Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

| Xã hội

GiadinhNet - Trước việc phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke vẫn tổ chức đón khách đến hát, bất chấp lệnh cấm của thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh, Ban thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo 3 quận, huyện.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều ngày 22/7, Ban Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND 3 quận, huyện gồm Hải An, Thủy Nguyên, Tiên Lãng khẩn trương, nghiêm túc báo cáo kiểm điểm trách nhiệm vì đã để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 2.

Bất chấp lệnh cấm, cơ sở karaoke 289C Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An vẫn hoạt động, tiếp cùng lúc 19 khách vào hát. Ảnh: Q.Nga

Thường trực Thành ủy yêu cầu lãnh đạo 3 đơn vị trên gửi báo cáo kiểm điểm trong ngày 23/7/2021 để báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét.

Thông tin từ Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhấn mạng, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, chỉ trong ngày 21/7/2021, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện các vi phạm nghiêm trọng trong thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể:

Vào 4 giờ 40 ngày 21/7/2021, Công an quận Hải An đã phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke tại số 289C Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An vẫn hoạt động, tiếp cùng lúc 19 khách vào hát.

Tại huyện Thủy Nguyên, vào lúc 14 giờ 30, lực lượng phòng PC02 - Công an thành phố Hải Phòng kết hợp với công an huyện Thủy Nguyên phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Phố Núi, tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên có 44 đối tượng tập trung trong quán, có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Vào 22 giờ 30 cùng ngày (21/7), tại huyện Tiên Lãng, công an huyện phát hiện cơ sở kinh doanh karaoke Nice, khu 3 thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng tiếp cùng lúc 46 khách hát.

Trước sự việc trên, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (không cấp lại) đối với các cơ sở kinh doanh karaoke nêu trên và các cơ sở kinh doanh karaoke khác cố tình vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Minh Lý

Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm 3 lãnh đạo quận, huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.
Minh Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.