Hà Nội
23°C / 22-25°C

Công an Thành phố

Từ 8/9, người ra vào vùng 1 ở Hà Nội bắt buộc phải có giấy đi đường mới

Từ 8/9, người ra vào vùng 1 ở Hà Nội bắt buộc phải có giấy đi đường mới

Xã hội

GiadinhNet - Theo Công an TP Hà Nội, bắt đầu từ 6h ngày 08/9, các chốt kiểm soát của Thành phố sẽ kiểm soát người và phương tiện ra, vào Thành phố và vùng 1 theo giấy đi đường mới; người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu thì ở đó" "người ở vùng nào thì ở vùng đó".

Hà Nội: “Siết” giấy đi đường và “thêm” quy định lưu thông với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa

Hà Nội: “Siết” giấy đi đường và “thêm” quy định lưu thông với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Hà Nội yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp và sử dụng giấy đi đường. Đặc biệt, Công an Thành phố nghiên cứu, tham mưu quy định rõ về lưu thông đối với từng loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và cung ứng hàng thiết yếu, không thiết yếu.

Từ hôm nay, người đang cư trú ở Hà Nội có thể đăng ký trở về quê với người thân

Từ hôm nay, người đang cư trú ở Hà Nội có thể đăng ký trở về quê với người thân

Xã hội

GiadinhNet – Từ hôm nay, những người đang sống và làm việc tại Hà Nội mà có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê hoặc những người có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội nhưng đang tạm trú ở địa phương khác… có thể đăng ký với Công an phường, xã sở tại để được hỗ trợ, đưa đón, bàn giao.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Trước việc phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức đón khách đến hát, bất chấp lệnh cấm của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh, Ban thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 3 quận, huyện.

Hải Phòng nới lỏng biện pháp phòng dịch sau 21 ngày không thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Hải Phòng nới lỏng biện pháp phòng dịch sau 21 ngày không thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Xã hội

GiadinhNet - Sau 21 ngày không phát hiện ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, UBND TP Hải Phòng quyết định điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch, đồng thời ổn định hoạt động kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong tình hình mới.

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Hà Nội phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19

Y tế

GiadinhNet – Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân toàn thành phố phải đoàn kết, thống nhất, “phải làm tất cả để đẩy lùi dịch COVID-19” và “người Hà Nội không thể thua “giặc” COVID-19”.

Hải Phòng: Người dân huyện Vĩnh Bảo sẽ được cấp phiếu đi chợ trong những ngày giãn cách

Hải Phòng: Người dân huyện Vĩnh Bảo sẽ được cấp phiếu đi chợ trong những ngày giãn cách

Xã hội

GiadinhNet - Trước tình hình người dân huyện Vĩnh Bảo còn lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch, UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo, yêu cầu huyện Vĩnh Bảo khẩn trương thành lập các tổ tuần tra trong dân cư, phát phiếu đi chợ cho mỗi nhà trong những ngày phong tỏa.

Khởi tố vụ án liên quan đến ca COVID-19 từ TP HCM về Quảng Ninh

Khởi tố vụ án liên quan đến ca COVID-19 từ TP HCM về Quảng Ninh

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại Quảng Ninh.

Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 1 quán karaoke bị thu hồi giấy phép hoạt động

Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 1 quán karaoke bị thu hồi giấy phép hoạt động

Xã hội

GiadinhNet - Dù vẫn đang trong lệnh cấm hoạt động, quán karaoke New 5 sao tại huyện An Dương, Hải Phòng vẫn mở cửa cho khách vào "bay lắc". Vụ việc được phát hiện và cơ quan chức năng tiến hành thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này.

Hải Phòng: Bực vì nghe chửi, rút dao đâm hàng xóm tử vong

Hải Phòng: Bực vì nghe chửi, rút dao đâm hàng xóm tử vong

Pháp luật

GiadinhNet - Thấy hàng xóm vừa đánh bài lá vừa văng tục chửi bậy, Phạm Tuấn Anh ở thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng nghĩ đang chửi mình nên về nhà lấy dao đâm hàng xóm tử vong.

Công an Hải Phòng xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với nhóm cán bộ công an quận Đồ Sơn sai phạm

Công an Hải Phòng xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với nhóm cán bộ công an quận Đồ Sơn sai phạm

Xã hội

GiadinhNet - Sau khi nhóm cán bộ của Công an quận Đồ Sơn bị Cơ quan VKSND Tối cao khởi tố, tạm giam về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án, phía Công an thành phố Hải Phòng đã căn cứ trình tự điều tra để xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Người 'vô hình' 30 năm ở Hà Nội chính thức trở thành công dân Thủ đô

Người 'vô hình' 30 năm ở Hà Nội chính thức trở thành công dân Thủ đô

Xã hội

GiadinhNet – Sau 30 năm làm người "vô hình”, hôm nay (9/4), anh Lê Quốc Dũng (SN 1991, ở Long Biên) chính thức được cấp sổ hộ khẩu, thường trú tại phường Việt Hưng, trở thành công dân chính thức của Thủ đô.

Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ công nhân môi trường đô thị bị nam thanh niên dùng gạch tấn công, tử vong

Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ công nhân môi trường đô thị bị nam thanh niên dùng gạch tấn công, tử vong

Xã hội

GiadinhNet – Tối 5/4, Văn phòng UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến vụ công nhân môi trường bị nam thanh niên dùng gạch tấn công, dẫn đến tử vong.

Hải Phòng: Đưa bạn vào nhà nghỉ hành hung rồi cướp tài sản

Hải Phòng: Đưa bạn vào nhà nghỉ hành hung rồi cướp tài sản

Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi đưa bạn vào nhà nghỉ, đối tượng đã hành hung và bóp cổ chị H.T.T.B (phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) đến chết rồi cướp đi một số tài sản có giá trị cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân và bỏ trốn.

Hà Nội sẽ giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản từ Hải Dương

Hà Nội sẽ giám sát, truy xuất nguồn gốc nông sản từ Hải Dương

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet – Theo đại diện Sở Công thương Hà Nội, để tránh tình trạng nông sản không phải vùng dịch cũng khai từ vùng dịch Hải Dương, Hà Nội giám sát, truy xuất nguồn gốc các nông sản từ vùng dịch Hải Dương.

Cô giáo Hải Phòng khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất

Cô giáo Hải Phòng khai báo y tế gian dối bị đề nghị xử lý mức cao nhất

Xã hội

GiadinhNet - Trước hành vi khai báo gian dối về dịch tễ của cô giáo Hoàng Thị Thắm, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở GD&ĐT xử lý mức cao nhất đối với giáo viên này.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét xử lý hình sự bệnh nhân cố tình không khai báo y tế

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xem xét xử lý hình sự bệnh nhân cố tình không khai báo y tế

Xã hội

GiadinhNet – Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý thật nghiêm, cần thiết xử lý hình sự các trường hợp bệnh nhân cố tình không khai báo y tế để dịch lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Top