Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ

Thứ ba, 08:12 09/02/2021 | Pháp luật

Chỉ vì nghi ngờ đứa con út không phải của mình, Đặng Hùng Mạnh lên cơn ghen vô cớ, trút xuống vợ những nhát đục, để rồi vào tù, còn đám con thơ mồ côi mẹ.

Nước mắt của người chồng sát hại vợ

Trong cái lạnh tê tái, Đặng Hùng Mạnh với sự trợ giúp của hai phạm nhân khác, dìu vào phòng xử của TAND TP Hà Nội, buổi sáng một ngày giữa tháng 1. Mạnh bị liệt hai chân do tai nạn từ gần 20 năm trước.

Anh ta bị cáo buộc tội danh Giết người , nạn nhân là chị N. – người vợ sống chung gần 20 năm với Mạnh. Lúc Mạnh được đưa vào phòng xử, nhiều người thân của nạn nhân bức xúc vì tội lỗi anh ta gây ra trước đó.

Khi bị đưa vào bục khai báo, Mạnh ngồi co ro rồi thi thoảng lén quay lại nhìn những người ngồi kín 8 băng ghế phía cuối phòng, đầy đủ gương mặt họ hàng, làng xóm, chỉ thiếu bố mẹ và 5 đứa con của mình.

Ngồi trước tòa, giọng lí nhí, Mạnh thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Mạnh khai lại hành vi, diễn biến hôm gây án với vợ. Sáng 6.8.2020, Mạnh tra hỏi vợ về tin đồn con trai út, sinh năm 2018, không phải con ruột của mình.

Song chị N. không trả lời, dắt xe máy ra cổng. Mạnh chống nạng xuống bếp lấy chiếc đục, giấu vào túi quần rồi đuổi theo, giữ xe, đoạt mạng vợ bằng 8 nhát đâm.

Giọng nghẹn lại, nước mắt đã trực rơi khỏi khoé mi, Mạnh trình bày rằng, sau những nhát đâm cạn tình với vợ, bị cáo chống nạng đi ra phía sau nhà, dùng đục tự vẫn nhưng không chết, rồi được công an đưa đi cấp cứu.

Anh ta thừa nhận, giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Đêm hôm gây án, hai vợ chồng thức để trông lợn đẻ. Lúc đó lợn chưa đẻ, bị cáo có nói với vợ về việc nghi ngờ cháu bé sinh năm 2018 không phải con mình.

"Bị cáo ghen tuông gây ra ảo giác cứ nghĩ là có người từ trong nhà mình ra. Bị cáo mong tòa xem xét", lúc này Mạnh đã bật khóc.

Cơn ghen của người chồng tật nguyền khiến 5 người con mồ côi mẹ - Ảnh 1.

Chỉ vì cơn ghen vô cớ, Đặng Hùng Mạnh đã tước đoạt mạng sống của người vợ tần tảo. Ảnh: V.Dũng.

5 đứa con thơ bơ vơ

Phiên toà xét xử Mạnh, phía đại diện cho bị hại có bà Nh. – chị gái của nạn nhân N. Suốt buổi nghe toà thẩm vấn Mạnh, khi được hỏi, bà Nh. Nghẹn giọng cho hay, gần 20 năm nay, em gái vốn là trụ cột trong gia đình.

Theo lời bà Nh., hàng ngày, chị N. cày cấy, chăm lo mấy mẫu ruộng. Ngoài chăm sóc chồng tàn tật, 5 con thơ, chị còn phải lo cơm cháo cho bố mẹ chồng già yếu.

"Em tôi đã không chê Mạnh, kết hôn khi cậu ta bị tổn thương cột sống, bị liệt hai chân. Vậy mà, bị cáo nỡ lòng nào…", người chị mất em gái nức nở.

"Bị cáo sai rồi", Mạnh trình bày trong nước mắt sau những lời của chị vợ.

Nhắc đến các con của bị cáo, toà có hỏi hiện đám trẻ ai trông nom. Bà Nh. cho hay, 5 cháu hiện do ông bà nội chăm sóc. Song thực tế, đứa lớn trông nom đứa bé bởi hai ông bà nội đều đã già, sức khoẻ yếu.

Kết thúc phiên toà hôm đó, Mạnh bị tuyên phạt tù chung thân tội Giết người. Anh ta tiếp tục được hai phạm nhân dìu lên xe thùng đưa về trại tạm giam.

Trong khi đó, bố mẹ Mạnh ở quê cũng hay tin anh ta nhận mức án tù chung thân. Họ không khỏi đau xót khi nghĩ tới tương lai của các cháu. Trước đó, một tay con dâu chăm lo chúng, giờ gánh nặng này, ông bà phải lo và không biết còn đủ sức khoẻ đến khi nào.

Bà K., mẹ của Mạnh tâm sự rằng, anh ta là con trai duy nhất trong gia đình. Ngày toà xét xử con, vợ chồng bà không thể có mặt để nhìn Mạnh. "Thấy nó, tôi đau lòng mà chết mất", bà K. chia sẻ.

Nhìn chồng run rẩy khi mới nhận được tin con trai lĩnh án tù chung thân, tay bón cơm cho đứa cháu nội 2 tuổi, bà K. không khỏi đau xót. Mấy đứa cháu gái của bà đang chuyện trò, cũng ngưng bặt.

Để các cháu đối diện được với thực tế, chồng bà đã thông báo rằng, bố chúng sẽ ở trong trại giam đến khi nào chết mới về. Đám nhỏ chỉ biết "vâng" sau lời của ông nội.

Theo Việt Dũng

Lao Động

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 53 phút trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 13 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 14 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 14 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top