Con đường gốm sứ nhận kỷ lục Guinness thế giới

| Xã hội

Sáng nay, tại chân cầu Long Biên đã diễn ra lễ khánh thành con đường gốm sứ - công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Con đường gốm sứ hiện hữu và lưu giữ lại dòng chảy lịch sử, dòng chảy văn hóa một cách sống động, không thể mai một.
 
Cũng tại lễ khánh thành, con đường gốm sứ ven sông Hồng đã nhận bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới.
 
Có đến 3 buổi lễ diễn ra cùng lúc với con đường gốm sứ ven sông Hồng sáng nay (5/10) gồm: lễ khánh thành, lễ gắn biển công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và lễ nhận bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới (Guinness World Records).
 
Đến tham dự buổi lễ có bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội, bà Beatriz Fernandez - Giám đốc pháp chế của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới và nhiều đại sứ các nước tại Việt Nam.
 
Phát biểu tại lễ khánh thành con đường gốm sứ ven sông Hồng, bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - đã khẳng định giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, những dòng chảy thời gian đầy dấu ấn được thể hiện trên chất liệu gốm sứ của con đường gốm sứ ven sông Hồng. Bà Hằng mong mỏi, sẽ có thêm nhiều công trình như thế làm đẹp hơn không gian công cộng cho Hà Nội ngàn năm văn hiến.
 

Bà Ngô Thị Thanh Hằng và Giám đốc dự án con đường gốm sứ - họa sỹ Nguyễn Thu Thủy bên tấm biển "Công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long" được trao cho Con đường gốm sứ.

 
Tại lễ khánh thành, con đường gốm sứ ven sông Hồng (do họa sỹ, nhà báo Nguyễn Thu Thủy khởi xướng) đã vinh dự đón nhận bằng chứng nhận của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới cho bức tranh ghép gốm sứ dài nhất thế giới.
 
Bà Beatriz Fernandez - Giám đốc pháp chế của tổ chức kỷ lục Guinness thế giới - sau khi trao bằng chứng nhận cho nhà báo Nguyễn Thu Thủy đã phát biểu: “Tôi rất hân hạnh có mặt tại đây hôm nay để thẩm định kỷ lục cho danh hiệu Bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới, đúng vào dịp Hà Nội đang tổ chức kỷ niệm 1000 năm tuổi. Đây là công trình nghệ thuật công cộng rất ấn tượng bởi ngay từ khi được khởi động vào năm 2007, nó đã tập hợp được nhiều người, ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ khắp thế giới tham gia”.
 
Bà Beatriz chia sẻ thêm: “Nhiệm vụ của tôi hôm nay là xác định liệu kỷ lục hiện thời của bức tranh lớn nhất thế giới do Trung Quốc đang nắm giữ là 1494, 4 m² có bị phá vỡ? Trong hai ngày qua, cùng với các nhà tổ chức sự kiện, chúng tôi đã đo đạc kỹ càng tất cả các đoạn tranh và kiểm tra tất cả các yếu tố phù hợp với các tiêu chí của một kỷ lục.
 
Và, bây giờ tôi có thể xác nhận rằng, chỉ với một đoạn tranh của Con đường gốm sứ từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Tân Ấp cũng đã có diện tích toàn bộ bề mặt là 1570,2 m². Điều đó có nghĩa, một kỷ lục Guinness thế giới mới đã được xác lập ngày hôm nay, tại Hà Nội”.
 

Bà Beatriz Fernandez trao bằng chứng nhận kỷ lục thế giới cho họa sỹ - nhà báo Nguyễn Thu Thủy.

Ngay sau khi nhận bằng chứng nhận của kỷ lục Guinness, nhà báo Nguyễn Thu Thủy đã đứng trong vòng “bủa vây” của báo chí và truyền hình. Chị chia sẻ niềm vui, niềm tự hào của chị và cộng sự đã vượt qua khó khăn ban đầu để hoàn thành được con đường gốm sứ, là món quà tặng đầy ý nghĩa cho 1000 năm Thăng Long.

Con đường gốm sứ - công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - kỷ lục thế giới mới - tất cả đều gói gọn trong một ý nghĩa lớn, như cách nói của bà Katherine Muller Marin - Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội đó là: “di sản thuộc về nhân dân”.
 
Theo Dân trí
kimvan
Ý kiến của bạn
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.