Tinh giản biên chế

Thanh Hóa có bao nhiêu công chức cấp xã trước khi sát nhập?
Xã hộiGĐXH – Tính từ năm 2017 đến nay, Thanh Hóa là địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thôn nhiều nhất cả nước. Đến ngày 1/3/2025, toàn tỉnh có 10.799 công chức xã.

Tinh giản biên chế là gì? Những ai thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định mới nhất?
Đời sốngGĐXH - Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2025, sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Những ai thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định mới nhất?

Tin sáng 12/12: Miền Bắc rét buốt dưới 10 độ C; thưởng Tết Nguyên đán 2025 có tín hiệu vui
Thời sựGĐXH - Không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn trong 1 tháng tới, khả năng xuất hiện nhiều ngày rét đậm, rét hại, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá; Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2025, nhiều người lao động đang mong ngóng tiền thưởng Tết xem có tăng hơn năm trước.

Nghệ An sắp xếp 800 cán bộ, công chức dôi dư khi sáp nhập như thế nào?
Thời sựGĐXH - Sở Nội vụ Nghệ An đề xuất nhiều chính sách, đủ mạnh nhằm khuyến khích, hỗ trợ thỏa đáng với cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do sáp nhập xã.

Thiếu hơn 7.000 giáo viên, Nghệ An kiến nghị bổ sung biên chế
Giáo dụcGĐXH - Theo quy định hiện nay, so với số lượng học sinh và vị trí việc làm, Nghệ An thiếu hơn 7.000 giáo viên. Do đó, Nghệ An kiến nghị bổ sung biên chế.

Quy định mới nhất chính sách tinh giản biên chế năm 2024
Đời sốngGĐXH - Bộ Nội vụ vừa có công văn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024.

5 đối tượng khi bị tinh giản biên chế, vẫn được nhận lương hưu khi đáp ứng điều kiện này
Đời sốngGĐXH - Theo BHXH Việt Nam, nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế hiện hành, ngoài yêu cầu về số năm đóng BHXH, còn phải đáp ứng những điều kiện khác.

Điều kỳ diệu khi cô Hiệu phó và cán bộ thư viện 'đóng thế' nhân viên y tế học đường trong dịch đau mắt đỏ
Xã hộiGĐXH - Mặc dù được giao làm công tác kiêm nhiệm về y tế học đường, nhưng những cô giáo thực hiện nhiệm vụ này lại không có chuyên môn về y tế, cũng như thù lao chi trả cho công việc mà họ đang thực hiện...

Áp dụng hàng loạt quy định mới liên quan đến tinh giản biên chế
Đời sốngGĐXH - Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023 đến hết ngày 31/12/2030.

Những chính sách mới có liên quan đến mức lương cơ sở, tinh giản biên chế, bảo hiểm y tế có hiệu lực từ tháng 7
Thời sựGĐXH - Từ tháng 7/2023, nhiều quy định mới về tăng lương cơ sở, tinh giản biên chế… sẽ bắt đầu có hiệu lực.

17 cán bộ bị “đẩy ra đường”, Sở Nội vụ Hải Phòng có vô can?
Xã hộiGiadinhNet - Làm việc tại BQL Dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng hơn 10 năm, được ký hợp đồng và hưởng quyền lợi quy định nhưng cán bộ vẫn không được Sở Nội vụ công nhận là viên chức. Sự việc bị vỡ lở khi BQL Dự án này hoàn thiện thủ tục giải thể, người lao động không được chi trả quyền lợi theo đúng pháp lệnh cán bộ, công chức đã ký.

Nghị định hướng dẫn sáp nhập sở, ngành đã được trình Chính phủ
Xã hộiGiadinhNet – Sau khi nhiều địa phương sáp nhập một số sở, ngành, mới đây Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị tạm dừng để chờ nghị định, hiện dự thảo nghị định đã được trình Chính phủ.

Thêm nhiều người trong diện tinh giản biên chế
Xã hộiGiadinhNet - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, nhiều đối tượng sẽ nằm trong diện tinh giản biên chế.

Sáp nhập các sở, ngành: Khó mấy cũng phải làm
Xã hộiGiadinhNet - Theo các phương án mà Bộ Nội vụ đưa ra, có thể giảm tối thiểu từ 46 đến 88 Sở trên cả nước, chưa bao gồm các sở không đủ tiêu chí thành lập, cần sắp xếp lại. Mới đây, Lào Cai nhận được sự đồng tình của dư luận khi tiên phong hợp nhất Sở GTVT với Sở Xây dựng.
Bộ Y tế tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế
Y tếGiadinhNet - Theo Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), hiện Bộ Y tế đang quản lý 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Dự kiến thời gian tới, Bộ sẽ giảm số đơn vị trực tiếp quản lý xuống còn khoảng 20. Công tác tinh giản biên chế cũng sẽ được thực hiện.

Cắt giảm khoảng 4.700 công chức trong năm 2018
Xã hộiGiadinhNet – Theo nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành, trong năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Chuyện lạ ở Quảng Ninh: Thừa 8 phó giám đốc sở, nhưng vẫn "thiếu" theo quy hoạch?
Xã hộiGiadinhNet - "Chúng tôi sẽ cho tiến hành rà soát toàn bộ các sở ngành, địa phương và cắt giảm những nơi không cần thiết để tinh giản biên chế", ông Giao cho phóng viên biết.