Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Ly Food có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm nhập lậu

| Bảo vệ người tiêu dùng

GĐXH - Ngày 20/12, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng TP Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.

"Dàn trận" khuyến mại cuối năm 2025: Kích hoạt 1.000 điểm bán hàng ưu đãi, 50 điểm vàng khuyến mại, người tiêu dùng hưởng lợi lớn'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: Kích hoạt 1.000 điểm bán hàng ưu đãi, 50 điểm vàng khuyến mại, người tiêu dùng hưởng lợi lớn

GĐXH - Từ đêm ngày 19/12, Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2024 chính thức được triển khai, kéo dài đến ngày 22/12, với hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại cùng chuỗi các sự kiện: "Lễ hội mua sắm Hà Nội", "Hà Nội siêu hội mua sắm", "Ngày vàng giá shock"...

Cụ thể, lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hoá là thực phẩm thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Ly Food (ở thôn Minh Khai, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, Cơ sở này có 06 người đang sử dụng công cụ, máy móc thực hiện việc san chia, đóng gói các sản phẩm thực phẩm từ các túi nguyên liệu sang các túi sản phẩm có nhãn ghi "HỔ KA KA - Đậu nành hương vị thiên nhiên", nhà sản xuất: Công ty TNHH Công nghiệp Xiyuan Chaoan (Mảnh phía bắc Shangguo khu công nghiệp Meixi ChaoAn Quảng Đông).

Kiểm đếm thực tế, Đoàn kiểm tra phát hiện 23.200 gói hàng hoá thành phẩm có nhãn "HỔ KA KA Đậu nành hương vị thiên nhiên"; 70 kg sản phẩm thực phẩm Đậu nành chiên tương được đựng trong 05 túi nilon trên bao bì không có căn cứ xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Gia Ly Food có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm nhập lậu- Ảnh 2.

Ngày 20/12, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng TP Hà Nội liên tiếp kiểm tra, phát hiện các vụ việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm có dấu hiệu nhập lậu.

Đại diện cơ sở thừa nhận đã mua nguyên liệu là Đậu nành chiên tương, sau đó thuê nhân công san chia, đóng gói vào các túi nilon được in sẵn rồi dùng máy đóng gói để hàn miệng gói và đóng thành thành sản phẩm có nhãn ghi "HỔ KA KA - Đậu nành hương vị thiên nhiên", hàm lượng tịnh 18g, nhà sản xuất: Công ty TNHH Công nghiệp Xiyuan Chaoan, địa chỉ: Mảnh phía bắc Shangguo khu công nghiệp Meixi ChaoAn Quảng Đông.

Các túi nilon in sẵn các thông tin trên cũng được công ty mua trôi nổi trên thị trường.

Ngòa ra, lực lượng chức năng còn ghi nhận tại cơ sở có 02 Máy đóng gói Rex-C700 nhãn JIANGNAN; 120 chiếc vỏ thùng các tông nhãn ghi TIGER BROTHER; 14.350 chiếc vỏ bao bì trên nhãn, bao bì sản phẩm có ghi "HỔ KA KA - Đậu nành hương vị thiên nhiên", hàm lượng tịnh: 18g; nhà sản xuất: Công ty TNHH Công nghiệp Xiyuan Chaoan, địa chỉ: Mảnh phía bắc Shangguo khu công nghiệp Meixi ChaoAn Quảng Đông.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hoá thành phẩm "HỔ KA KA - Đậu nành hương vị thiên nhiên" và nguyên liệu dùng để sản xuất, bao bì, máy móc nêu ở trên để xác minh tình tiết vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Đội QLTT số 24 phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý – Công an huyện Hoài Đức kiểm tra Địa điểm kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ Số nhà 171, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thuộc Hộ kinh doanh Vân Thanh.

Qua kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh Vân Thanh có bày bán một số các mặt hàng là thực phẩm do nước ngoài sản xuất, có nhãn ghi bằng chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ gồm: 35 thùng kẹo hình con cá, 15 thùng kẹo hình quả trứng, 04 thùng kẹo hình quả bầu dục.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 18/12/2024, Đội QLTT số 24 phối hợp Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra Địa điểm  kinh doanh hàng hóa tại địa chỉ số 17 xóm chùa Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội do ông N. Đ. H là chủ kinh doanh.

Qua kiểm tra phát hiện ông N. Đ. H đang kinh doanh hàng hóa do nước ngoài sản xuất, trên nhãn có chữ bằng tiếng nước ngoài, gồm 30 thùng Kẹo sáp, 15 thùng Kẹo sữa cùng 15 thùng Kẹo hình bắp ngô; 10 thùng Kẹo dẻo là thực phẩm được đựng trong túi nilon trong thùng các tông, trên bao bì hàng hoá không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hoá.

Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên để xử lý theo quy định.

"Dàn trận" khuyến mại cuối năm 2025:  "Khóa giá" hàng nghìn mặt hàng và giỏ quà Tết 1.000 đồng, giúp người thu nhập thấp có Tết sung túc, đủ đầy'Dàn trận' khuyến mại cuối năm 2025: 'Khóa giá' hàng nghìn mặt hàng và giỏ quà Tết 1.000 đồng, giúp người thu nhập thấp có Tết sung túc, đủ đầy

GĐXH - Tến Nguyên đán đang đến gần, các đơn vị bán lẻ tiếp tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng. Trong đó, hơn 10.000 sản phẩm tiêu dùng được "khóa giá" và giỏ quà Tết có giá bán 1.000 đồng nhằm hỗ trợ người tiêu dùng khó khăn.

Giá bất động sản 2 huyện sắp lên quận đầu năm 2025 tại Hà Nội

Bảo Loan
Ý kiến của bạn
Tags:
Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Hà Nội kiểm tra diện rộng chất lượng xăng sinh học E10, xử lý nghiêm vi phạm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 trên toàn địa bàn trong năm 2026. Hoạt động này nhằm kiểm soát chặt chất lượng nhiên liệu, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.