CSGT là lực lượng duy nhất có nhiệm vụ vận hành, khai thác, điều khiển đèn tín hiệu giao thông để phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngày 26/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng CSGT là đơn vị duy nhất có nhiệm vụ, thẩm quyền vận hành, khai thác, điều khiển đèn tín hiệu giao thông nhằm phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông.
Đồng thời, CSGT phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ, người quản lý, sử dụng đường bộ theo các quyết định phân công, đề án, dự án lắp đặt quản lý của UBND cấp tỉnh và Bộ GTVT quản lý, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, hạ tầng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, trung tâm đèn tín hiệu giao thông và chia sẻ dữ liệu hệ thống đèn tín hiệu giao thông theo quy định.
CSGT có nhiệm vụ vận hành, khai thác, điều khiển đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: Đình Hiếu
Đơn vị CSGT được giao nhiệm vụ điều khiển đèn tín hiệu giao thông hoặc chịu trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại địa bàn nào thì chịu trách nhiệm vận hành, khai thác, điều khiển đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn đó.
Theo đại diện Cục CSGT, trong quá trình vận hành, lực lượng CSGT sẽ chủ động điều chỉnh chu kỳ đèn, tín hiệu đèn, thời gian chuyển pha đèn tín hiệu giao thông để phục vụ công tác trong các trường hợp hỗ trợ dẫn đoàn hoặc tình hình trật tự an toàn giao thông, ùn tắc giao thông phức tạp, hệ thống đèn, chu kỳ đèn, chương trình tín hiệu giao thông bị hỏng, lỗi.
"Cảnh sát ưu tiên chuyển tín hiệu đèn giao thông sang chế độ nháy vàng và bố trí cán bộ trực tiếp thực hiện chỉ huy điều khiển giao thông trong các trường hợp trên", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.
Lực lượng CSGT chủ động điều khiển đèn tín hiệu giao thông phù hợp với tình hình trật tự an toàn giao thông. Ảnh: Đình Hiếu
Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng chủ động điều khiển đèn tín hiệu giao thông phù hợp với tình hình trật tự an toàn giao thông tại địa bàn quản lý và thiết lập chương trình tín hiệu đèn giao thông theo mô hình “làn sóng xanh” đối với các tuyến đường đủ điều kiện để tăng khả năng lưu thoát của phương tiện.
CSGT rà soát, đánh giá các nút giao thông có lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, nếu đủ điều kiện thì kiến nghị ngành giao thông vận tải lắp đặt bổ sung đèn, biển báo chuyển hướng rẽ, thiết kế, kẻ làn đường ưu tiên dành cho phương tiện chuyển hướng rẽ, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông do phương tiện dừng chờ đèn đỏ gây ra.
Đáng chú ý, CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc tuân thủ tín hiệu đèn giao thông.
Cảnh sát không xử lý đối với hành vi “Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông” trong trường hợp: Tín hiệu đèn, chu kỳ đèn, chương trình tín hiệu đèn bị lỗi; nhường đường cho xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định; chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông hoặc trong các tình thế cấp thiết khác.
CSGT còn chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các hành vi can thiệp, tác động, điều khiển trái phép hoặc lạm dụng quyền hạn, chức vụ để điều khiển đèn tín hiệu giao thông trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
Những hành vi bị cấm
Can thiệp, tác động, điều khiển trái phép đèn tín hiệu giao thông.
Lạm dụng quyền hạn, chức vụ để can thiệp, tác động, điều khiển đèn tín hiệu giao thông nhằm trục lợi, gây rối, phá hoại.
Giao cho tổ chức, cá nhân không có trách nhiệm, thẩm quyền can thiệp, tác động, điều khiển đèn tín hiệu giao thông.
Cố ý che lấp, cản trở quan sát của người tham gia giao thông đối với tín hiệu đèn giao thông.
GĐXH - Trong ngày đầu mở cửa phục vụ triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội, dù phải chờ đợi khá lâu nhưng không ít người dân vẫn háo hức bởi đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp cận bức tranh phát triển của Hà Nội trong một thế kỷ tới. Đồng thời mong muốn hiểu rõ hơn những tác động của quy hoạch đối với cuộc sống của mình.
GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".
GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026, TP Hà Nội đã chính thức giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô thông qua bộ phim trình chiếu về định hướng phát triển không gian, kinh tế - xã hội cùng tầm nhìn chiến lược dài hạn của Thủ đô trong thế kỷ tới.
GĐXH - Tại Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định thành phố đang hội tụ đầy đủ các điều kiện về thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị để bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời công bố danh mục 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm.
GĐXH - Hai chị em ruột ở xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang rủ nhau ra ao gần nhà câu cá vào chiều 28/6. Trong lúc người em không may trượt chân rơi xuống nước, người chị lao tới cứu nhưng cả hai đều đuối nước tử vong, để lại nỗi đau xót cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
GĐXH - Sáng nay (29/6), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, UBND TP Hà Nội chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Chiều cùng ngày, Hà Nội tổ chức không gian triển lãm quy hoạch tại Bảo tàng Hà Nội với hệ thống sa bàn, bản đồ quy hoạch, công nghệ trình chiếu 3D Mapping và các mô hình dự án trọng điểm.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày thời tiết oi nóng.
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành; Người dân không nên gửi hình ảnh quan trọng qua Zalo, Messenger khi chưa biết rõ người nhận và mục đích sử dụng.
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực thi hành; Người dân không nên gửi hình ảnh quan trọng qua Zalo, Messenger khi chưa biết rõ người nhận và mục đích sử dụng.