Chuyện về những người chọn một trong bốn “cái ngu” để lập nghiệp

Chủ nhật, 14:00 22/02/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Ở Hà Nội, nếu nhắc đến Vũ Hương Giang (SN 1980) và Vũ Hương Liên (SN 1989) sẽ có nhiều người “ồ” lên nhận người quen, bởi đây chính là hai bà mối tác thành nhân duyên cho rất nhiều cặp vợ chồng. Hương Giang và Hương Liên cũng là hai người Việt Nam đầu tiên được cấp bằng mai mối của Mỹ. Quanh câu chuyện đưa công nghệ “se tơ nối nguyệt” kiểu Mỹ về Việt Nam của hai 8X này có khá nhiều chuyện thú vị.

 

Bà mối Vũ Hương Giang bên bảng màu 
giúp đối tượng biết cách phối màu sắc trang phục 
thật ấn tượng. 
Ảnh: KT
Bà mối Vũ Hương Giang bên bảng màu giúp đối tượng biết cách phối màu sắc trang phục thật ấn tượng. Ảnh: KT

Trở thành bà mối vì…thần tượng mẹ

Bà mối Vũ Hương Giang từng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh trường RMIT (Singapore) và có 3 năm làm tư vấn marketing - kinh doanh cho nhiều công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Sau đó, chị mở cơ sở kinh doanh trang sức và điều hành công ty chuyên tư vấn hình ảnh.

Làm việc trong môi trường kinh doanh, thường tiếp xúc với nhiều người độc thân, chị Giang nhìn thấy một thực tế là nhiều người Việt Nam đến tuổi lập gia đình nhưng vẫn cứ “FA” (độc thân) vì họ bận rộn tới mức không có thời gian gặp gỡ người bên ngoài, không biết tìm một người bạn đời tâm đầu ý hợp. Thậm chí, dù “cứng tuổi” nhiều người vẫn tỏ ra lúng túng khi bắt đầu xác lập một mối quan hệ hẹn hò... Đó là lý do chị Giang quyết định tham gia khóa học về mai mối tại Viện Tư vấn hôn nhân và nghiên cứu về các mối quan hệ xã hội Mỹ (gọi tắt là Viện Mai mối), trở thành học trò của Sue Rosenbaum (người sáng lập The Love Maven, một trong những người mai mối giỏi nhất thế giới). Theo chị Giang, Viện Mai mối Mỹ là nơi duy nhất trên thế giới hiện nay đào tạo một cách chuyên nghiệp, thực tế, bài bản các kỹ năng thiết lập quan hệ hôn nhân cũng như cấp chứng chỉ về lĩnh vực này.

Chị Vũ Hương Giang cho biết, thời còn con gái, mẹ chị khá nổi tiếng với vai trò “bà mối mát tay” vì đã “se tơ nối nguyệt” cho 20 cặp nên vợ nên chồng. Kể cả sau này, khi đã có gia đình và con cái, mẹ chị cũng vẫn tiếp tục mai mối cho nhiều cặp đến với nhau. Tuy nhiên, bà chỉ mai mối theo kiểu cảm tính, giống các cụ ngày xưa, thấy hai bên môn đăng hộ đối thì vun vào cho họ thành cặp. Hoặc thấy con gái nhà nghèo, bà giới thiệu cho những người khá giả hơn chứ không để ý xem họ có hợp nhau về tính tình hay không. Từ nhỏ, nghe những câu chuyện mẹ kể, chứng kiến những cặp đôi do chính tay mẹ mai mối sống hạnh phúc chị đâm ra “thần tượng” mẹ. May mắn là chị cũng được thừa hưởng cái duyên ăn nói từ mẹ nên rất thích công việc này. Chị Giang nhiều lần đặt câu hỏi: “Tại sao mình không biến những điều tốt đẹp của mẹ thành một công việc lâu dài và nghiêm túc?”. Đó là tác nhân khiến chị cảm thấy hứng thú với việc mai mối và quyết tâm cùng em gái sáng lập nên Trung tâm Love Station (Trung tâm Tư vấn hẹn hò và hướng dẫn tìm kiếm bạn đời).

