Cô giáo trong clip phát âm sai có nhận học bổng Endeavour?

| Xã hội

Diễn đàn mạng chia sẻ bài viết của một giáo viên dạy tiếng Anh cho rằng cô giáo xuất hiện trong clip phát âm sai không có trong danh sách nhận học bổng Endeavour của Australia.

Ngày 21/8, bài viết của một nữ giáo viên tiếng Anh có nickname Linh Nguyễn bày tỏ sự khó hiểu với lý lịch về bằng cấp của cô giáo Phan Kiều Trang (27 tuổi, quê Sóc Sơn). Cô Trang hiện là giảng viên kiêm Founder và CEO của trung tâm tiếng Anh Elight, người đã khóc và xin lỗi học viên sau khi bị thầy giáo người Mỹ chê phát âm sai..

Dân mạng chia sẻ về nghi vấn về việc mạo nhận bằng cấp của nữ giáo viên khóc trong clip bị chê phát âm sai. Ảnh chụp màn hình.

Theo người này, một số bài báo phỏng vấn và website của trung tâm tiếng Anh Elight ghi cô giáo Phan Kiều Trang nhận học bổng Endeavour của chính phủ Australia năm 2013.

Bài viết giới thiệu nữ giảng viên này là một trong 5 học sinh ở Việt Nam nhận học bổng của Endeavour Exchange for International Student học ở trường Victoria.


Trong danh sách học viên nhận học bổng toàn phần của Endeavour năm 2013 được công khai không hề có tên cô giáo Kiều Trang. Ảnh chụp màn hình.

Trong danh sách học viên nhận học bổng toàn phần của Endeavour năm 2013 được công khai không hề có tên cô giáo Kiều Trang. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều du học sinh từng du học tại Australia nhận định học bổng của ĐH Victoria liên kết với ĐH Hà Nội mà Kiều Trang nhận được chỉ là trợ cấp giáo dục tài chính một phần cho sinh viên. Nó hoàn toàn không có nhiều giá trị như học bổng Endeavour Awards.

Theo Top Universites, Đại học Victoria xếp thứ 30 tại Australia và nằm trong khoảng 651 đến 700 của thế giới. Theo một số du học sinh tại Australia, Đại học Victoria không phải là trường được đánh giá cao. Thậm chí, một số người ví đại học này giống như “trường làng” vì xếp hạng quá thấp.

Theo thông tin giới thiệu trên trang web và video, sau thời gian du học, Phan Kiều Trang mở Trung tâm Elight. Kênh YouTube dạy tiếng Anh của trung tâm này đạt 49 triệu lượt xem.

Cô Trang có gần 200 bài giảng tiếng Anh miễn phí trên Youtube. Nữ giáo viên từng nổi tiếng với ước mơ dạy tiếng Anh miễn phí cho một triệu người Việt.

Chúng tôi đã liên hệ với cô Phan Kiều Trang nhưng hiện tại chưa nhận được thông tin phản hồi.

“Ở Australia cũng như Mỹ, ngoài thứ hạng trong nước, việc xem xét, đánh giá các trường còn phải dựa vào bảng xếp hạng quốc tế.”, N.T - một du học sinh Australia - chia sẻ.

Nữ sinh này thông tin những trường xếp hạng thấp thường khó tuyển sinh. Do đó, họ phải liên kết. Sinh viên sẽ nhập học theo kiểu chuyển giao.

Tại đây, họ có thể chỉ sang học một kỳ kéo dài 3 tháng hoặc 2 kỳ kéo dài 6 tháng.

Sau đó, những người này có thể về nước và tiếp tục học để lấy bằng của trường Việt Nam. Kết quả của những môn đã học tại trường nước ngoài vẫn được tính.


Thông tin trên trang Website của trung tâm tiếng Anh và các bài báo đều giới thiệu cô Kiều Trang nhận học bổng toàn phần của Endeavour. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin trên trang Website của trung tâm tiếng Anh và các bài báo đều giới thiệu cô Kiều Trang nhận học bổng toàn phần của Endeavour. Ảnh chụp màn hình.

