Công an Hải Phòng công khai số điện thoại, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý vi phạm an toàn giao thông

| Pháp luật

GĐXH - Công an TP. Hải Phòng công khai số điện thoại, sẵn sàng tiếp nhận, xử lý mọi trường hợp vi phạm an toàn giao thông qua phản ánh từ người dân.

Công an thành phố Hải Phòng vừa công khai số điện thoại 0918.526.559 cùng tài khoản Zalo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó trưởng Ban ATGT TP Hải Phòng sẵn sàng truy cập 24/24h để tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh từ người dân. Qua đó, giúp đơn vị xử lý kịp thời, phục vụ công tác đảm bảo trật tự,  ATGT trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân.

Công an Hải Phòng công khai số điện thoại, sẵn sàng tiếp nhận, xư ly vi phạm an toàn giao thông - Ảnh 1.

Hình ảnh xe đầu kéo vi phạm chở hàng vượt quá phía sau gây nguy hiểm cho người tham giao giao thông.

Cũng theo thông tin, mới đây (ngày 6/4), qua phản ánh trên mạng xã hội về hình ảnh phương tiện xe đầu kéo chở hàng nghi vượt quá chiều dài trên cầu Bính gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm tổ chức khẩn trương xác minh. 

Đến 21h ngày 11/4/2004, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm đã phát hiện, kiểm tra và lập biên bản đối với anh T.V.A, SN 1987, trú tại Yên Trung, Ý Yên, Nam Định về hành vi điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS: 90H-020.53, kéo theo rơ móoc: 90R-008.21 vi phạm Chở hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 10%. Đồng thời lập biên bản đối với chủ xe đầu kéo (Trụ sở trên địa bàn thôn Trung, Thanh Liêm, Hà Nam) về hành vi Giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm chở hàng vượt quá phía sau thùng xe trên 10%. Tổng mức phạt cho những hành vi trên của lái xe và chủ phương tiện là 6,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng, tước phù hiệu 2 tháng. 

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Mức phạt lên đến 30 triệu đồng đối với hành vi sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai

Tiến Sinh
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.