Chuyên viên HĐND Điện Biên chết ở tư thế treo cổ: Hé lộ thư tuyệt mệnh

| Xã hội

Trước lúc tự tử, ông V. để lại thư tuyệt mệnh gửi gia đình nói rằng mình là đứa con hư hỏng, chơi bời.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trưa nay cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông N.Q.V. (SN 1982, chuyên viên HĐND tỉnh).

Thiếu tướng Hồng cho biết, sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nạn nhân chết do treo cổ tự tử.

Trụ sở HĐND tỉnh Điện Biên, nơi xảy ra vụ việc
Trụ sở HĐND tỉnh Điện Biên, nơi xảy ra vụ việc

Cơ quan chức năng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh ông V. gửi gia đình.

"Trong thư, V. cho rằng bản thân chơi bời, thiếu rèn luyện, thiếu học hành, đạo đức và xin lỗi bố mẹ", thiếu tướng Hồng thông tin.

Hôm qua, đồng nghiệp không thấy ông V. đi họp, điện thoại không liên lạc được. Có người lên phòng làm việc tìm thì thấy phòng khoá trái cửa, tắt điện nên đã phá cửa thì thấy ông đã chết trong tư thế treo cổ.

Ngay sau đó, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng đã có mặt, triển khai công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thi thể ông V. được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo Vietnamnet

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.