Con ốm vặt liên tục, ai ngờ bệnh hiểm
GiadinhNet - Nhiều năm qua, bé Trình Công Hải (SN 2006, ở xã Tam Thăng, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam) hết viêm tai giữa, viêm phổi, viêm da… lại đến sốt, ho. Số ngày bé ở viện nhiều hơn ở nhà. Khi đã đi "gõ cửa" hầu hết các bệnh viện dành cho trẻ em, bố mẹ Hải được biết, thủ phạm gây ốm đau cho con mình là chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh mà bé mắc phải.
Em nối anh mắc bệnh
9 tuổi, Hải cao khoảng 1m3 nhưng còi dí dị, nước da mai mái. Chị Mai Thị Thanh Lon (42 tuổi, mẹ bé) kể: Vợ chồng chị sinh được 3 người con, nhưng người con trai thứ hai (SN 2001) đã qua đời khi mới lên 8 tuổi vì chứng viêm phổi liên tục tái phát, nhiễm trùng toàn da. Từ khi Hải 2 tuổi, bé thường xuyên bị ho, viêm tai giữa, viêm phổi. Tháng nào cả nhà cũng gồng gánh đưa lên viện huyện ít nhất 3 lần. Nhưng cứ ngừng thuốc, ngừng tiêm bé lại tái phát bệnh.
Thấy con ốm đau dai dẳng, chữa mãi không khỏi, vợ chồng chị Lon đưa bé Hải đến Bệnh viện Đà Nẵng, nhưng “thủ phạm” khiến bé đau đớn, gia đình kiệt quệ vẫn chưa phát hiện ra. Phải rất nhiều lần chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) làm các xét nghiệm, gia đình mới được các bác sĩ giải thích, bé mắc hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh, một căn bệnh hiếm “hai nghìn người có một” (tỷ lệ mắc 1/2.000 trẻ sinh sống).
Tại buổi gặp mặt các bệnh nhân suy giảm miễn dịch tiên phát tại Việt Nam lần thứ nhất do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức (ngày 3/12), có không ít bệnh nhi chỉ mới vài tháng tuổi. Ngồi không yên trong lòng bố, bé Vũ Phúc Kim Sơn (10 tháng tuổi, ở Hải Phòng) lí lắc đôi tay. Anh Vũ Phúc Kim Chung (31 tuổi, bố bé) tâm sự: Anh chị có hai người con, nhưng bé đầu không may qua đời từ lúc 1 tuổi vì bệnh viêm phổi, suy hô hấp. “Con đầu qua đời vì bệnh tật, đến lúc mang bầu cháu thứ hai, vợ chồng tôi được khuyên làm chẩn đoán, sàng lọc trước sinh. Khi vợ mang thai ở tuần thứ 17, vợ chồng tôi được thông báo phát hiện thai bị bất thường nhiễm sắc thể. Đau đớn hơn, chính tôi là người mang gene bệnh, nên dù có sinh thêm cháu nào nữa, con tôi cũng sẽ mang bệnh. Biết vậy, nhưng tôi quyết tâm giữ bé”, anh Chung trầm ngâm.
Sàng lọc trước sinh- việc làm rất nhân văn và cần thiết
PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp cho biết: Suy giảm miễn dịch là bệnh khiếm khuyết về di truyền khiến cơ thể bệnh nhi không có khả năng chống lại tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn. Suy giảm miễn dịch được chia thành 2 loại: dạng tiên phát bẩm sinh (do gene) và dạng thứ phát do mắc phải (nhiễm HIV, suy dinh dưỡng nặng, dùng thuốc ức chế miễn dịch, xạ trị…). Hiện trên thế giới có hàng chục nghìn bệnh nhân phải sống chung với căn bệnh này.
PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho hay: Trước đây, các bệnh viện ở nước ta thường bỏ sót các bệnh suy giảm miễn dịch tiên phát, mà chủ yếu là chẩn đoán nhiễm trùng do virus, vi khuẩn, ký sinh trùng. Khoảng 5 năm trở lại đây, với những tiến bộ của y học, chúng ta đã bắt đầu phát hiện ra được bệnh. Trên thế giới, hiện có khoảng 300 bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh đã được xác định, chủ yếu là các bệnh về gene. Còn tại Việt Nam chỉ mới phát hiện được một số bệnh, chia làm 4 nhóm, phổ biến nhất là nhóm trẻ sinh ra hay bị nhiễm khuẩn, tái nhiễm, phải truyền chế phẩm bù nhiễm khuẩn. “Đặc biệt, khoảng 2 năm gần đây, Bệnh viện Nhi Trung ương đã phát hiện ra khoảng hơn 200 bệnh nhân mắc nhóm suy giảm miễn dịch tiên phát kết hợp. Đây là nhóm bệnh cực kỳ nguy hiểm vì người khác mắc bệnh gì là bệnh nhân đó nhiễm bệnh đấy, cứ hết kháng sinh lại tái phát. Muốn điều trị được, bệnh nhân phải ghép tế bào gốc (ghép tủy xương), nhưng chi phí điều trị rất đắt đỏ. Nhiều gia đình không theo được đành phải bỏ cuộc”, PGS.TS Lê Thị Minh Hương chia sẻ.
PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết thêm: Trước đây, Bệnh viện Nhi Trung ương phát hiện ra những ca suy giảm miễn dịch bẩm sinh tiên phát đầu tiên ở khoa Hô hấp. Lúc đó, có những bệnh nhi đến khám có các biểu hiện lạ như tưa lưỡi mọc đi mọc lại, sốt, nhiễm khuẩn liên tục tới 10 lần/tháng. Thậm chí, có gia đình ở miền núi, sinh 7-8 đứa con nhưng các cháu cứ viêm phổi từ 1-2 tháng lại tử vong, rất đau đớn. Qua điều tra tiền sử gia đình, phát hiện bất thường nhiễm sắc thể. Đặc biệt một số thể bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh cứ tiêm một số vaccine vào là bệnh phát ra. Hiện, Bệnh viện Nhi Trung ương có khoảng 100 trẻ mắc bệnh này đang được quản lý, điều trị.
PGS.TS Lê Thị Minh Hương cho biết, ở nước ta hiện nay chỉ mới có Bệnh viện Nhi Trung ương có khả năng phát hiện ra một số ca phức tạp trên cơ sở phân tích được gene, tuy nhiên, một số loại vẫn phải gửi đi nước ngoài. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng theo phác đồ, bệnh nhân có thể có cuộc sống lâu dài, học tập, lao động bình thường.
GS.TS Nguyễn Công Khanh, Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam cho biết: “Hệ thống miễn dịch có vai trò quan trọng để phòng, chống các tác nhân gây bệnh. Những năm đầu đời, hệ thống miễn dịch của trẻ chưa hoàn chỉnh nên hay mắc nhiễm trùng. Trẻ bị suy giảm miễn dịch bẩm sinh là thể bệnh rất đặc biệt vì trẻ sẽ rất dễ bị mắc các bệnh nhiễm trùng, thường xuyên tái phát và khi mắc bệnh thì các cháu thường mắc bệnh nặng hơn so với các trẻ bình thường”.
Theo các chuyên gia, bệnh này phải điều trị lâu dài, suốt đời, khó khăn, tốn kém, rất cần sự quan tâm, chung tay chia sẻ của cộng đồng.
Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Nghẹn ngào lời tiễn biệt chồng, cha trong phòng mổ của 4 mẹ con ở Hà Nội
Y tế - 14 phút trướcVụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến người đàn ông 44 tuổi ở Hà Nội rơi vào tình trạng chết não. Người vợ đã dũng cảm hiến tim, gan của chồng để cứu hai người khác đang cận kề cửa tử.

