Chuyện nữ sinh 22 tuổi "phải lòng" tiếng Pháp 16 năm

Thứ ba, 13:21 26/05/2020 | Xã hội

Đối với Thùy Linh, tiếng Pháp là tình yêu và cũng là công cụ giúp em vươn ra thế giới cùng bạn bè năm châu. Theo Linh, ngoại ngữ là chìa khóa để "bước một chân" thành công vào môi trường toàn cầu.

Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1998) là sinh viên Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Năm 21 tuổi, Thùy Linh được kết nạp vào Đảng  Cộng sản Việt Nam nhờ thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện.

Hiện tại, Thùy Linh là Phó chủ tịch Hội sinh viên ĐH Ngoại ngữ phụ trách công tác Quản lý CLB, Tổ chức Sự kiện, Thi đua khen thưởng.

16 năm gắn bó với Tiếng Pháp

 Chuyện nữ sinh 22 tuổi phải lòng tiếng Pháp 16 năm  - Ảnh 1.

Linh nói: "Tiếng Pháp giống như "crush" vậy, khó khăn nhưng cũng đầy ngọt ngào".

Trước đây, khi còn là một học sinh cấp 3, Thùy Linh đã là một nữ sinh năng động, học giỏi của ngôi trường danh tiếng THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Khi đứng trước ngưỡng cửa chọn lựa chương trình đào tạo đại học, Nguyễn Thùy Linh không do dự chọn ngành Ngôn ngữ và văn hóa Pháp của Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN.

Linh chia sẻ: "Tính tới giờ em và tiếng Pháp đã đồng hành cùng nhau 16 năm rồi. Ngoài tiếng Pháp, em cũng học và sử dụng thêm Tiếng Anh như là ngôn ngữ 2.

Và dù không có khiếu nhưng em cũng rất quan tâm đến các ngôn ngữ khác như Hàn, Trung, Nhật nhưng chỉ để biết đủ để giới thiệu bản thân và hỏi đường thôi (cười)".

Tiếng Pháp đến với cô gái Hà thành như một cơ duyên. Linh nhớ khi còn nhỏ ở trường tiểu học qua 1 bài kiểm tra nhỏ được vào "lớp chọn". Đây là lớp duy nhất học Tiếng Pháp lúc bấy giờ ở trường tiểu học. Khi ấy, Linh còn chưa hiểu sự đặc biệt của ngôn ngữ này trong cuộc sống của em.

"Việc quyết định theo học Ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp tại trường Ngoại ngữ cũng là một sự lựa chọn đầy cảm tính tại thời điểm bước vào đại học.

Em nghĩ rằng mình không phải người có khiếu học ngoại ngữ nên tiếp tục trau dồi và phát triển thêm trong thứ "ngôn ngữ của tình yêu" ấy đến khi mình tự tin nhất có thể, đặt mình vào yêu cầu của nghề biên phiên dịch sẽ giúp em bứt phá giới hạn và tận dụng tối ưu nhất công cụ hữu hiệu này trong đời sống và công việc", Linh nói.

 Chuyện nữ sinh 22 tuổi phải lòng tiếng Pháp 16 năm  - Ảnh 2.

Thùy Linh sở hữu rất nhiều thành tích đáng nể trong học tập và thường xuyên tham gia các hoạt động thúc đẩy văn hóa Pháp ngữ tại Việt Nam. Trong ảnh, em mặc áo dài Việt Nam đến tòa thị chính thành phố Strasbourg Pháp nhân chuyến trao đổi AMICIF.

"Đối với em, tiếng Pháp là tình yêu và cũng là công cụ giúp em vươn ra thế giới cùng bạn bè năm châu. Tiếng Pháp giống như "crush" (người mình thầm mến, theo đuổi - PV) vậy, khó khăn nhưng cũng đầy ngọt ngào. Thứ tình cảm chúng em dành cho nhau khó có thể giải thích một cách cụ thể được", cô gái trẻ tâm sự.

4 năm đại học, 1 năm tuổi Đảng, Thùy Linh là một tấm gương thường được thầy cô khen ngợi và bạn bè ngưỡng mộ. Em có thành tích học tập loại giỏi trong 1 năm và 3 năm xếp loại xuất sắc, đạt nhiều danh hiệu như “Thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở”, “Sinh viên có thành tích xuất sắc cấp Khoa”.

Ngoại ngữ là chìa khóa để bước một chân vào môi trường toàn cầu

Học rất giỏi tiếng Pháp nhưng Linh hiểu rằng ngoại ngữ là công cụ, cần có năng lực để tận dụng công cụ này.

Theo Linh, trong thời đại thế giới phẳng, thời kì hội nhập hiện nay, ngoại ngữ chính là chìa khóa để chúng ta bước một chân thành công vào môi trường toàn cầu.

"Bước chân còn lại hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng và sự nỗ lực của từng cá nhân. Ngoại ngữ chính là cánh tay nối dài kết nối giữa người học (có khả năng sử dụng) với nhiều cơ hội rộng mở khác nhau thuộc nhiều ngành nghề đa dạng", Linh nhận xét.

 Chuyện nữ sinh 22 tuổi phải lòng tiếng Pháp 16 năm  - Ảnh 3.

Thùy Linh phát biểu về "Khung phẩm chất năng lực cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ" nhân Đại hội Đoàn toàn quốc năm 2019.

