Hải Phòng phát hiện khách và nhân viên cơ sở massage khỏa thân

| Xã hội

GiadinhNet - Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác CATP Hải Phòng phát hiện cơ sở massage có 2 nhân viên và 2 khách đang khỏa thân, sử dụng dịch vụ xoa bóp và kích dục

Thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng vừa cho biết, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa phát hiện 3 cơ sở karaoke, massage vi phạm quy định về an ninh trật tự.

Hải Phòng phát hiện khách và nhân viên cơ sở massage khỏa thân - Ảnh 1.

Cơ sở Nuru massage ở phường Đông Khê, Ngô Quyền mở cửa đón khách quá giờ quy định

Cụ thể, vào 0h24 ngày 13/7, Tổ công tác số 2 Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội CATP Hải Phòng phối hợp với công an phường Đằng Lâm, quận Hải An, kiểm tra và phát hiện cơ sở massage (địa chỉ số 304 Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An) có 2/9 phòng massage đang có khách sử dụng dịch vụ xoa bóp. Đáng chú ý, tại phòng VIP 301 có 1 khách nam, 1 nhân viên nữ; phòng VIP 303 có 1 khách nam người Hàn Quốc và 1 nhân viên nữ, tất cả đều đang khỏa thân, 2 nhân viên nữ đang có hành vi kích dục khách.

Đại diện cơ sở massage đã xuất trình các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không xuất trình được hợp đồng, chứng chỉ hành nghề của 2 nhân viên nữ.

Tiếp đến, vào 1h15 cùng ngày (13/7), Tổ công tác số 3 phối hợp với Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh Massage Nuru, địa chỉ số 04, lô 7A, KĐT ngã 5 sân bay Cát Bi đang mở cửa đón khách quá giờ quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có 3 phòng đang có khách sử dụng dịch vụ xoa bóp trong đó phòng 304 và 305 có 1 khách nam, 1 nhân viên nữ xoa bóp; riêng phòng 306 có 1 khách nam và 2 nữ nhân viên. 

Tại phòng nghỉ tầng 1 của cơ sở Nuru, lực lượng chức năng phát hiện thêm có 8 nhân viên nữ. 

Theo lễ tân, chủ cơ sở Massage Nuru là anh Nguyễn Thanh T. SN 1987, ở xã An Hoà, huyện Vĩnh Bảo. 

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt. Đại diện cơ sở cũng không xuất trình được chứng nhận an toàn về phòng cháy chữa cháy, hoạt động quá giờ quy định.

Cũng trong ngày 13/7, lúc 0h25 , Tổ công tác số 1 phát hiện quán Karaoke Tiamo (địa chỉ tại 166 Phan Đăng Lưu, quận Kiến An) hoạt động quá giờ quy định...

Thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong quán có 2/4 phòng đang có khách. Trong đó, phòng số 3 có 2 khách hát (1 nam, 1 nữ); phòng số 2 có 8 khách hát (4 nam, 4 nữ). Chủ quán có xuất trình được các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.

Cận cảnh hiện trường vụ cháy quán bar nổi tiếng bậc nhất Hải PhòngCận cảnh hiện trường vụ cháy quán bar nổi tiếng bậc nhất Hải Phòng

GiadinhNet - Qua thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại vụ cháy không có thiệt hại về người, riêng thiệt hại về tài sản đang thống kê...

Hiện, các vụ việc trên đều được lập biên bản xử lý hoặc bàn giao cho công an địa phương tiếp nhận, xử lý nghiêm theo quy định.

Mời quý vị xem thêm video khác dưới đây:

Cháy vũ trường bậc nhất Hải Phòng

M.Lý
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.