Công ty của 'Vua tôm' Minh Phú bị phạt nặng vụ vận hành phòng thí nghiệm chui
GĐXH - Công ty thành viên của Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú do ông Lê Văn Quang làm đại diện pháp luật vừa bị thanh tra Bộ NN&PTNT phạt 225 triệu đồng do vận hành phòng thí nghiệm chưa thực hiện các thủ tục pháp lý.
Theo thông tin mà Báo Sức khoẻ và Đời sống nhận được, Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng thuỷ sản Minh Phú, đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) vừa bị thanh tra Bộ NN&PTNT tuýt còi vụ vận hành phòng thí nghiệm chưa được cấp phép.
Phòng thí nghiệm bị Thanh tra Bộ xử phạt được Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú vận hành để kiểm tra dư lượng kháng sinh tôm nguyên liệu cho sản xuất nội bộ và cung ứng dịch vụ cho khách hàng bên ngoài.
Như vậy, mục tiêu của việc kiểm tra là nhằm đáp ứng các yêu cầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm, đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng, người dân tiêu thụ các sản phẩm từ tôm.
Theo quy định tại Luật Đầu tư, dịch vụ đánh giá sự phù hợp, trong đó có hoạt động thử nghiệm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phải được cơ quan chức năng chuyên ngành cấp "Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp".
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tháng 6/2023, Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) đã phát hiện Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú vận hành một phòng thí nghiệm tại địa chỉ ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng khi chưa được cấp phép.

Công ty thuộc Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú bị xử phạt do vận hành phòng thí nghiệm chưa được cấp phép. Ảnh TL
Trước thông tin này, Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường đã chuyển hồ sơ sang Thanh tra Bộ NN&PTNT để xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm.
Đến cuối tháng 7/2023, Thanh tra Bộ NN&PTNT đã lập đoàn kiểm tra, xác minh. Dựa trên kết quả kiểm tra và hồ sơ do Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường cung cấp, giữa tháng 8/2023, Thanh tra Bộ đã ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thuỷ sản Minh Phú.
Theo đó, Thanh tra Bộ NN&PTNT giao cho ông Lê Văn Quang là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú để chấp hành các quyết định liên quan.
Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Công ty TNHH MTV Chuỗi cung ứng Thủy sản Minh Phú bị xử phạt phải nộp tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước Hà Nội của Thanh tra Bộ, nội dung nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Bộ NN&PTNT với số tiền là: 225.000.000 đồng.
Trên website của mình, Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú giới thiệu với nội dung: "Minh Phú là tập đoàn thuỷ sản số 1 Việt Nam và hàng đầu trên thế giới. Sản phẩm của chúng tôi hiện đang có mặt tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, với doanh thu trên 10.000 tỷ VNĐ mỗi năm".
Người đàn ông mù nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực
Đời sống - 10 phút trướcGĐXH - Giấu đôi bàn tay khuyết 3 ngón dưới lớp khăn, ông Trần Văn Chung (62 tuổi, Hà Nội) lặng lẽ miết từng đường dọc sống lưng bệnh nhân. Hơn 40 năm trước, một vụ nổ kíp mìn đã cướp đi những ngón tay và ánh sáng đôi mắt của ông. Vượt qua nghịch cảnh, người đàn ông mù ấy nuôi con học đại học bằng đôi tay 7 ngón đầy nghị lực và mang lại hi vọng cho nhiều người với nghề xoa bóp trị liệu.
Hà Nội: Phẫn nộ cảnh tài xế xe ôm dùng vật nhọn uy hiếp hành khách để lấy bằng được 700.000 đồng
Đời sống - 21 phút trướcGĐXH - Sau khi trở đôi vợ chồng từ bến xe Mỹ Đình đến gần KCN Bắc Thăng Long (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội), lái xe ôm đã rút vật nhọn đe dọa, uy hiếp hành khách để lấy bằng được số tiền 700.000 đồng.
Càng tử tế càng dễ thiệt thòi: 4 con giáp quá tốt bụng nên thường bị lợi dụng
Đời sống - 52 phút trướcGĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có tính cách đơn giản, dễ mềm lòng nên rất khó đề phòng người khác.
Tháng sinh Âm lịch của người có nhân duyên cực tốt, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân duyên tốt, dễ được yêu mến, nhờ vậy mà sự nghiệp đều thuận lợi hơn người khác.
Tin sáng 8/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Công an cảnh báo chiêu lừa mới nhắm vào thông tin 'sổ đỏ'
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh tác động tới nước ta, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cán bộ UBND hoặc Công an cấp xã gọi điện yêu cầu người dân cập nhật thông tin đất đai, "sổ đỏ"...
Bật mí mốc thời gian được xét cấp sổ đỏ đối với đất không giấy tờ theo quy định mới nhất
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất cấp sổ đỏ cho đất mua giấy viết tay giai đoạn 2014-2024 để gỡ vướng pháp lý, bảo vệ quyền lợi người dân.
Phẫn nộ lời khai rợn người của gã cha dượng trong vụ cháu bé 4 tuổi ở Hà Nội bị bạo hành đến tử vong
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Theo lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Hiệp, nhiều lần y bạo hành con của người tình là để dạy cháu bé nghe lời.
Thời tiết Hà Nội mưa rét khi không khí lạnh tràn xuống?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Thủ đô Hà Nội có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh. Trời mát, mức nhiệt thấp nhất khu vực này từ 22-24 độ.
Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30
Giáo dục - 3 giờ trướcGần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.
Liên tiếp xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Bộ Y tế yêu cầu siết phòng chống bạo lực trẻ em
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Bộ Y tế đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bao che, thiếu trách nhiệm sau nhiều vụ việc nghiêm trọng xảy ra gần đây.
Chưa công khai tài chính, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị đề nghị kiểm điểm
Thời sựGĐXH - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ba Đình bị kiến nghị kiểm điểm do thiếu minh bạch trong việc công khai quyết toán các nguồn thu và để xảy ra nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quản lý tài chính.