Công an truy tìm nhóm phượt thủ ngang nhiên chặn ngã tư cho hơn 50 xe máy băng qua

| Xã hội

GiadinhNet – Công an khẳng định hành vi chặn đường để đoàn xe di chuyển là sai thẩm quyền và cần phải xử lý nghiêm.

Liên quan đến đoạn clip 4 phượt thủ đứng giữa ngã tư, tự ý chặn đường để đoàn xe phượt hơn 50 chiếc nối đuôi nhau băng qua đường, trao đổi với phóng viên vào sáng 27/11, Trung tá Nguyễn Văn Tiếp, Đội trưởng Đội CSGT và trật tự, Công an TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) cho biết: "Lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm, xác minh danh tính các thành viên của đoàn xe này".

Theo đó, đoạn clip dài 40 giây được đăng tải ngày 26/11 cho thấy, có 4 thanh niên đứng giữa ngã tư, tự ý ngăn dòng xe đang di chuyển để đoàn xe phượt hơn 50 chiếc xe máy, trên một số xe có gắn cờ đi hàng đôi băng qua ngã tư. Hành vi tuỳ tiện này đã gây bức xúc vì ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông của người dân.

Đoàn phượt thủ tự ý chặn đường để hơn 50 xe máy băng qua ngã tư. Ảnh cắt từ clip

Đoàn phượt thủ tự ý chặn đường để hơn 50 xe máy băng qua ngã tư. Ảnh cắt từ clip

Qua xác minh, sự việc xảy ra lúc 5h30 ngày 11/11 tại ngã tư Lê Hồng Phong - Hùng Vương (phường Vị Hoàng, TP. Nam Định). Thời điểm trên lực lượng CSGT chưa bắt đầu ca trực.

“Trước đó, đoàn phượt thủ này chụp ảnh ở đường Trần Hưng Đạo sau đó di chuyển qua ngã tư Lê Hồng Phong – Hùng Vương và tại đây, họ đã chặn luồng phương tiện đang tham gia giao thông để đoàn phượt đi qua. Lúc đó, người dân có thông báo tới Công an phường Vị Hoàng nhưng khi lực lượng chức năng tới nơi, đoàn xe đã rời đi. Họ đi rất nhanh, clip do người dân quay cũng rất nhanh và không rõ người, BKS phương tiện nào nên quá trình xác minh danh tính, tung tích đoàn phượt thủ này khá khó khăn”, Trung tá Tiếp thông tin.

Sự việc khiến người đi đường bức xúc.

Sự việc khiến người đi đường bức xúc.

Còn theo luật sư Phạm Ngọc Minh, hành vi trên của đoàn phượt là vi phạm luật giao thông đường bộ, gây cản trở và ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Vị luật sư này cho hay, theo quy định các xe muốn thực hiện hành vi như nhóm phượt phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan chức năng. Theo quy định của pháp luật, chỉ có một số xe như cứu hỏa, cứu thương, xe cảnh sát… được ưu tiên khi tham gia giao thông.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.