Điều này được chính Linh thể hiện khi là Đại sứ của trường đại học hỗ trợ tuyển sinh. Với tư cách là "đàn chị", em đã tư vấn rất nhiều lần cho các em khóa dưới. Các bạn thường hỏi: “Học Tiếng Pháp ra ngoài thì làm gì, chẳng nhẽ lại chỉ dậy tiếng Pháp thôi ạ?”.

Thực tế đã chứng minh rằng những người học ngoại ngữ và học tiếng Pháp nói riêng sau khi học ra trường có thể thành công với nhiều nghề nghiệp khác nhau ngoài sư phạm như ngoại giao, biên phiên dịch, marketing, báo chí, kính tế, luật…

Cơ hội nghề nghiệp của người học ngoại ngữ tỉ lệ thuận với tính cầu tiến của người đó đối với mọi công việc liên ngành mà tiếng Pháp là một thành tố.

Luôn là người tiên phong, sẽ tốt nghiệp bằng kép

Thùy Linh tự miêu tả bản thân là một cô gái nhiệt huyết, bản lĩnh và linh hoạt. Em thích được nói lên tiếng nói của mình và dẫn dắt mọi người xung quanh.

Từ khi còn học phổ thông cho tới nay, Linh luôn ở vị trí lãnh đạo đội, nhóm, lơp. Việc luôn là leader giúp Linh có cơ hội đối mặt với nhiều tình huống và các cách giải quyết khúc mắc khác nhau. Đồng thời, em cũng rèn luyện được khả năng dẫn dắt và tầm nhìn, luôn giữ năng lượng tích cực và biết lắng nghe.

 Chuyện nữ sinh 22 tuổi phải lòng tiếng Pháp 16 năm  - Ảnh 4.

Linh vào Top 10 cuộc thi 10 ngày là Hiệu trưởng của ĐHQGHN, đoạt giải Bản lĩnh của cuộc thi.

Linh từng tham gia CLB MC trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và có cơ hội làm Phó chủ nhiệm CLB. Sau khi dẫn dắt một số hoạt động, Linh đã có kinh nghiệm để biến mong muốn đứng trên sân khấu thành sự thật.

Trở thành MC không chuyên, tiếng Việt và tiếng Pháp giúp nữ sinh này gặp gỡ rất nhiều con người mới, học được rất nhiều bài học và góc nhìn mới. Nếu có cơ hội trong tương lai, Linh muốn phát triển chuyên sâu và làm MC song ngữ chuyên nghiệp như một đam mê và nghề tay trái của mình.

Ngoài ra, Linh còn có năng khiếu tranh biện. Mặc dù em không dám nhận rằng mình ăn nói sắc sảo nhưng em hiểu sức mạnh của ngôn ngữ và biết rằng khả năng phản biện phân tích là vô cùng cần thiết cả trong học tập và cuộc sống.

Tham gia các hoạt động tranh biện cũng giúp Linh nhận ra rằng trong một cuộc tranh luận mình nên làm gì và đích đến cuối cùng của cuộc đối thoại không phải là ai đúng ai sai mà đâu là giá trị lớn nhất cần quan tâm.

Nhờ chia sẻ những góc nhìn khác nhau, phản biện lẫn nhau, chúng ta sẽ giúp nhau có được những góc nhìn đa chiều hơn, từ đó đánh giá vấn đề một cách cẩn trọng nhất và đưa ra được một giải pháp hoặc đánh giá thích đáng.

Tiếp cận tranh biện từ năm cấp 3 cùng cơ hội tham gia "Trường Teen"  VTV7 em đã quen được rất nhiều người bạn mà đến nay vẫn là những người đồng hành và luôn sẵn sang trao đổi với em giúp đỡ em trong mọi vấn đề của cuộc sống.

 Chuyện nữ sinh 22 tuổi phải lòng tiếng Pháp 16 năm  - Ảnh 5.

Linh sẽ tốt nghiệp bằng kép và trở thành đại biểu đại diện cho thanh niên Thủ đô tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác sắp diễn ra.

Sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Linh dành thêm thời gian để hoàn thành nốt bằng kép tại Khoa Luật – ĐHQGHN. Sau khi hoàn thành xong cả 2 chương trình, Linh mong muốn có thể học thêm một khóa học về Tiếng Pháp pháp lý hoặc cao hơn là Thạc sĩ ngành Luật hoặc Quan hệ quốc tế và học bằng tiếng Pháp.

Ngoài ra, cô gái năng động này cũng mong muốn tiếp tục thử sức với những cơ hội công việc linh hoạt, như là thư ký tại công ty thiết kế công trình thép BECM và học việc tại VOV5 – Ban tiếng Pháp.

Để nói lên niềm tin và quyết tâm hướng tới tương lai, Thùy Linh trích lời một bài hát mà em rất thích: "Tôi tin rằng niềm tin, nỗ lực của bạn không phải là sự viển vông. Tôi tin là như vậy.

Bình minh trước khi mặt trời mọc luôn là thời khắc tối tăm nhất. Nhưng đừng quên, những vì tinh tú bạn tìm kiếm chỉ xuất hiện trong màn đêm thăm thẳm" (Suga's Interlude - Halsey ft Suga).

Theo Dân trí

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 11 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.