Có 5 món ăn sáng rất quen thuộc nhưng lại không hề tốt cho sức khỏe, đặc biệt khiến bạn tăng cân nhanh chóng
Theo chuyên gia dinh dưỡng, nếu ăn sáng với các món này thường xuyên, bạn sẽ bị tăng cân, tiểu đường týp 2, tim mạch, dị ứng, viêm khớp và đau mỏi mãn tính.
Theo lời khuyên của các chuyên gia, bữa sáng luôn là bữa ăn quan trọng nhất trong một ngày. Vì nó cung cấp cho cơ thể những thực phẩm thiết yếu giúp cơ thể mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng sau một đêm dài. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Leslie Langevin – tác giả của cuốn sách The Anti-Inflammatory Kitchen Cookbook (Tạm dịch: Sách dạy nấu ăn chống lại các bệnh viêm nhiễm) cho biết có một số món ăn tưởng là vô hại nhưng thực ra lại khiến cho bạn dễ mắc phải các bệnh viêm nhiễm nếu bạn ăn nhiều chúng vào buổi sáng.
Bà giải thích: "Ban đầu, nếu ăn nhiều những thực phẩm này bạn sẽ bị viêm cấp tính. Đây là một công cụ hữu ích để cơ thể tấn công lại kẻ xâm lược là cảm lạnh thông thường hoặc một số vết thương nhỏ. Nhưng rồi dần dần bạn sẽ chuyển thành viêm mãn tính.
Viêm mãn tính xảy ra khi hệ miễn dịch trở nên hoạt động quá mức để bảo vệ bản thân khỏi các mối đe dọa trong đó nguyên nhân có thể là do chế độ ăn uống không lành mạnh. Điều này khiến cơ thể tiết ra nhiều các phân tử gây viêm như cytokine. Về lâu dài, tình trạng viêm nhiễm liên tục này có thể gây tổn hại lớn cho cơ thể.
Cụ thể, bạn sẽ gặp phải một số vấn đề như tăng cân, tiểu đường tuýp 2, tim mạch, dị ứng, viêm khớp, và đau mệt mỏi mãn tính".
Do đó, bà Langevin đã liệt kê 5 món ăn thức uống mà bạn nên tránh dùng vào buổi sáng để bảo vệ cơ thể mình được khỏe mạnh.
1. Các loại bánh ngọt
Các loại bánh thường chứa nhiều carbohydrate tinh chế và đường. Điều này sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn và tạo ra phản ứng viêm (Ảnh minh họa).
Theo chuyên gia dinh dưỡng Langevin, các loại bánh, từ bánh nướng cho đến bánh rán và bánh ngọt đều những món ăn sáng có thể phá hoại sức khỏe tổng thể của bạn. Bởi vì chúng nổi tiếng chứa nhiều carbohydrate tinh chế và đường. Điều này sẽ làm tăng lượng đường trong máu của bạn và tạo ra phản ứng viêm.
"Chưa kể, các món chiên rán thường sử dụng bơ hoặc dầu thực vật có chứa nhiều chất béo bão hòa hoặc chất béo omega-6 cũng dễ gây viêm khi ăn quá mức. Bên cạnh đó, ăn nhiều các loại bánh chứa chất béo, nhiều đường vào bữa sáng sẽ khiến bạn tăng cân nhanh chóng. Mà những người thừa cân lại thường có xu hướng tiết ra nhiều phân tử gây viêm hơn", bà Langevin nói.
Nếu thỉnh thoảng bạn muốn thưởng thức một món bánh để thay đổi khẩu vị cho bữa sáng thì hãy tự tay làm cho mình một món bánh lành mạnh bằng cách thay một nửa bột mì trắng bằng một loại ngũ cốc nguyên hạt hoặc bột mì nguyên cám. Bạn cũng có thể thêm các loại hạt vào món bánh để vừa có thêm omega-3, vừa có chất xơ. Kết hợp với trái cây nữa là bạn đã có một bữa ăn hoàn hảo.
