Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con trai 13 tuổi đột nhiên "phát điên", trí não như 3 tuổi vì dùng điện thoại quá nhiều

Chủ nhật, 08:00 14/07/2019 | Sống khỏe

Cậu bé Tiểu Triệu, 13 tuổi đột nhiên "phát điên" trên lớp. Sau đó dù đã nhập viện gần 1 tháng nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm khiến bố mẹ cậu bé vô cùng lo lắng.

Một số người còn cho rằng điện thoại di động đã trở thành một "cơ quan quan trọng" của cơ thể con người hiện đại. Điện thoại di động sớm đã không còn dành riêng cho người lớn, bởi trẻ nhỏ cũng ngày càng nghiện điện thoại. Tiểu Triệu, 13 tuổi cũng chỉ vì chơi điện thoại di động, mà phải ngồi xe lăn hơn 1 tháng nay.

Nhìn con trai đang dần hồi phục, mẹ Tiểu Triệu nói: “Tôi thật sự rất hối hận, hơn một tháng nay mỗi ngày tôi đều muốn đánh chính bản thân mình”. Tiểu Triệu là một học sinh cấp 2, mặc dù kết quả học tập của Tiểu Triệu không phải là đứng đầu lớp, nhưng cũng thuộc học sinh khá.

Bởi vì công việc tương đối bận, cũng vì để tiện liên lạc, nên khi Tiểu Triệu mới vào đầu năm học mới, người mẹ đã mua một chiếc điện thoại di động để tặng cậu bé. Từ khi có điện thoại di động, chỉ cần có thời gian là cậu lại lén lút chơi game. Mỗi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Triệu đều giấu bố mẹ chơi điện thoại rất lâu, có hôm tới nửa đêm vẫn không ngủ.

Chơi điện thoại di động là một hành động nhỏ bình thường, nhưng cách đây một tháng chính điều này đã đem đến điều khủng khiếp cho gia đình Tiểu Triệu. Giáo viên của Tiểu Triệu thông báo: “Mẹ Tiểu Triệu, cô mau đến trường, Tiểu Triệu đột nhiên như phát điên, luôn ôm đầu đập vào tường! Mấy giáo viên cũng đều không giữ nổi”.

Cha mẹ của Tiểu Triệu vội vã đến trường, không ngờ tình trạng càng tồi tệ hơn, gọi cậu bé cũng không phản ứng, đỡ cậu đứng dậy cũng đứng không vững. Giáo viên, bạn học, bố mẹ, Tiểu Triệu đều không nhận ra ai, trên mặt thậm chí còn không ngừng co giật. Cha mẹ không dám trì hoãn, ngay lập tức đưa Tiểu Triệu đến bệnh viện.

Điều khiến bố mẹ Tiểu Triệu không thể tin được, sau 28 ngày ở bệnh viện địa phương, tình trạng của Tiểu Triệu không có chút chuyển biến nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Triệu giống như đứa trẻ 2, 3 tuổi, không thể nói chuyện, không thể đi lại và không thể tự chăm sóc bản thân. Từ Khoa nhi đến Khoa thần kinh, rồi lại đến Khoa thấp khớp, bố mẹ cậu bé tuyệt vọng trong nước mắt.


Bác sĩ Trần Văn Bân đang điều trị cho một bệnh nhân cũng bị viêm não tự miễn.

Bác sĩ Trần Văn Bân đang điều trị cho một bệnh nhân cũng bị viêm não tự miễn.

Có người nói với cha mẹ Tiểu Triệu, nên đưa cậu đến Khoa Lão khoa của Bệnh viện nhân dân số 2 thành phố Thái Châu, tìm bác sĩ Trần Văn Bân. Bố mẹ Tiểu Triệu nghi ngờ: Tiểu Triệu mới 13 tuổi, tại sao lại tìm báo sĩ lão khoa? Một bác sĩ lão khoa có thể khám cho trẻ nhỏ không? Do là người quen mách, cha mẹ Tiểu Triệu chỉ có thể thử làm theo, và họ cũng nghĩ rằng nếu không có hiệu quả thì sẽ đưa Tiểu Triệu đến Thượng Hải hoặc Bắc Kinh để khám.

Bác sĩ Trần Văn Bân sau khi kiểm tra chi tiết cho Tiểu Triệu và kết hợp với những kiểm tra trước đó, bác sĩ phán đoán tình trạng của Tiểu Triệu là do viêm não tự miễn dẫn đến tổn thương trí lực, gây ra các triệu chứng về tâm thần và các triệu chứng khác trên cơ thể.

Sau khi dùng thuốc, đến ngày thứ 2 tình trạng đau đầu của Tiểu Triệu đã thuyên giảm, mặt cũng không còn co giật nữa, và cậu bé đã có phản ứng khi nói chuyện. Điều này khiến bố mẹ Tiểu Triệu vô cùng hạnh phúc. Đến ngày thứ 4, cậu bé có thể nhận ra cha mẹ mình. Đến ngày thứ 12, Tiểu Triệu cuối cùng đã xuất viện. Bác sĩ cảnh báo: Sau này bố mẹ bằng mọi cách phải kiểm soát thời gian chơi điện thoại của Tiểu Triệu, chơi càng ít càng tốt, tốt nhất là không cho Tiểu Triệu chơi, bởi vì thời gian dài chơi điện thoại từ tối đến đêm không nghỉ ngơi, gây ra các vấn đề về hệ thống miễn dịch của Tiểu Triệu, từ đó mới gây nên tình trạng này.