Người phụ nữ bị ngứa dữ dội, mặt sưng phù sau khi uống thuốc
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Sau 2 ngày sử dụng thuốc, bà C. xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa toàn thân. Ban đầu, ngứa nhẹ sau đó lan rộng từ chân lên mặt, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội.

Hội chẩn đa chuyên khoa - Yếu tố then chốt trong chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ung thư tiêu hóa bao gồm ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư tụy… là nhóm những loại ung thư phổ biến và nguy hiểm. Do tính chất phức tạp và đa dạng của bệnh, hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò then chốt trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Nam sinh đi cấp cứu vì bị chìa khóa cắm sâu vào đầu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân nằm sát xoang tĩnh mạch ngang, nếu tổn thương chỉ lệch vài milimét, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông 41 tuổi ở Thanh Hóa hoại tử nặng do sai lầm khi điều trị vết thương ở chân
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Tại bệnh viện, toàn bộ vùng cẳng và bàn chân trái của bệnh nhân thâm tím, có phỏng nước trợt vỡ và hoại tử đen lan rộng từ cẳng chân đến vùng đùi.

Cứu sống bé trai 3 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Hà Nội mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng – thông sàn nhĩ thất bán phần kèm hở nhẹ van hai lá đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công nhờ kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn.

Người đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội bị liệt dương do một thói quen duy trì trong nhiều năm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH – Sau thời gian dài lạm dụng rượu thuốc và thực phẩm chức năng, anh T. bị suy giảm chức năng sinh dục, sau đó, người đàn ông này không thể quan hệ tình dục được.

Thiếu nữ 15 tuổi tự rạch tay gây thương tích phải nhập viện, đâu là lý do?
Y tế - 2 ngày trướcBệnh nhân cho biết, năm lớp 8 đã nghĩ đến tự rạch tay để giải tỏa tâm trạng từ khi tham gia một số diễn đàn. Ban đầu sợ hãi nhưng vẫn mua dao lam, để sẵn trong phòng. Khi bị mẹ mắng vì điểm kém, cảm giác thất bại và tức giận dâng trào nên đã tự rạch tay mình...

Ăn cá nóc suýt tử vong, bệnh nhân hồi sinh sau 6 giờ lọc máu hấp phụ
Y tế - 2 ngày trướcTheo thông tin từ gia đình, bà M. tự chế biến và ăn cá nóc tại nhà, sau ăn bệnh nhân bị ngộ độc.

Người phụ nữ 31 tuổi nhập viện gấp khi đi chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Trong lúc đang chụp ảnh, do mặt đường trơn ướt, chị A. đã trượt ngã, đập vùng bụng và mặt vào một tảng đá. Cú va đập mạnh khiến chị bị đa chấn thương nặng.

Bé trai 12 tuổi đột quỵ sau khi làm bài tập về nhà
Y tếBé trai 12 tuổi ở Hà Nội hoàn toàn khỏe mạnh nhưng sau khi học bài xong, trẻ đau đầu dữ dội, vã mồ hôi và rơi vào hôn mê.