Năm 2016, Đại học Victoria mà cô Trang theo học đứng thứ 30 trong nước và xếp trong khoảng 651 đến 700 của thế giới. “Chính phủ Australia không cấp học bổng cho những trường thứ hạng thấp. Trong khi đó, học bổng mà bạn Trang nhắc đến là sau bậc đại học (nghĩa là đã tốt nghiệp). Do đó, mình thấy thông tin này chưa chính xác”, P.T.M, một du học sinh khác, chia sẻ.

M. cho biết để dạy học, đặc biệt đối với tiếng Anh, Australia yêu cầu bằng riêng trong khi Đại học Victoria không nằm trong top được cấp bằng giảng dạy. Do đó, sinh viên ở trường có thể học kế toán nhưng không thể trở thành thầy cô.

Trước đó, cô Kiều Trang - giảng viên tiếng Anh Elight - thu hút sự chú ý trên mạng khi khóc và xin lỗi học viên sau khi họ xuất hiện trong video về phát âm của thầy giáo người Mỹ sống tại Hà Nội.

Trong đoạn video, nam giáo viên nước ngoài chỉ ra những lỗi sai của một số thầy cô Việt. Chỉ sau vài ngày, clip này thu hút hơn 2 triệu lượt xem, khiến dư luận dấy lên tranh cãi.

Nhiều giáo viên và những người hay làm video chia sẻ cách học tiếng Anh đã tham gia bày tỏ quan điểm. Đa số ý kiến đồng tình với những lỗi sai mà thầy giáo người Mỹ chỉ ra.

Chia sẻ trên diễn đàn VMS - Cộng đồng Du học sinh Melbourne, tài khoản Julin Nguyen cho hay Endeavour Exchange for International Student là dạng trợ cấp giáo dục (grant) giúp sinh viên Australia đi học trao đổi ở một nước hoặc các bạn sinh viên không ở Australia đến nước này học trong một hoặc tối đa 2 học kỳ. Trị giá của khoản trợ cấp này là 5.000 AUD.

Học bổng Endeavour (Endeavour Awards) dành cho ứng viên học thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở Australia với giá trị lớn hơn nhiều, bao gồm cả tiền bảo hiểm, vé máy bay, tiền học, sinh hoạt phí.

Giá trị học bổng có thể lên tới hơn 100.000 AUD với khóa học Master và gấp 3 đến 4 lần con số này với khóa học tiến sĩ. Dưới dạng Awards, bằng sẽ do đại học Australia cấp.

Trong khi đó, Grant chỉ là hỗ trợ tài chính một phần cho sinh viên học ở trường đại học khác. Ví dụ, sinh viên ở trường đại học Việt Nam sang Australia học, bằng do chương trình/đại học gốc ở Việt Nam cấp. Sinh viên có một kỳ đi trao đổi học bên Australia và các môn học ở đây vẫn tính vào tín chỉ chương trình học.

Thầy giáo Mỹ làm video chỉ ra lỗi phát âm tiếng Anh Thầy giáo người Mỹ cho rằng nhiều người Việt phát âm chưa chuẩn nên khó hiểu khi giao tiếp.

Theo Zing

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng buôn bán hàng là thuốc và thiết bị y tế, doanh thu trên 500 tỉ

Hà Nội: Vạch trần thủ đoạn của nhóm đối tượng buôn bán hàng là thuốc và thiết bị y tế, doanh thu trên 500 tỉ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can trong đường dây sản xuất, san chiết và buôn bán trái phép thuốc cùng thiết bị y tế dùng trong thẩm mỹ có quy mô đặc biệt lớn. Đường dây này do Trần Minh Đức cầm đầu, hoạt động tinh vi trong thời gian dài với doanh thu lên đến hơn 500 tỷ đồng.

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Hà Nội giải quyết bài toán 'đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên', giám sát chặt chẽ bữa ăn bán trú

Xã hội -

GĐXH - Ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.