Sau đó cô Liên dùng tay dập đầu cháu xuống bàn học làm miệng cháu chảy máu, một chiếc răng cửa hàm răng trên bị gãy, chiếc răng bên cạnh bị lung lay. "Thấy con bị gãy răng cô Liên đã đưa con ra nhà vệ sinh để rửa mặt và lau vết máu" - Cháu nhỏ ngây thơ kể.
|
|
|
Cháu Long bị gãy chiếc răng hàm trên. |
Bà Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1956, bà nội cháu Long, ngụ phường 5, quận 8, TPHCM), cho biết, khoảng 17 giờ cùng ngày, bà lên trường đón cháu thì phát hiện miệng cháu có máu, hàm răng trên bị mất một chiếc. Khi thấy cháu nội tường thuật lại vụ việc như trên, bà Thúy liền dắt cháu đến phòng hiệu trưởng để báo cáo vụ việc. "Tôi không hiểu sao cô giáo lại dạy học sinh như thế, cháu nó còn nhỏ mà lại đối xử như thế làm sao tôi chịu được" - Bà Thúy bức xúc. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chiều ngày 8/12, Trường tiểu học Bông Sao đã họp để nghe cô Liên tường trình về vụ việc.
Trong cuộc họp, cô giáo Liên không thừa nhận hành động dùng tay dập đầu cháu Long xuống bàn làm cháu gãy răng. Lý do là cô Liên thấy răng của Long lung lay nên nhổ hộ. Khi nghe cô giáo này giải thích, bà Thúy không đồng tình và cho rằng, cháu Long trước khi đến lớp không có chiếc răng nào có dấu hiệu bị lung lay.
Thầy Trần Hữu Dự - Phó hiệu trưởng trường yêu cầu cô Liên thành khẩn khai nhận. Lúc này cô Liên mới giải thích, do thấy cháu Long tiếp tục nói chuyện nên mới dùng thước đập mạnh xuống bàn, không ngờ làm cháu gãy răng. "Tôi thành thật xin lỗi gia đình cháu Long vì tôi sơ ý làm cháu bị thương như thế" - Cô Liên thanh minh.
Trao đổi với phóng viên Báo GĐ&XH, cô Hà Nhật Phương Thùy - Hiệu trưởng Trường tiểu học Bông Sao - cho biết, đầu năm học cô Liên đã bị trường kỷ luật, không cho được phép làm giáo viên chủ nhiệm lớp. Sở dĩ xảy ra chuyện như vậy là do cô giáo chủ nhiệm lớp cháu Long có việc và xin nghỉ ba ngày. Vì trường thiếu giáo viên nên trường đã phân công cô Thúy Liên đến giữ lớp. "Chúng tôi yêu cầu cô Nguyễn Ngọc Thúy Liên viết bản tự kiểm điểm gửi lên Hội đồng kỷ luật của trường và tạm đình chỉ công tác với cô" - Cô Phương Thùy cho biết.
Hưng Nguyên