Công trình thoát nước…chặn dòng nước thoát

| Xã hội

GiadinhNet - Nỗi ám ảnh "phố biến thành sông" của người dân Thủ đô lần này đã được đo đếm cụ thể.

Nhưng, chính các công trình đang xây dựng để thoát nước lại là một trong những thủ phạm gây ngập úng.
 
Hà Nội vừa công bố 23 điểm úng ngập trong mùa mưa 2011.
 

Cửa cống mương Ngọc Hà tràn ngập rác thải. Ảnh: V.H- Q.H

 
Điểm mặt các "thủ phạm"
 
Thống kê chính thức của Sở Xây dựng Hà Nội, có 9 công trình đang thi công gây ảnh hưởng đến thoát nước trong mùa mưa 2011. Đáng chú ý, trong 9 công trình trên có một số công trình được xây dựng với mục đích thoát nước, điển hình như: Công trình cống hóa mương Hào Nam - Yên Lãng; Dự án lắp đặt đường ống D900 xả nước sau khi xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Sở ra hồ Yên Sở 1...
 
Dự án cống hóa mương Hào Nam - Yên Lãng nằm trên địa bàn 3 phường là Ô Chợ Dừa, Thịnh Quang và Láng Hạ (quận Đống Đa). Tuyến mương này có vai trò thoát nước chống úng ngập cho các khu dân cư thuộc tiểu lưu vực đường Trần Phú, phố Trịnh Hoài Đức và toàn bộ quận Đống Đa.
 
Công trình cống hóa mương Hào Nam nằm trong dự án xây dựng và mở mới đường Cát Linh- La Thành được triển khai từ năm 2002, tuy nhiên đến thời điểm này, phần lớn các hạng mục công trình đều trong tình trạng dở dang. Cùng với đó là tình trạng rác và phế thải xây dựng được đổ bừa bãi xuống mương làm ách tắc dòng chảy khi mùa mưa tới.
 
Ngoài mương Hào Nam, dòng chảy của mương Ngọc Hà cũng đang bị chặn lại tại tổ 30, phường Kim Mã. Nguyên nhân khiến mương Ngọc Hà bị chặn dòng là do việc mở mới đường Vạn Phúc vẫn chưa hoàn thành. Tại vị trí này, điểm cuối đường Vạn Phúc đã đâm thẳng vào mương Ngọc Hà khiến dòng chảy của mương này bị ứ lại. Ông Lưu Trọng Quỳnh (trú tại nhà số 28, tổ dân phố 30, phường Kim Mã) cho biết, vào những ngày có mưa vừa, mương Ngọc Hà đều bị ứ, nước từ dưới mương tràn lên mặt đường gây ngập, có nơi tới cả mét.
 

Dây cáp, "cầu khỉ", phế thải xây dựng làm ảnh hưởng đến dòng chảy tại mương Hào Nam (đoạn cầu Thái Hà).

 
Dừng thi công các công trình "chặn dòng"
 
Theo ông Lê Dức Dục, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, để đảm bảo công tác tiêu thoát nước và phòng chống úng ngập mùa mưa 2011, Sở Xây dựng đã yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thoát nước, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải đảm bảo thông thoáng cho dòng chảy theo đúng phương án đã được phê duyệt.
 
Cũng theo ông Dục, Thanh tra của Sở và Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội sẽ phối hợp cùng chính quyền tại địa phương tiến hành thanh tra, giải tỏa chống lấn chiếm hồ, mương, sông. "Những công trình gây ảnh hưởng đến thoát nước sẽ yêu cầu dỡ bỏ, ngừng thi công" - Ông Dục nói.
 

Công trình cống hóa mương Hào Nam - Yên Lãng "đắp chiếu" trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến việc thoát nước.

 
Ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có rất nhiều công trình xây dựng cao tầng cùng các dự án hạ tầng, do đó ngoài việc đảm bảo tiến độ thi công các công trình trên cũng cần đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa.
 
Ông Khôi đã yêu cầu Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội kiểm tra ngay tất cả các hệ thống cống, kênh mương... đặc biệt là các đoạn eo thắt để đảm bảo thông thoáng cho dòng chảy.
 
Với các công trình ảnh hưởng đến thoát nước, ông Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các chủ đầu tư, trong đó có 4 cụm công trình cần kiểm tra xử lý ngay trong tháng 4/2011 bao gồm: Dự án đường Cát Linh - La Thành - Láng; Trạm bơm Yên Sở; Đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi; Khu vực Tây Hồ Tây.
 
9 công trình đang thi công ảnh hưởng đến thoát nước

Công trình cống hóa mương Hào Nam - Yên Lãng đoạn Thái Hà - Thái Thịnh (thuộc dự án đường Cát Linh - La Thành - Láng); Dự án Tây Hồ Tây liên quan đến các mương, kênh tiêu Hà Nội, Đông Ngạc - Xuân Đỉnh, Xuân La - Xuân Đỉnh; Dự án thành phố giao lưu (mương N4 Thụy Phương); Dự án đường Văn Cao - Hồ Tây (mương Thụy Khuê); Dự án đường Núi Trúc - Vạn Bảo (mương Ngọc Hà); Cầu Lạc Trung (sông Kim Ngưu); Cầu đường 2,5 (sông Sét); Dự án lắp đặt đường ống D900 xả nước sau khi xử lý của nhà máy xử lý nước thải Yên Sở ra hồ Yên Sở 1; Dự án xây dựng cầu Thanh Trì.
 
(Nguồn: Sở Xây dựng Hà Nội)
 
Võ Hải - Quốc Hưng
kimvan
Ý kiến của bạn
Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Bắt giữ ‘siêu trộm’ chuyên cạy phá nhà dân, đục két sắt ‘cuỗm’ số lượng tiền vàng có giá trị lớn

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Sáng (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng) vừa bị lực lượng Công an bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, trộm cắp trên nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do áp thấp nóng phía Tây hoạt động, miền Trung nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng. Tuy nhiên cường độ không gay gắt, tiếp diễn trong khoảng 2-3 ngày tới.

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Hưng Yên: Rời bến bãi DN Quang Tuấn, những chuyến xe chở vật liệu đi đâu?

Đời sống -

GĐXH - Từ những chuyến xe tải liên tục ra vào bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, phóng viên đã nhiều ngày bám theo hành trình vận chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy, sau khi lấy vật liệu từ ven sông Hồng, nhiều xe tiếp tục di chuyển đến một khu vực đang san lấp mặt bằng, trong khi quá trình lưu thông phát sinh bụi, cát rơi vãi và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.