Cô gái học 3 năm lấy 2 bằng đại học

| Xã hội

“Học ngày, cày đêm”, học cả thứ 7, chủ nhật và những ngày hè đã giúp Huỳnh Nguyễn Mai Chi (SN 1993), lớp DH28TM01, ĐH Ngân hàng TPHCM, đủ điều kiện tốt nghiệp cùng lúc hai bằng đại học (ĐH) chính quy chỉ sau ba năm.

 

Huỳnh Nguyễn Mai Chi.
Huỳnh Nguyễn Mai Chi.

Kết quả của Chi: Ngành 1 (Thương mại điện tử), điểm toàn khóa: 7,90; Ngành 2: (Ngân hàng) 8,01; Chứng chỉ TOEIC: 830 vượt chuẩn đầu ra tiếng Anh. Đây là món quà Chi dành tặng người mẹ yêu quý bởi kể từ ngày bố mất (năm lớp 9), một mình mẹ phải gánh nặng nuôi hai anh em đi học, chưa ngày nào được nghỉ ngơi.

Chi sinh ra ở TPHCM nhưng lớn lên và đi học ở Nha Trang. Năm 2011, Chi thi đậu trường ĐH Ngoại thương TPHCM nhưng học được một năm thì nhận thấy không phù hợp với bản thân. Chi quyết định thi lại và đậu vào ĐH Ngân hàng TPHCM ngành Thương mại điện tử. “Học gần hết năm 1, nhà trường phổ biến sinh viên có thể lấy 2 hay nhiều bằng đại học một lúc; bên cạnh đó, em nghĩ đã học trường ngân hàng thì phải có bằng chuyên ngành ngân hàng nên bắt đầu thực hiện kế hoạch học song ngành vào cuối năm 1”, Chi kể.

Khó khăn lớn nhất của Chi khi học song song 2 bằng là các môn cần học không mở lớp hoặc bị trùng lịch. Mỗi khi trường đăng kế hoạch học tập, Chi phải nghiên cứu rất kỹ. “Ví dụ như kỳ vừa rồi, em không đăng ký được môn Thống kê và dự báo trong kinh doanh vì lớp đã đủ sĩ số, chỉ mở cho khóa 27 (năm cuối học để ra trường), không áp dụng khóa 28. Môn này chỉ mở 1 năm/lần, nếu thiếu môn này, em sẽ không ra trường sớm được. Nhiều lần lên phòng Đào tạo xin, nhưng không được. Em rất buồn. Nhưng rồi được thầy cố vấn học tập xin giúp. Cuối cùng em mới được học môn đó. Hay như môn Xếp hạng tín nhiệm là tự chọn của ngành ngân hàng nên rất ít sinh viên học, trường cũng mở rất ít lớp. Nhưng hè này, em phải học môn đó để kịp ra trường. Tuy nhiên do không đủ sĩ số mở lớp, em phải vận động các bạn học môn này, và cùng nhau hùn tiền để đủ chi phí mở lớp theo yêu cầu của trường”, Chi kể.

Về đăng ký môn học, Chi làm theo nguyên tắc, ưu tiên đăng ký môn của ngành 1 trước, sau đó trống lịch thì mới đăng ký môn học của ngành 2. Bên cạnh đó, phải biết được điều kiện tiền đề của các môn học, môn nào học trước môn nào.

“Ban đầu em chỉ muốn học kịp 2 bằng trong 4 năm thôi, vì 2 ngành ít liên quan đến nhau, lệch khá nhiều, em thấy 4 năm cũng khá khó. Và kế hoạch của em là học các học kỳ chính, nghỉ kỳ hè. Nhưng vì hè năm 2 bạn bè ai cũng học hè, nên em ráng học luôn, khi đó em cũng không nghĩ ra sớm được. Đến đầu năm 3, em thấy tổng 2 chương trình còn 27 môn, 1 kỳ 13 môn, 1 kỳ 14 sẽ xong. Điều này có thể làm được vì học kỳ 2 năm 2 em đã học 13 môn rồi. Vậy là quyết tâm biến ước mơ thành hiện thực”, Chi kể.

Mỗi ngày học của Chi thường bắt đầu từ 6 giờ sáng và kéo dài đến 9 giờ đêm. Từ 6 giờ đến 5 giờ chiều là thời gian học chính khóa ở trường, sau đó, là thời gian học thêm Anh văn, Tin học, tiếng Trung và nghiệp vụ ngân hàng. “Mỗi ngày em hay tự nhủ: Mình phải cố gắng gấp ba lần người khác”, Chi tâm sự.

Dù mới nhận bằng tốt nghiệp nhưng Chi đã phỏng vấn thành công tại hãng Hàng không Vietnam Airlines nhờ kỹ năng tiếng Anh và khả năng giao tiếp. Hiện Chi đang học việc tại đây và chờ ngày nhận việc vào đầu năm tới.

 

Ông Trương Tiến Sĩ, Phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, cho biết: Chi tốt nghiệp đợt xét tốt nghiệp tháng 10/2015, trong đó, một ngành tốt nghiệp loại giỏi, ngành còn lại xếp loại khá. Theo ông Sĩ, đây là lần đầu tiên có sinh viên tốt nghiệp cả hai ngành trong ba năm học ĐH, số điểm lại khá cao. Ngoài ra, trong đợt tốt nghiệp vào đầu năm nay, một sinh viên của trường cũng tốt nghiệp song ngành sau 4,5 năm học.

Theo Tiền phong

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.