2. Thịt xông khói và xúc xích
Đây là 2 thực phẩm ăn liền có vị ngon, nhưng các loại thịt xông khói và xúc xích cung cấp rất ít chất dinh dưỡng. Thậm chí, nó còn chứa nhiều chất béo ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn về lâu dài như gây ra bệnh tim mạch, ung thư và một số bệnh mãn tính khác.
Do đó, "nếu bạn thích ăn thịt xông khói và xúc xích thì nên thử thay thế hai món ăn này bằng những thực phẩm "thịt" có nguồn gốc thực vật. Nhưng bạn phải nhớ lựa chọn sản phẩm nào có thành phần thực phẩm nguyên chất và ít natri", chuyên gia dinh dưỡng Langevin khuyên.
3. Cà phê pha sẵn
Hãy uống cà phê với sữa có nguồn gốc thực vật loại không đường (Ảnh minh họa).
Cà phê pha sẵn như cà phê lon hay cà phê gói thường chứa nhiều đường. Và khi cơ thể "ăn" nhiều đường nó sẽ gây ra tăng cân, kháng insulin dẫn đến bệnh tiểu đường và một số căn bệnh liên quan đến việc trao đổi chất.
"Nếu có thể, bạn hãy uống cà phê với sữa có nguồn gốc thực vật loại không đường hoặc thêm 1 ít xi rô từ thực vật hay cỏ ngọt để giúp làm giảm lượng đường trong máu tăng cao", bà Langevin nói.
4. Sữa
Sữa, sữa chua, pho mát… đều là những món ăn sáng rất được ưa chuộng. Nhưng nếu cơ thể bạn không dung nạp lactose thì bạn nên loại sữa ra khỏi bữa sáng của mình. Bà Langevin giải thích: "Mặc dù sữa bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, rất tốt cho cơ thể. Nhưng nếu mỗi lần uống sữa mà bạn cảm thấy bị đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy thì nên ngừng uống".
5. Khoai tây chiên
Chuyên gia dinh dưỡng giải thích rằng khoai tây chiên là một món ăn ngon nhưng trong khoai tây trắng có chỉ số đường huyết cao, và khi chúng được chiên trong dầu thực vật sẽ lại hấp thu thêm chất béo. Vì vậy, càng khiến cơ thể tăng chứng viêm.
Nếu muốn ăn khoai tây chiên, bạn nên kết hợp nó với khoai lang và chiên trong dầu ô liu hoặc dầu bơ với với lửa vừa phải.
H.H
Nguồn: Livestrong
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 7 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 9 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 10 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 13 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 16 giờ trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
10 thói quen 'đoản mệnh' và 10 thói quen 'trường thọ': Bạn chọn cắt ngắn hay kéo dài cuộc đời?
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Theo "Công thức tuổi thọ", con người hoàn toàn có thể sống tới 120 tuổi trong điều kiện lý tưởng. Thế nhưng, tại sao tuổi thọ trung bình thực tế lại thấp hơn nhiều?
Bé 15 tháng tuổi ở Ninh Bình bị ô tô cán qua người và 4 ngày giành giật sự sống nghẹt thở
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Một bé trai 15 tháng tuổi bị ô tô lùi cán qua người, rơi vào tình trạng đa chấn thương nguy kịch, suy hô hấp nặng. Nhờ sự can thiệp kịp thời và phối hợp hiệu quả của các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã giành lại sự sống cho bệnh nhi sau 4 ngày điều trị tích cực.
6 loại quả đang bán đầy chợ Việt, người bệnh suy thận nên ăn để kiểm soát bệnh, ngăn ngừa biến chứng
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Đối với người bệnh suy thận, việc lựa chọn đúng loại trái cây, đúng liều lượng giúp họ kiểm soát điện giải, hỗ trợ điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.