Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quảng Trị siết chặt chấp hành kỷ cương, vẫn có cán bộ ‘cắt xén’ giờ công

Thứ sáu, 13:02 03/02/2023 | Xã hội

GĐXH - Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tỉnh Quảng Trị vẫn phát hiện tại một số địa phương, cơ sở vẫn có các bộ “cắt xén” giờ công

Ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố…

Để chấn chỉnh tình trạng cán bộ "cắt xén" giờ công, không chỉ có đoàn kiểm tra cấp tỉnh, mà các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng đã lập các đoàn đi kiểm tra. Đến nay, qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, chỉ phát hiện một số trường hợp vi phạm trong thực hiện quy định về giờ làm việc, cụ thể là việc đi làm muộn.

Quảng Trị siết chặt chấp hành kỷ cương, vẫn có cán bộ ‘cắt xén’ giờ công - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các địa phương ở huyện Hướng Hoá. Ảnh Đình Dũng

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Dũng – Trưởng phòng Nội vụ huyện Hướng Hóa cho biết, qua việc thành lập đoàn đi kiểm tra, đến nay đã phát hiện có 5 trường hợp ở 1 xã có mặt ở nơi làm việc muộn. Còn lại các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn đều thực hiện rất tốt.

"Năm 2022, sau khi lập đoàn đi kiểm tra, phát hiện 13 trường hợp vi phạm. Sau khi lập biên bản, UBND huyện Hướng Hóa đã cắt các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân vi phạm, cắt thi đua của 4 tập thể và người đứng đầu của các đơn vị có cá nhân vi phạm. Chúng tôi làm nghiêm, nên năm nay các đơn vị chấp hành tốt và chưa có cá nhân nào vi phạm buộc phải xử lý, mà chỉ nhắc nhở" – ông Dũng nói.

Tại TX Quảng Trị, ông Lê Quang Thuận – Phó Trưởng phòng Nội vụ cho hay, ngay sau Tết Nguyên đán, tính đến ngày 2/2, đoàn đã tiến hành kiểm tra 4 cơ quan đơn vị và 4 phường xã. Qua kiểm tra, các cơ quan đơn vị đều chấp hành tốt, chỉ có 2 trường hợp vắng, 1 trường hợp xin về sớm có báo cáo Chủ tịch UBND phường và 1 trường hợp đang đi học, còn lại các cán bộ, công chức đều chấp hành, thực hiện tốt quy định.

Tại huyện Vĩnh Linh, ông Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện thông tin, trong các ngày 31/1 và ngày 3/2, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 3 phòng ban và 4 xã, thị trấn. Qua đó, có một số cán bộ, công chức chưa chủ động trong việc đeo thẻ cán bộ, công chức khi làm việc tại cơ quan, 1 trường hợp đi làm muộn. Tại UBND thị trấn Cửa Tùng vắng mặt nhiều cán bộ do tham gia tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng Xuân đầu năm.

Để tăng cường việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Linh yêu cầu các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ về thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thuộc mình quản lý; chấm dứt tình trạng đi muộn, về sớm.

Được biết, tại các địa phương khác ở Quảng Trị như huyện Gio Linh, Triệu Phong, Đakrông, Hải Lăng việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính đều được thực hiện khá nghiêm túc. Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiếp tục thành lập đoàn, duy trì kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Xem thêm video đang được quan tâm:

5 điều chị em nên tránh khi có kế hoạch sinh con

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top