Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô bé 11 tuổi người Việt tạo bất ngờ trên đấu trường âm nhạc Quốc tế

Thứ ba, 22:05 27/03/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Nhỏ tuổi và có vóc dáng nhỏ bé nhất trong các thí sinh dự thi cùng bảng nhưng cô bé Lê Trang Linh đã tạo bất ngờ trên đấu trường cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour lần thứ 20 được tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 3/2018 bằng 3 giải thưởng: Giải đặc biệt, giải vàng cho tác phẩm tự chọn và giải bạc cho tác phẩm bắt buộc.

Lê Trang Linh (SN 2007) hiện đang là học sinh lớp 5 trường Tiểu học Nguyễn Siêu Hà Nội. Linh tham gia thi piano ở bảng lớp 5, 6. Không được may mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc nhưng ngay từ khi còn nhỏ, những bản nhạc của Mozart mà gia đình thường mở mỗi sáng đã vô tình ăn sâu vào tâm trí em.

Lúc đầu bố mẹ không xác định cho em theo con đường âm nhạc mà chỉ muốn em làm quen với một nhạc cụ để tâm hồn rộng mở hơn. Đến năm 7 tuổi Linh mới bắt đầu làm quen với cây đàn Piano. Sau 2 năm, dù muộn so với bạn bè cùng trang lứa nhưng em đã tiến bộ rất nhanh, chăm chỉ luyện tập và say sưa khi thể hiện các tác phẩm với cây đàn.

Nhỏ tuổi và có vóc dáng nhỏ bé nhất trong các thí sinh dự thi cùng bảng nhưng cô bé Lê Trang Linh đã tạo bất ngờ  trên đấu trường cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu Music  Concour lần thứ 20

Nhỏ tuổi và có vóc dáng nhỏ bé nhất trong các thí sinh dự thi cùng bảng nhưng cô bé Lê Trang Linh đã tạo bất ngờ trên đấu trường cuộc thi Âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour lần thứ 20

Xem em biểu diễn đàn, cô bạn của mẹ em đã lập tức động viên bố mẹ cho em theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Và từ đó gia đình khuyến khích, tạo điều kiện cho em theo đuổi môn nghệ thuật này.

May mắn, gia đình của Linh đã gặp được cô giáo Nguyễn Trinh Hương, hiện là giảng viên tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cô Hương là người đã từng học tập và nghiên cứu sinh tại Học viện Âm nhạc Tchaikovsky nên Linh rất có lợi thế khi được cô giáo rèn kỹ thuật chơi đàn.

Thấy học trò của mình có âm nhạc khá tốt, cô giáo Hương đã dành trọn tâm huyết để dạy Linh học đàn dù em bắt đầu với Piano muộn. Và những tâm huyết đó, sự gian khổ của hai cô trò đã được đền đáp xứng đáng với giải thưởng cao trên đấu trường âm nhạc Quốc tế mà lần đầu tiên em thử sức.

Linh đã thể hiện thành công tác phẩm Mozart " Viennese" Sonatina No.1, K.V 439b. Em đã được xướng tên với các giải: Giải đặc biệt, giải vàng, giải bạc. 

“Nhịp tốt, cảm xúc âm nhạc tốt, thể hiện bản nhạc đẹp và có âm sắc đúng tinh thần của âm nhạc Mozart …” là những lời nhận xét mà Ban giám khảo đã ưu ái dành tặng cho em.

Linh hiện đang theo học năm thứ nhất, hệ Trung cấp Piano 9 năm của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. 7 tuổi mới bắt đầu với cây đàn piano nhưng bằng chút khả năng, sự rèn luyện chăm chỉ và nhiệt huyết của người thầy dẫn dắt, Lê Trang Linh đã đoạt giải cao ngay từ lần đầu tiên "mang chuông đi đánh xứ người".

Mong giải thưởng này sẽ là bước đệm, là động lực để em tiếp tục nuôi dưỡng những đam mê và phấn đấu hơn nữa trên con đường nghệ thuật.

Thu Thủy

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Top