 

Một cặp đôi thành vợ chồng nhờ công nghệ mai mối của chị Giang. Ảnh: KT
Một cặp đôi thành vợ chồng nhờ công nghệ mai mối của chị Giang. Ảnh: KT

 

“Cha ông ta vẫn thường nói: “Trên đời có bốn cái ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, thì một trong bốn cái “ngu” chúng tôi đã lựa chọn để lập nghiệp, giúp mọi người tìm được một nửa của mình và hạnh phúc với một nửa đó. Chúng tôi thấy mình cũng được hạnh phúc theo”, chị Vũ Hương Giang tâm sự.

Năm 2013, chị Giang cùng em gái là Vũ Hương Liên (người cũng được cấp chứng chỉ mai mối ở Mỹ) sáng lập nên trung tâm mai mối ở Hà Nội để thực hành các kiến thức đã học. Ngày mới mở cửa, trung tâm của hai chị em gặp không ít khó khăn vì những định kiến nghề mai mối. Trước đó, ở Việt Nam có một số công ty mở dịch vụ mai mối nhưng thực chất là “bán” các cô gái cho những người đàn ông nước ngoài ế vợ hoặc là một dạng mại dâm trá hình. Các công ty này hoàn toàn không để ý đến hoàn cảnh, tâm nguyện, sự tương xứng của cặp đôi, mà họ chỉ làm vì lợi nhuận. Điều này khiến nhiều người tỏ ra e ngại khi tìm đến các trung tâm mai mối tìm kiếm bạn đời. Phải mất một thời gian khá lâu, trung tâm của Vũ Hương Giang và Vũ Hương Liên mới gây được sự chú ý của những người thực sự muốn tìm một nửa của mình nhờ công nghệ mai mối kiểu Mỹ.

Kế hoạch cho một cuộc hẹn hoàn hảo

Trước khi được mai mối, các đối tượng 
thường có những buổi chia sẻ về bản thân. Ảnh: KT
Trước khi được mai mối, các đối tượng thường có những buổi chia sẻ về bản thân. Ảnh: KT

 

Chị Giang cho biết, việc mai mối ở đây không nên hiểu là tìm tình yêu cho những “trái tim cô đơn” mà là biến các bạn trở thành những thỏi nam châm tự hút nhau. Trình tự của việc mai mối bắt đầu bằng những buổi trò chuyện về phong cách sống, những sở thích và mục tiêu cho mối quan hệ muốn thiết lập. Sau khi đã hình dung khá rõ về hoàn cảnh, tính cách, sở thích... hai “bà mối” này sẽ giúp họ nâng cao giá trị bản thân và khắc phục khuyết điểm bằng một kế hoạch cụ thể.

“Nhiều bạn tìm đến với tôi nhờ tư vấn làm sao để có thể hẹn hò thành công với ai đó hoặc hướng dẫn cách làm sao tìm được bạn đời. Nhưng điều ngạc nhiên là chính họ cũng chưa biết mình cần gì, muốn gì... Thế nên, việc quan trọng nhất trong việc mai mối là phải giúp các chàng trai, cô gái chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Quan trọng hơn, giúp những “trái tim cô đơn” này tìm được chính mình bằng cách tiếp nhận phản hồi của họ sau khi tham gia buổi giao lưu với đối phương”, chị Giang nói.

Để đảm bảo thành công cho mỗi cuộc mai mối, trước hết các bà mối sẽ xây dựng cho các chàng trai, cô gái hình ảnh phù hợp với tính cách, gần gũi nhất với con người của họ. Tùy từng trường hợp và tính cách của mỗi người sẽ được tư vấn một cách khác. Ví như, điểm tuyệt đối phải lưu ý trong buổi hẹn hò đầu tiên là phải cố gắng đọc và hiểu được tâm lý của đối phương. Nếu đối tượng là nữ thì nên bắt đầu bằng các câu chuyện thiên về tình cảm, sở thích, món ăn... Nếu là nam giới thì nên tập trung vào các lĩnh vực mà họ quan tâm như thể thao, phim ảnh... Đặc biệt, trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào cũng nên tránh đề cập quá sâu hoặc tiết lộ nhiều thông tin về bản thân để tránh bị lợi dụng.

