Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô giáo Lê Na đã thể hiện bản lĩnh "cung Bọ cạp" thế nào trong buổi họp báo?

Thứ năm, 13:30 06/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Tại buổi "đăng đàn" hôm 5/8 trước báo giới về clip gây xôn xao dư luận, cô giáo cung Bọ cạp Lê Na đã bộc lộ rõ cá tính của mình qua cách trả lời phỏng vấn.

 

Ai còn dũng cảm để học cô giáo 'cung bọ cạp”? Ai còn dũng cảm để học cô giáo "cung bọ cạp”?

GiadinhNet - Có nhiều người cho rằng clip của cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na là chiêu PR, dự đoán sẽ có đông học viên hơn sau khi “nổi tiếng”.

 

"Bản lĩnh" của người cung Bọ cạp

Cô giáo có tên họ đầy đủ là Phạm Nguyễn Lê Na (giảng dạy ở Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế LeNa. Sự kiện này đã khiến cô Lê Na nổi lên như một hiện tượng. Nhưng bây giờ thì người ta không gọi cô bằng cái tên thật nữa, người ta gọi cô là “Cô giáo cung Bọ cạp” hay “Cô giáo Bọ cạp”.

Tại buổi “đăng đàn” trước báo giới, cô giáo Lê Na đã bộc lộ khá rõ những tính cách nổi bật “cung Bọ cạp” của mình qua cách ăn nói cũng như thái độ. Cô Lê Na tỏ ra là một người rất thông minh, sắc bén với khả năng tư duy tốt và lợi khẩu trước mỗi câu hỏi của các nhà báo.

Thẳng thắn bày tỏ cảm xúc khi nghe những clip và xem hình ảnh chế về mình, cô giáo cung bọ cạp Lê Na chia sẻ cảm thấy rất thích thú, cho rằng những clip rất hài hước và hình ảnh của mình có thể làm logo được. Ngoài ra, cô Lê Na bảo đáng tiếc một điều là những bài báo nói về cô còn nhiều hơn cả lũ lụt Quảng Ninh.

Tính cách mạnh mẽ của cung Bọ Cạp cũng được thể hiện rõ ở cô giáo Lê Na. Cô tỏ ra rất bình tĩnh trước những dư luận xã hội.

Hàng ngày cô giáo này vẫn đi dạy và tâm niệm: “Mọi thứ xảy ra dù ngẫu nhiên hay chủ ý thì hãy coi đó là một cơ hội. Một cơ hội để học hỏi, chia sẻ và khẳng định bản lĩnh của mình trong khó khăn. Với tôi, sự việc này là cơ hội để nói rõ được mình là ai.

Mình là người trực tính nên đã nói ra điều bộc phát. Mong mọi người hiểu hiện tượng thì không thể quy về bản chất. Để đánh giá một con người phải nhìn nhận ở nhiều góc độ, trong một quãng thời gian. Còn nếu chỉ nhìn thấy chỏm đầu mà suy ra một bức tranh rộng lớn là chưa đủ”.

Cô Lê Na từ chối trả lời về giấy tờ hoạt động của trung tâm bị cho là hết hạn và cho biết đã làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nội. Khi phóng viên hỏi có nên xin lỗi học viên, cô Lê Na không trả lời trực tiếp, chỉ nói rằng cô đã trực tính và bộc phát trong tính cách.

cô giáo bọ cạp Lê Na

Cô giáo bọ cạp Lê Na tại buổi họp báo ngày 5/8. Ảnh: Phương Thuận

Check mail mỏi tay vì nhiều người hỏi thăm

Trước những thắc mắc của mọi người xung quanh sự việc xảy ra, cô giáo cung bọ cạp Lê Na thẳng thắn chia sẻ, thực chất sự việc đã xảy ra từ 30 phút trước khi có sự việc trong clip, hai bạn học sinh trước đó đã gặp bên quản lý và đã có giằng co với nhau. Sự việc căng thẳng khi cô Lê Na đang cầm tờ giấy ghi thông tin của học viên này thì bạn nam giật lấy, không những vậy còn giật luôn giấy đăng ký của người học mới và đẩy cô ra.Vì thế cô có những lời nói gay gắt với hai bạn học sinh.

Sau khi sự việc xảy ra người quản lý đã kiểm tra và phát hiện tên đăng ký và tên người học không trùng khớp, nhưng ban quản lý trung tâm vẫn tạo điều kiện cho học viên học tiếp TOEIC.

Nên xử nặng hay thông cảm với cô giáo “cung bọ cạp”? Nên xử nặng hay thông cảm với cô giáo “cung bọ cạp”?

GiadinhNet - Dù hành vi của cô giáo “cung bọ cạp” Lê Na khó có thể chấp nhận được khi mắng học viên là “vô học”, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng cô Lê Na là một giáo viên trẻ, ít kinh nghiệm và trong nghề dạy học hiện nay, người dạy rất dễ rơi vào “tai nạn” thiếu kiếm chế, mà một phần từ chính áp lực, thái độ của người học.

Theo chia sẻ của cô giáo cung bọ cạp Lê Na, đây là lần đâu tiên bị học sinh giật giấy và mắng lừa đảo và có chút xô lấn nên mất bình tĩnh. Nếu học sinh nói chuyện lịch sự với giáo viên, câu chuyện đã khác. Và cô thừa nhận do mình là người trực tính nên đã có hành động bộc phát như vậy.

Cô Lê Na khẳng định có sự việc học viên đe dọa bắt con nhưng không xác nhận người đe dọa có phải nam sinh trong clip hay không. Sau sự việc, cô đã phải check mail mỏi tay vì nhiều người hỏi thăm. Cô Lê Na cũng giải thích câu nói “cung Bọ Cạp” trong clip chỉ nói theo cách vui vẻ như trong lớp học, với hàm ý: Bọ cạp thì ghê, cô Lê Na cũng rất ghê.

Tuy nhiên cô giáo này khẳng định không gặp hiệu trưởng trường học viên học hay gọi điện đến Trung tâm CGV - nơi hai học sinh kia làm việc để mắng nhiếc, xỉ vả khiến hai bạn phải nghỉ việc như một số trang mạng thông tin.

“Qua sự việc, tôi muốn nhắn nhủ đến học sinh trong clip nên bình tĩnh lại và nếu em thực sự thương yêu gia đình và hiểu giá trị của lao động, hãy tiếp tục học tập tiếp không nên bỏ dở” – cô Lê Na nói.

 

Trước đó, một clip dài gần 8 phút vừa được chia sẻ trên mạng ngày 30/7 ghi cảnh trao đổi giữa giáo viên Trung tâm Anh ngữ Lê Na và hai học viên. Trong lúc tranh cãi, cô giáo nhận là cung Bọ Cạp này xưng mày – tao, mắng sinh viên vô học và và dọa “xử lý” những người đến thắc mắc việc học tại trung tâm.

 

Hà My/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 37 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top