Hà Nội
23°C / 22-25°C
Hà Nội: Tạm giữ đối tượng tông vỡ xương Trung úy công an tại chốt kiểm dịch

Hà Nội: Tạm giữ đối tượng tông vỡ xương Trung úy công an tại chốt kiểm dịch

Pháp luật

GiadinhNet - Để tránh bị phạt khi gặp chốt kiểm dịch, Tình đã chạy xe máy với tốc độ cao rồi đâm thẳng vào Trung úy công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày đầu giãn cách xã hội đợt 3, 48 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Ngày đầu giãn cách xã hội đợt 3, 48 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet - Từ 11h ngày 22/8 đến 11h ngày hôm nay, 23/8, lực lượng chức năng TP Hà Nội xử phạt 713 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó có 48 người không đeo khẩu trang nơi công động.

Hà Nội: Không được qua chốt, nam thanh niên dùng dao rượt đuổi 2 cán bộ trực chốt

Hà Nội: Không được qua chốt, nam thanh niên dùng dao rượt đuổi 2 cán bộ trực chốt

Xã hội

GiadinhNet – Theo Công an TP Hà Nội, từ 11h ngày 19/8 đến 11h ngày hôm nay, 20/8, lực lượng chức năng xử phạt 803 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền 1.251.650.000 đồng. Một trong số đó là nam thanh niên ở Sóc Sơn đã lăng mạ, đấm 2 cán bộ trực chốt.

Hà Nội: Nam thanh niên tự làm giấy đi đường giả để "qua mặt" lực lượng chức năng

Hà Nội: Nam thanh niên tự làm giấy đi đường giả để "qua mặt" lực lượng chức năng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, hôm nay, 862 trường hợp vi phạm phòng chống dịch trên địa bàn bị xử phạt. Đáng chú ý là nam thanh niên ở quận Thanh Xuân đã tự làm giả giấy đi đường để "qua mặt" lực lượng trực chốt.

Đòi qua chốt để giao hàng không được đáp ứng, người đàn ông ở Hà Nội đấm vào mặt trưởng chốt kiểm soát dịch

Đòi qua chốt để giao hàng không được đáp ứng, người đàn ông ở Hà Nội đấm vào mặt trưởng chốt kiểm soát dịch

Xã hội

GiadinhNet - Theo Công an TP Hà Nội, do không được đáp ứng yêu cầu sau giao hàng sẽ xuất trình giấy tờ, ông T đã dùng tay đấm vào mặt cán bộ trực chốt kiểm soát thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, Chương Mỹ.

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

2 ngày cuối tuần, 47 người ở Hà Nội bị xử phạt vì không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), lực lượng chức năng đã xử phạt 1.446 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Trong đó, có 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Từ hôm nay, người đang cư trú ở Hà Nội có thể đăng ký trở về quê với người thân

Từ hôm nay, người đang cư trú ở Hà Nội có thể đăng ký trở về quê với người thân

Xã hội

GiadinhNet – Từ hôm nay, những người đang sống và làm việc tại Hà Nội mà có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê hoặc những người có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội nhưng đang tạm trú ở địa phương khác… có thể đăng ký với Công an phường, xã sở tại để được hỗ trợ, đưa đón, bàn giao.

Số ca mắc ngoài cộng đồng không có dấu hiệu “hạ nhiệt”, 72 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Số ca mắc ngoài cộng đồng không có dấu hiệu “hạ nhiệt”, 72 người ở Hà Nội vẫn không chịu đeo khẩu trang nơi công cộng

Xã hội

GiadinhNet – Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày thứ 19 thực hiện giãn cách, Hà Nội có 887 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, trong đó có 72 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ "thẻ đỏ quyền lực từ ba", cô gái trẻ bị phạt 12,5 triệu đồng

Khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ "thẻ đỏ quyền lực từ ba", cô gái trẻ bị phạt 12,5 triệu đồng

Xã hội

GiadinhNet – Lực lượng chức năng quận Cầu Giấy vừa xử phạt người phụ nữ khoe có thể đi vòng quanh Hà Nội nhờ chiếc "thẻ đỏ quyền lực từ ba" với mức tiền là 12,5 triệu đồng.

Vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ "tấm thẻ" của ba: Danh tính chủ nhân thực sự của tấm thẻ gây bất ngờ

Vụ cô gái khoe có thể đi khắp Hà Nội dù giãn cách nhờ "tấm thẻ" của ba: Danh tính chủ nhân thực sự của tấm thẻ gây bất ngờ

Xã hội

GiadinhNet - Trót đưa thông tin không đúng sự thật, cô gái trẻ đã phải trả giá đắt cho hành động nông nổi của mình.

Ngày thứ 14 giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 1.000 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Ngày thứ 14 giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 1.000 trường hợp vi phạm phòng, chống dịch

Xã hội

GiadinhNet – Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày thứ 14 thực hiện giãn cách, lực lượng chức năng thành phố xử phạt hành chính 1.037 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Hà Nội: Xử phạt hơn 1.400 trường hợp mỗi ngày, tình trạng vi phạm phòng chống dịch không thuyên giảm

Hà Nội: Xử phạt hơn 1.400 trường hợp mỗi ngày, tình trạng vi phạm phòng chống dịch không thuyên giảm

Xã hội

GiadinhNet – Ngày thứ 11 thực hiện giãn cách xã hội, số trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch vượt 1.400 trường hợp.

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trong ngày thứ 9 giãn cách xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 9, thực hiện Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND Thành phố, các lực lương chức năng đã xử phạt hành chính 1.053 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Phẫn nộ người đàn ông say rượu dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch

Hà Nội: Phẫn nộ người đàn ông say rượu dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát dịch

Xã hội

GiadinhNet - Chiều 01/8, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý người đàn ông say rượu, dùng kiếm đuổi đánh cán bộ chốt kiểm soát.

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Ngày thứ 8 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội có thêm 700 trường hợp vi phạm chỉ chưa đầy 24 giờ

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 8 giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng Hà Nội tiếp tục xử lý thêm gần 700 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm

Ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm

Xã hội

GiadinhNet - Trong ngày thứ 7 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17, lực lượng chức năng xử phạt hành chính 945 trường hợp vi phạm phòng chống dịch.

Top