Hà Nội: Phụ huynh phẫn nộ vì nhà trường để học sinh "phơi nắng" chờ cha mẹ đón
GiadinhNet - Dưới cái nóng 37-40 độ C, nhiều học sinh tiểu học phải ngồi vật vờ trong sân trường chờ phụ huynh đến đón. Đã một thời gian dài kể từ khi đi học trở lại sau dịch nhưng trường vẫn chưa có phương án xử lý.
Theo ghi nhận của Thời đại Plus (Báo Gia đình & Xã hội), vào giờ tan tầm từ 16h15 hằng ngày, các học sinh trường Tiểu học Đặng Trần Côn phải đứng ngoài sân trường chờ cha mẹ đến đón. Việc này duy trì từ sau dịch đến nay, dưới thời tiết nắng nóng, học sinh không ai quản lý trở nên nhốn nháo khiến phụ huynh vô cùng bức xúc.
Học sinh ngồi vật vờ dưới sân trường, thậm chí nhiều em ngồi cạnh công trường xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Do phải chờ ngoài sân trong lúc nắng nóng, các giáo viên chủ nhiệm thường tìm các chỗ trống có bóng râm cho học sinh nên mỗi ngày đứng một nơi khiến cho cả nghìn phụ huynh nháo nhác đi tìm con. Mặc dù mỗi lớp đều phân công bảng tên riêng cho phụ huynh dễ tìm, tuy nhiên vì "mải chơi" và thời tiết nắng nóng nên các bảng tên chỉ được học sinh cầm trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng "biến mất".

Vì thời tiết nắng nóng cộng thêm thời gian chờ cha mẹ lâu, đa phần các học sinh đều ngồi bệt xuống bãi cỏ.
Theo phản ánh của phụ huynh, nhiều lần cha mẹ học sinh đã kiến nghị lên ban lãnh đạo nhà trường về vấn đề này nhưng vẫn không được giải quyết. Các phụ huynh đành kiến nghị với giáo viên chủ nhiệm nhưng giáo viên chủ nhiệm không dám phản hồi lại với ban lãnh đạo trường. Để hạn chế tình trạng lộn xộn, sau đó phần lớn các giáo viên chủ nhiệm đều ra sân đứng cùng học sinh.
Các cha mẹ học sinh cho biết, đã nhiều lần tìm cách kiến nghị với hội phụ huynh lớp, hội phụ huynh trường nhưng hiện tại học sinh vẫn phải chờ ở sân trong thời tiết khắc nghiệt kể từ sau dịch. Sự việc không có tiến triển, nhiều phụ huynh bức xúc đề nghị Hiệu trưởng ra đứng chờ ở sân giống các con và giáo viên chủ nhiệm để biết được là các học sinh đang phải đối diện những nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe.
Có phụ huynh đến sớm để đón con được nhưng có rất nhiều phụ huynh không thể đến sớm được và học sinh phải đứng chờ rất lâu dưới cái nắng khắc nghiệt của mùa hè. "Một tuần sau dịch thì chúng tôi còn chấp nhận được, nay rất nhiều ngày sau dịch mà vẫn máy móc như thế này. Việc lôi học sinh ra tụ tập ở ngoài sân như thế này thì càng làm tăng nguy cơ về dịch. Chúng tôi không biết hiệu trưởng nhà trường nghĩ gì mà bắt các con khổ sở như thế. Mỗi lần đi đón con dưới cái nắng nóng hầm hập của sân trường mà ruột đau như cắt" - một phụ huynh có con học tại trường Tiểu học Đặng Trần Côn bức xúc nói.

Nhiều học sinh mồ hôi nhễ nhại, luôn phải uống nước và dùng quạt để xua tan cái nóng.
Ghi nhận thực tế của Thời đại Plus vào 16h ngày 25/5, nhiệt độ ngoài trời là 37 độ, học sinh ngồi vật vờ chờ cha mẹ đến đón dưới các bóng râm, bãi cỏ thậm chí nhiều em ngồi bệt xuống sân trường, vì thời tiết nắng nóng các em phải dùng đến quạt cầm tay, nước, ô che nắng… Khi các phụ huynh đến đón thì vô cùng nhốn nháo, lộn xộn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn.
Giáo viên chủ nhiệm các lớp chỉ đứng chờ cùng học sinh trong khoảng thời gian ngắn rồi để các em chạy nhảy xung quanh khuôn viên trường, thậm chí cả cổng trường mà không ai giám sát. Thi thoảng, trường ra thông báo các em học sinh không được chạy nhảy dưới sân, ra chỗ bóng mát ngồi… bằng loa phát thanh, tuy nhiên phương án này dường như không hiệu quả đối với các em học sinh tiểu học. Hơn một tiếng sau khi tan học, vẫn nhiều học sinh còn lang thang trong sân trường chờ cha mẹ đón.