Từ những ngày đầu tưởng chừng như thất bại, chỉ sau vài tháng vận hành, trung tâm của hai chị em Vũ Hương Giang và Vũ Hương Liên đón nhận trung bình mỗi ngày 30 -  50 người đăng ký nhờ tư vấn, lúc cao điểm lên tới 200 người. Để tránh những cuộc hẹn hò bát nháo, những đôi ghép một cách khập khiễng, hai bà mối 8X chỉ nhận mai mối cho những người làm văn phòng, có trình độ từ cao đẳng trở lên, vì quá mải mê công việc nên chưa lựa chọn được ai hoặc những người đã từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, giờ muốn đi tìm một nửa khác…

Chị Vũ Hương Liên bên bàn làm việc 
có treo tấm bằng mai mối của Mỹ. Ảnh: KT
Chị Vũ Hương Liên bên bàn làm việc có treo tấm bằng mai mối của Mỹ. Ảnh: KT

 

Trước khi được nhận lời mai mối, các đối tượng phải trình các loại giấy tờ tùy thân để chứng minh tình trạng hôn nhân và nộp bản sao giấy chứng nhận trình độ học vấn (thông tin này sẽ được bảo mật). Sau 2 - 4 tuần, dựa vào trực giác và lý trí qua phỏng vấn cùng tìm hiểu hồ sơ, các bà mối sẽ tìm ra những nét tương đồng của các cặp để ghép đôi rồi lên lịch cuộc hẹn. Trước khi hẹn hò, họ sẽ được tư vấn về hình ảnh và một số bí quyết gây ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ. Tất cả những gì cần làm tiếp theo là đối tượng có mặt ở các điểm hẹn và tận hưởng cuộc hẹn. Sau mỗi cuộc hẹn, các bà mối sẽ chủ động liên lạc với đối tượng để lấy thông tin phản hồi. Từ đó, họ có thể giúp đối tượng điều chỉnh cuộc hẹn tiếp theo (nếu được yêu cầu) một cách hoàn hảo hơn.

Chị Giang cho biết, mặc dù công việc xem chừng đơn giản nhưng đòi hỏi bà mối phải có kiến thức tổng hợp, nhạy bén trong tư duy để đưa ra kết luận chính xác về từng đối tượng mà những “trái tim cô đơn” mong muốn tìm kiếm. Ngoài ra, bà mối còn tư vấn cho từng đối tượng những mẹo vặt hẹn hò, cách xã giao. “Nhiều người hỏi tôi rằng, se duyên theo kiểu Mỹ có trái với cái gọi là “duyên số”, tôi nói rằng mọi người đến với chúng tôi cũng là duyên số đấy thôi. Với tôi, lợi nhuận lớn nhất của nghề này chính là số lượng cặp đôi mình có thể gắn kết”, chị Giang cho hay.

Còn theo chị Liên, cái khó của một bà mối là làm sao giúp đối tượng của mình nhận ra những điều cần thay đổi ở bản thân, tư vấn cho họ những lựa chọn “thực tế” để thành công trong việc tìm bạn đời. Ví dụ, có nhiều người mong muốn tìm được bạn gái vừa có công việc tốt, vừa trau chuốt ngoại hình lại vừa giỏi nữ công gia chánh. Thực tế, nếu đối tượng muốn một cô gái giỏi việc nhà thì cần bớt quan tâm đến ngoại hình một chút. Hoặc những anh đã từng có gia đình, đã có 1 đến 2 con và đã gần 50 tuổi nhưng vẫn thích những cô gái dưới 30, trẻ trung, xinh đẹp lại chưa từng lập gia đình. “Mặc dù họ có sự nghiệp tốt, họ tự tin về khả năng giao tiếp thì vẫn rất khó để tìm cho họ một cô gái như họ mong muốn”, chị Liên nói. Theo chị Vũ Hương Liên, mức độ thành công của các cặp đôi sau những lần hẹn hò do trung tâm của chị tư vấn lên đến 90%.

