Công văn thượng khẩn của Bộ Y tế: Aslem không chữa được ung thư

| Xã hội

Giadinh.net - Chiều 3/3, Cục trưởng Cục Quản lý dược Trương Quốc Cường đã có công văn thượng khẩn gửi ngành y tế các địa phương, xung quanh sự kiện "sốt thuốc Aslem" vì có người nói rằng đó là thuốc chữa ung thư.

Những ngày qua, có tin đồn rằng một loại thuốc tên là Aslem (của Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc) có khả năng như một “thần dược” vì chữa được bệnh ung thư (thực tế không phải vậy - PV).

Nhiều gia đình cả tin đã đổ xô đi tìm mua loại thuốc này, một số cửa hàng bán lẻ thuốc nhân đó đẩy giá lên kiếm lợi, gây ra tình trạng “sốt thuốc Aslem” trên thị trường.

Tại Hà Nội, các hiệu thuốc quanh Bệnh viện K luôn có rất đông người hỏi mua Aslem, nhiều cửa hiệu “cháy” hàng. Giá thuốc cũng tăng rất nhanh trong vài ngày từ 250.000 lên 265.000, rồi 280.000, có nơi tới 290.000 đồng/hộp.

Tại TP HCM, Aslem chính thức “sốt” hàng sau khi một số thông tin phản ánh không rõ ràng về loại thuốc này. Sáng 3/3, tại quầy thuốc của Trung tâm phân phối Dược phẩm quận 10 (Công ty Thiên Khánh, nơi cung cấp thuốc Aslem cho thị trường TP HCM) rất đông khách. Thậm chí nhà thuốc này còn in sẵn nhiều bài báo ca ngợi thuốc Aslem và có ghi rõ "Thuốc chỉ kéo dài thời gian sống của bệnh nhân", nhưng khách hàng vẫn cứ mua…

Sau khi kiểm tra cẩn thận các thông tin và hồ sơ về loại thuốc này, chiều qua Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) chính thức thông báo: “Thuốc Aslem có công dụng phối hợp điều trị ung thư sau mổ hoặc không có chỉ định mổ nhằm tăng cường miễn dịch, kìm hãm tốc độ tăng trưởng của khối u và kéo dài thời gian sống”. Thuốc này phải được kê đơn, sử dụng theo đúng chỉ định của thầy thuốc và chỉ được bán khi có đơn của thầy thuốc chuyên khoa.

Như vậy, Aslem không phải là thuốc điều trị ung thư nói chung; và việc một số cơ sở bán thuốc Aslem không có đơn của thầy thuốc là vi phạm các quy chế của Bộ Y tế. Việc người dân tự đi mua thuốc để điều trị mà không có chỉ định của thầy thuốc chuyên khoa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị cũng như lãng phí tiền của.

Cũng trong công văn thượng khẩn này, Cục Quản lý Dược yêu cầu giám đốc các sở y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, các đơn vị kinh doanh thuốc trên  phạm vi địa bàn thực hiện đúng các quy định về kê đơn, bán thuốc theo đơn và các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc nói chung và đối với thuốc Aslem nói riêng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Vân Khánh

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.