Tác hại của việc sử dụng điện thoại quá thường xuyên

Trong những năm gần đây, các báo cáo về việc sử dụng điện thoại di động quá mức gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần ở trẻ em cũng rất phổ biến. Viện Y tế Quốc gia đã công bố một báo cáo nghiên cứu về bộ não của trẻ em khi chơi điện thoại di động trong một thời gian dài. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trẻ em sử dụng điện thoại có dấu hiệu làm mỏng vỏ não và những người nhìn liên tục vào màn hình điện thoại hơn hai giờ mỗi ngày, khả năng ngôn ngữ và lý luận kém.

Việc sử dụng quá nhiều điện thoại di động ở trẻ em có thể gây ra các triệu chứng như rối loạn giấc ngủ và mất trí nhớ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ. Một thử nghiệm của Đại học Clermont-Ferrand ở Hoa Kỳ cho thấy não của trẻ em hấp thụ sóng điện từ nhiều hơn 60% so với não người lớn vì độ dày hộp sọ thấp hơn. Và bức xạ điện từ quá mức không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ mà còn làm tăng khả năng trẻ mắc các bệnh như bệnh bạch cầu và hen suyễn.

Ngoài ra, nhìn vào màn hình của điện thoại di động thường xuyên, ảnh hưởng đến thị lực của trẻ, khiến trẻ bị cận thị hoặc gây ra cận thị giả. Khi trẻ nghiện chơi điện thoại di động, chúng sẽ giảm giao tiếp với cha mẹ và các bạn cùng trang lứa, khiến trẻ có xu hướng tự kỷ hoặc ảnh hưởng đến kỹ năng ngôn ngữ. Tư thế khi trẻ chơi với điện thoại cũng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển xương của trẻ.

Theo Khám phá

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Tía tô có chữa được bệnh gout không?

Sống khỏe - 13 giờ trước

Theo kinh nghiệm y học cổ truyền dùng lá tía tô để chữa một số bệnh mang lại hiệu quả rất tốt như chữa hàn, nhức đầu, ho, chướng bụng, ngộ độc cá, cua và nhiều bệnh khác. Vậy dùng lá tía tô để chữa bệnh gout có hiểu quả hay không, đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm.

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Bất ngờ loại lá quen thuộc của người Việt giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, giải độc gan hiệu quả

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường nên uống chè nụ vối thường xuyên vì loại nước này có công dụng giúp ổn định đường huyết, giảm mỡ máu, chống oxy hóa tự nhiên...

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Chuyên gia khuyến cáo 1 món ăn trên mâm cơm rất dễ nhiễm khuẩn, người Việt cần cảnh giác

Sống khỏe - 16 giờ trước

GĐXH - Mắm là món ăn rất dễ nhiễm vi khuẩn. Do đó, mọi người khi mua mắm cần lựa chọn các loại có nguồn gốc rõ ràng, kiên quyết loại bỏ mắm thừa sau bữa ăn, tuyệt đối tránh sử dụng kéo dài từ bữa này sang bữa khác...

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Các dấu hiệu cảnh báo cần bổ sung canxi

Sống khỏe - 19 giờ trước

Canxi là khoáng chất rất cần thiết cho cơ thể, là thành phần cơ bản cấu tạo nên xương và răng. Nếu cơ thể thiếu canxi có thể làm tăng nguy cơ bị loãng xương, gãy xương... Vậy, đâu là dấu hiệu cần bổ sung canxi?

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Chế độ ăn uống khi mắc bệnh rối loạn lipid máu

Sống khỏe - 21 giờ trước

Rối loạn lipid máu (mỡ máu) là một trong những nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch. Thay đổi chế độ ăn góp phần giảm cholesterol, phòng ngừa xơ vữa động mạch.

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Chỉ 8 phút tức giận có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ…

Sống khỏe - 22 giờ trước

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ mới đây cho biết, có mối quan hệ giữa giai đoạn tức giận cấp tính và nguy cơ đau tim gia tăng. Theo đó, chỉ tức giận trong 8 phút có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Lòng bàn tay cũng dự báo được tuổi thọ một người? Bác sĩ nói thẳng: Người sống trường thọ thường có 3 đặc điểm này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

(Tổ Quốc) - Lòng bàn tay cũng có thể là “tài liệu tham khảo” cho thấy tình trạng sức khỏe tổng thể của chúng ta.

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Dưa hấu là 'vua giải nhiệt' mùa hè nhưng ăn cùng 4 thứ này có thể biến thành "thuốc độc"

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Dưa hấu ngọt, mát, nhiều nước nên rất được yêu thích vào mỗi mùa hè. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào cũng có thể kết hợp cùng loại trái cây này.

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Một số bài tập tốt cho người suy giáp

Sống khỏe - 1 ngày trước

Điều trị suy giáp bao gồm thuốc, các phương pháp không dùng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong đó, các bài tập dưỡng sinh sẽ hỗ trợ tốt trong việc điều trị triệu chứng.

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Cô gái 17 tuổi bị tổn thương gan nặng, suýt tử vong vì chủ quan với căn bệnh lành tính này

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy đậu là bệnh lành tính, có thể hồi phục sau khi phát bệnh. Tuy nhiên nếu không điều trị đúng thì thủy đậu cũng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy đến sức khỏe.

Top