 

Chị Giang lập gia đình vào năm 2009, chồng chị là chủ doanh nghiệp trang sức ở Chợ Gạo (Hà Nội). Con lớn của chị đã 4 tuổi rưỡi và chị Giang đang mang thai bé thứ hai. Cả gia đình đang sống tại Vạn Phúc, Kim Mã. Còn Vũ Hương Liên là em gái của Vũ Hương Giang, thông qua chị gái cũng đã tham gia một khóa học tại Viện Mai mối và trở thành người thứ hai ở Việt Nam được cấp bằng mai mối quốc tế.

 

Những cuộc tình hoa thơm quả ngọt

Trong số các ca đã mai mối, chị Liên nhớ nhất là trường hợp một chiến sỹ hải quân (29 tuổi). Chiến sỹ này, trong một lần về thăm nhà đã ghé qua trung tâm của chị đặt vấn đề mai mối tìm kiếm bạn đời. “Lúc đầu chúng tôi không dám hứa trước vì tính chất công việc của chiến sỹ hải quân thường xuyên xa nhà. Thế nhưng, khi giới thiệu tới một bạn nữ thì bạn ấy rất ấn tượng về nghề nghiệp của anh nên đã đợi… gần nửa năm, tức đến kỳ nghỉ phép họ mới có thể gặp nhau. Rất may, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau, rồi yêu nhau. Họ dự định kết hôn vào năm nay”, chị Liên kể.

Cách đây 2 tháng, trên trang cá nhân của chị Đỗ Thị Thảo Nguyên (28 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội) đã gửi rất nhiều lời cảm ơn tới bà mối Vũ Hương Giang - Vũ Hương Liên và Trung tâm Love Station vì chỉ sau 2 tháng đăng ký được mai mối, chị Nguyên đã tìm được tình yêu của mình. Chị Nguyên kể, năm 26 tuổi chị vào làm cho một công ty của Nhật Bản ở khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh). Công việc quá bận rộn khiến chị không có thời gian gặp gỡ hoặc tìm hiểu ai. Lâu dần thành quen, chị đâm ra nhút nhát, tự ti mỗi khi nghĩ đến chuyện lập gia đình hoặc yêu đương với ai đó.

Qua bạn bè giời thiệu, chị Thảo Nguyên đã đến Trung tâm Love Station, gặp bà mối Vũ Hương Giang. Qua bài test, bà mối Giang chỉ cho chị thấy những hạn chế của mình khiến chị không tự tin trong việc giao tiếp, nhút nhát và lười khi “khởi động” một cuộc hẹn hò.

“Chị Giang đã chỉ cho tôi thấy tôi quá vô tư với ngoại hình bên ngoài, cộng với việc không tham gia các hoạt động xã hội khiến tôi bị hạn chế các mối quan hệ. Các bà mối đã chỉ cho tôi cách nên phối đồ, trang điểm như thế nào để phù hợp với vóc dáng và gây ấn tượng khi ra ngoài. Họ còn chỉ cho tôi những mẹo lấy lại sự tự tin khi đối diện với một người khác giới. Lúc đầu tôi có phần hơi ngại ngần, nhưng sự thay đổi của tôi đã khiến những người xung quanh trầm trồ khen ngợi. Tôi cảm thấy vui và tự tin lên mỗi ngày. Các bà mối còn cho tôi tham gia các buổi giao lưu dành cho những người độc thân và chính từ những lần giao lưu ấy tôi đã tìm được một nửa của mình”, chị Nguyên cho biết thêm.

Anh Lê Viết Tuấn (43 tuổi) vợ qua đời cách đây 2 năm vì ung thư, để lại cho anh hai cậu con trai. Sau một thời gian sống cảnh “gà trống nuôi con”, anh Tuấn đã tìm đến Trung tâm Love Station nhờ giới thiệu cho mình một người bạn đời nhưng với điều kiện cô ấy không sinh con. “Ca” này cũng được xem là một trong những ca khó của hai bà mối 8X. May thay, sau gần 4 tháng tìm kiếm, cuối cùng các bà mối cũng đã se duyên thành công cho anh Tuấn một cô giáo trẻ ở Hưng Yên không may bị vô sinh. Sau những lần hẹn hò, họ đã làm lễ cưới vào tháng 11 vừa qua.

Hà Tùng Long - Hoài Nam

 

Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 6 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 9 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.