua, có thông tin cho rằng, tỉnh Quảng Ninh có nhiều chức danh phó giám đốc sở, vượt quá quy định của Chính phủ về người đứng đầu, cấp phó của sở, đặc biệt các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý.

Cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh này hiện có 6 lãnh đạo, trong đó có 1 Giám đốc và 5 Phó giám đốc gồm: ông Lê Quý Hiệp, ông Nguyễn Hồng Phương, bà Nguyễn Thị Thơm, ông Nguyễn Tiến Dương và bà Vũ Thị Mai Anh.


Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 8 Phó Giám đốc được bổ nhiệm quá quy định của Chính phủ.

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 8 Phó Giám đốc được bổ nhiệm quá quy định của Chính phủ.

Trả lời PV, bà Lê Thị Hạnh - Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, trước đây Sở Nội vụ được sáp nhập từ 3 đơn vị nên có thêm chức năng nhiệm vụ. Trong quá trình sắp xếp cán bộ, tỉnh thường xuyên điều chuyển công tác để cho phù hợp với đặc thù công việc. Bên cạnh đó, một số Phó giám đốc Sở ở thời kỳ quá độ trong lĩnh vực quản lý đa ngành và một số đồng chí sắp nghỉ chế độ, cho nên dẫn đến tình trạng trên.

Trong cuộc họp gian ban báo chí tháng 10/2016, được tổ chức vào sáng 26/10 tại UBND TP Hạ Long do Ban Tuyên Giáo, Hội Nhà báo và Sở Thông tin Truyền thông tổ chức, ông Vũ Ngọc Giao - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh uỷ xác nhận có chuyện nhiều sở ở tỉnh thừa phó giám đốc theo quy định của của Chính Phủ. Tuy nhiên, tính theo quy hoạch thì vẫn thiếu 3 Phó giám đốc.

"Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 17 sở và các hội tương đương cấp sở. Trong đó có 5 sở có phó giám đốc vượt quá quy định gồm: Sở Kế hoạch Đầu tư 5 PGĐ; Sở Nội vụ 5 PGĐ; Sở Lao động TB&XH 4 PGĐ; Sở Tài nguyên Môi trường 4 PGĐ; Sở Nông nghiệp 4 PGĐ và 2 Sở thiếu Phó giám đốc là Sở Du lịch; Sở Thông tin Truyền thông", ông Giao cho biết.


Ông Vũ Ngọc Giao - Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ lý giải về việc nhiều Phó Giám đốc vượt quá quy định. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Vũ Ngọc Giao - Trưởng Ban tổ chức tỉnh uỷ lý giải về việc nhiều Phó Giám đốc vượt quá quy định. Ảnh: Đ.Tuỳ

Lý giải về vấn đề này, ông Giao cho hay, theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 24/2004, thì tỉnh Quảng Ninh có 8 Phó giám đốc thuộc 5 Sở vượt quá mức cho phép. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do một số sở được sáp nhập, một số sở có thêm chức năng nhiệm vụ và có sở thành lập thêm trung tâm như Sở Lao động TB&XH (thành lập trung tâm cai nghiện), cho nên cần có thêm cấp phó phụ trách và theo dõi.

Riêng Sở Nông nghiệp được sáp nhập từ nhiều sở khác như: Thuỷ Sản, Lâm Ngiệp, Kiểm lâm... Trước khi chưa sáp nhập, sở này có 10 cấp phó, nhưng sau khi sáp nhập còn 4 phó giám đốc.

Sau khi nắm được thông tin và dư luận liên quan đến một số sở thừa phó giám đốc theo quy định, Ban tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Ninh đã tiến hành rà soát toàn bộ công tác cán bộ từ tỉnh đến địa phương. Đặc biệt là các trưởng, phó phòng.

"Quan điểm của chúng tôi là cắt giảm những nơi thừa và không cần thiết để làm giảm nhẹ bộ máy theo Đề án 25 về việc đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế", ông Giao cho biết.

Được biết, khi tiến hành bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Sở đều được căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và đặc thù công việc chuyên môn. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp được bổ nhiệm trong thời kỳ quá độ, hoặc do sáp nhập các đơn vị chức năng, cũng như đào tạo nguồn cán bộ kế cận, cho nên đã dẫn đến tình trạng một số Sở thừa và một số Sở thiếu Phó giám đốc.

Tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, ngày 4/4/2014 của Chính Phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định về người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở nêu rõ: “Số lượng Phó giám đốc Sở không quá 3 người; riêng số lượng phó giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không quá 4 người”.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua

Xã hội - 20 giờ trước

Nhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Hà Nội: Chợ hoa Tết nhộn nhịp ngày 28 tháng Chạp, người dân hối hả 'săn' cây cảnh giá rẻ về nhà

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Ngày 28 tháng Chạp, không khí sắm Tết tại Thủ đô Hà Nội đang trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các chợ hoa đồng loạt "hạ giá, xả hàng", tạo nên một bức tranh rộn ràng sắc xuân trên khắp các nẻo đường.

Top