Con uống sữa, bố mẹ... nhịn thịt cá
Từ cuối năm 2009 đến nay, chị em nội trợ đã than vãn chuyện muốn con có sữa uống thì phải bớt thịt cá trên mâm cơm gia đình.
"Hiệu ứng Domino"
Đầu năm 2010 nhiều hãng sữa đột ngột tăng giá bán; Nutifood, Cô gái Hà Lan... lần lượt treo bảng giá mới.
![]() |
|
Người tiêu dùng Việt có thu nhập thấp nhưng lại phải mua sữa với giá cao |
Cũng trong tháng Bảy, sữa XO nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng tăng 2,5%. Sữa nước, sữa đặc nhãn hiệu Cô Gái Hà Lan tăng giá 2,5 - 10%.
Tháng Chín, sữa bột Nestlé gấu và Lactogen đắt thêm 6.000 - 10.000 đồng/hộp. Anmum - sữa dành cho bà bầu cũng "đội giá" 10%.
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trong 3 năm qua thị trường sữa bột tại Việt Nam có tất cả 16 lần tăng giá. Nguyên nhân đều được các hãng sữa quy cho biến động của tỷ giá ngoại tệ và nguyên liệu đầu vào.
Việt Nam vô địch: Ví mỏng nhất, uống sữa giá đắt nhất
Có một thực tế là người tiêu dùng (NTD) Việt có thu nhập vào diện thấp nhất thế giới, nhưng lại phải mua sữa với giá cao bậc nhất thế giới.
Thực tế này được rút ra sau một cuộc khảo sát về giá sữa do Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) tiến hành năm 2009. Khảo sát thực hiện trên 100 loại sữa thuộc 10 hãng sữa nước ngoài (Mead Johnson, Nestle, Dumex, Wyeth, Friso, XO, Dutch Lady, Hiez…). Kết quả: Giá một số loại sữa ở Việt Nam cao hơn 150 - 200% so với giá sữa này bán tại nhiều nước trên thế giới.
Để kiểm soát giá sữa, hạn chế tình trạng các hãng sữa tăng giá vô tội vạ, Bộ Tài chính soạn thảo Thông tư 112 về quản lý giá, trong đó qui định doanh nghiệp phải kê khai đăng ký giá các mặt hàng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Dù "bỏ lọt" các mặt hàng sữa dành cho người lớn, nhất là đối tượng người bệnh, người già, phụ nữ mang thai; Thông tư dấy lên niềm hi vọng người tiêu dùng Việt sẽ được mua sữa có chất lượng, với giá hợp lí.
Thế nhưng trước thời điểm Thông tư có hiệu lực (1/10/2010), hàng loạt DN vẫn tiếp tục tăng giá bán sữa.