16-17h vẫn là thời điểm nắng còn gắt ngay cả người lớn cũng thấy nóng nực dù chỉ đứng ngoài trời một thời gian ngắn.
Về vấn đề này Thời đại Plus đã có trao đổi với cô Nguyễn Thúy Hiếu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Trần Côn. Bà cho biết: "Trường đã có phương án chia theo ca đón để đỡ ùn tắc, khi trời nắng các cô hướng dẫn học sinh vào hành lang để ngồi cho mát. Tuy nhiên các giáo viên cũng không thể giám sát học sinh lâu vì ngay sau khi tan lớp phải quay lại lớp học tiến hành phun khử khuẩn.

Nhiều học sinh nô đùa ở gần cổng trường, ngay cạnh đó là lòng đường nơi các phương tiện giao thông đi lại tấp nập nhưng không ai quản lý.
Giáo viên cũng thường xuyên nhắc nhở học sinh chơi ở hành lang tầng 1 đồng thời nhắc nhở phụ huynh đón con đúng giờ hoặc nhờ phụ huynh khác đón. Với các trường hợp đón muộn trên 30 phút, giáo viên sẽ có phương án cho học sinh ngồi chờ trong lớp thêm một chút. Hiện tại trường đang xây dựng nhà thể chất nên chỉ có thể tận dụng hành lang các tầng để cho học sinh đứng chờ".

Nhiều học sinh vẫn ngồi vật vờ dưới sân cỏ hay gốc cây để chờ cha mẹ sau gần 1 tiếng tan trường.
Tuy nhiên dù đưa ra nhiều lý do để giải đáp cho thực trạng này nhưng trường Tiểu học Đặng Trần Côn chưa có phương án cụ thể. Điều này đồng nghĩa với việc thời gian nắng nóng đỉnh điểm sắp tới ,tình trạng trên vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Do năm học này phải kéo dài tới 15/7 nên học sinh sẽ phải đi học trong các tháng cao điểm nắng nóng của mùa hè.
Trước đó, ngày 22/5, liên quan đến vụ việc trường Tiểu học Lê Quý Đôn học khóa cửa lớp để học sinh "đội nắng" 40 độ C chờ phụ huynh tới đón gây bức xúc dư luận, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, nắm bắt tình hình và đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp.
Thời đại Plus (Báo Gia đình & Xã hội) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự việc trên tới quý độc giả.
Kim Dung - Dương Tú
Thời đại Plus
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 4 phút trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 3 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Đây là những quy định về bảo hiểm xe máy có hiệu lực trong năm 2026 mà người dân phải lưu ý
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Bảo hiểm xe máy là một trong những loại giấy tờ người dân cần phải mang theo khi tham gia giao thông đường bộ. Thông tin về loại giấy tờ này có gì thay đổi trong năm 2026?
4 con giáp đổi vận ngoạn mục năm Bính Ngọ 2026: Không ồn ào vẫn thắng lớn
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm nhiều biến chuyển về vận trình của 12 con giáp. Trong đó, có 4 con giáp nổi bật nhờ sự điềm tĩnh, biết tính toán và hành động đúng thời điểm.
Quy định mới nhất về tốc độ tối đa của các phương tiện năm 2026, lái xe cần lưu ý để không bị phạt nặng
Đời sống - 12 giờ trướcGĐXH - Theo quy định, tốc độ tối đa là giá trị tốc độ lớn nhất cho phép phương tiện tham gia giao thông trên đường bộ. Trường hợp vi phạm, lái xe có thể bị xử lý rất nặng.
Hàng ngàn cây hoa đào nở sớm, người bán hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua
Xã hội - 20 giờ trướcNhiều tuyến phố trung tâm tỉnh Nghệ An những ngày cận Tết hoa đào bày bán khắp nơi, người bán liên tục hạ giá nhưng vẫn vắng khách mua.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.