Có "cứu" nổi 4 triệu đàn ông Việt khỏi...ế vợ?
GiadinhNet - Vấn đề tìm được bạn đời là người nước ngoài cũng không hề đơn giản, không chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa...
Trước thông tin 15 – 20 năm nữa, khoảng 4 triệu đàn ông Việt sẽ ế vợ, không thể lấy được vợ, vì thiếu phụ nữ khiến nhiều người thấy lo ngại. Câu hỏi đặt ra là: Liệu chúng ta có thể “nhập khẩu” cô dâu ở đâu? Đàn ông Việt có thể lấy vợ ở nước nào, trong khi các nước láng giềng cũng đang nhập khẩu cô dâu của ta?
Đây là hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trong những năm gần đây. Theo các nhà nhân khẩu học, nó sẽ không còn là chuyện xa xôi.
Tỉ số giới tính khi sinh (TSGTKS - số trẻ sơ sinh trai trên 100 trẻ sơ sinh gái) của Việt Nam có xu hướng tăng cao từ năm 2008, đến năm 2013 là 113,8 trẻ trai/100 trẻ gái và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tỉ số này của ta hiện nay cao hơn TSGTKS của Trung Quốc cách đây 20 năm. Nhìn sang nước láng giềng này có thể thấy, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang đặt ra những hệ lụy đáng lo ngại.

Cho đến nay, TSGTKS của Trung Quốc thuộc hàng cao nhất thế giới (118 trẻ trai/100 trẻ gái) và cũng là nước có tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sớm nhất, kéo dài nhất và đang chịu hậu quả nặng nề nhất trên một quy mô dân số bị tác động lớn nhất thế giới. Trung Quốc đang thiếu hụt tới 67 triệu phụ nữ, điều đó không chỉ tác động trực tiếp đến các vấn đề dân số nói riêng mà còn tác động tới an ninh trật tự xã hội và sự phát triển bền vững quốc gia nói chung.
Một số nước, lãnh thổ có nền văn hóa tương đồng với Việt Nam, ngoài Trung Quốc còn có Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ,…, là những nơi mà người dân mong muốn có con trai hơn con gái, số phụ nữ bị thiếu hụt lớn dẫn tới tình trạng nam giới không có cơ hội tìm được bạn đời trong nước để kết hôn.
Đàn ông tại những nơi này đã phải tìm kiếm cô dâu là người nước ngoài, trong đó có không ít các cô dâu là người Việt Nam. Ước tính ở Hàn Quốc hiện có tới 35.000 cô dâu người Việt. Tại Đài Loan, con số thống kê năm 2007 cho thấy có tới 399.000 cô dâu người nước ngoài, và theo ước tính, cứ 5 cô dâu ở Đài Loan thì có một cô dâu người nước ngoài, trong đó không ít là phụ nữ Việt.
TS Dương Quốc Trọng, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã cảnh báo: Trong vòng 20 năm tới, các nước xung quanh Việt Nam như Lào, Campuchia, Philippines... cũng không dư phụ nữ để chúng ta “nhập khẩu” về làm cô dâu. Và ông đã hóm hỉnh cho rằng, may lắm thì đàn ông Việt thời điểm đó có thể sang Algeri, Angola, Mozambique, Uganda,… hay các nước châu Phi khác mới hy vọng tìm được bạn đời.
![]()
Hàng triệu đàn ông Việt không có cơ hội tìm kiếm bạn đời như những chàng trai này. Ảnh minh họa
Tuy nhiên, vấn đề tìm được bạn đời là người nước ngoài cũng không hề đơn giản, không chỉ là sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa mà theo PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế (phát biểu tại buổi họp báo “Chiến dịch truyền thông về mất can bằng giới tính khi sinh hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10) thì “Chúng ta lại không đủ giàu để có thể lấy cô dâu người nước ngoài”. Về vấn đề này, có thể thấy một trong những động lực thúc đẩy phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài nói chung và lấy chồng Hàn Quốc nói riêng là yếu tố kinh tế.
Theo khảo sát của PGS.TS Hoàng Bá Thịnh về hiện tượng xuất ngoại lấy chồng ở xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) – địa phương có nhiều người lấy chồng Hàn Quốc, Đài Loan, 53% cha mẹ có con gái lấy chồng Hàn Quốc nói rằng con họ có gửi tiền về cho gia đình. Trong đó 8% gửi tiền thường xuyên, 75% thỉnh thoảng, và 17% hiếm khi gửi.
Người dân địa phương này cho rằng, hầu hết các gia đình có con lấy chồng Hàn Quốc đều khá giả, giàu sang. Một người dân tham gia khảo sát cho biết: 100% nhà có con gái lấy chồng nước ngoài đều giàu lên. Đại đa số nhà có con gái lấy chồng Đài Loan đều xuất phát từ hộ nghèo và bứt lên thành hộ giàu. Những hộ này khác trước sống trong nhà 3 gian không có gì cả. Bây giờ thì nhà 3 hay 4 tầng, đồ đạc không thiếu thứ gì...
Con số thống kê của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, trên toàn thế giới thiếu hụt khoảng 160 triệu phụ nữ. Trong điều kiện hội nhập hiện nay, lấy vợ người nước ngoài là bình thường. Tuy nhiên, theo TS Dương Quốc Trọng, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, sự hiểu biết về nhau thì mới thật sự bền vững và hạnh phúc. Thực tế về một số cô dâu Việt lấy chồng Hàn bất hạnh (vì sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, vì những ảo mộng không giống như mong muốn…) mà giới truyền thông nói tới trong thời gian gần đây cũng đáng để cho chúng ta phải suy ngẫm.
Hà Anh
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
Dân số và phát triển - 14 giờ trướcSKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên
Dân số và phát triển - 1 ngày trướcGĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh
Dân số và phát triển - 2 ngày trướcGĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi
Dân số và phát triển - 3 ngày trướcGĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?
Dân số và phát triển - 5 ngày trướcSKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn
Dân số và phát triểnGĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.