Cty Tung Kuang xả trộm nước thải: Phó Tổng GĐ nói... không biết gì!
GiadinhNet - Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (Cẩm Giàng, Hải Dương) bơm nước thải chưa qua xử lý thẳng ra sông Cầu Ghẽ, nhưng lạ là ông Lưu Kiến Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty này nói rằng mình... không biết gì.
Sau khi lực lượng trinh sát thuộc Cục cảnh sát môi trường (C36, Bộ Công an) phát hiện Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang (Cẩm Giàng, Hải Dương) bơm nước thải chưa qua xử lý thẳng ra sông Cầu Ghẽ (ngày 13/4), nhiều người dân trên địa bàn mới biết từ nhiều năm nay, họ đã là nạn nhân của sự làm ăn vô lương tâm. Điều lạ là ông Lưu Kiến Lâm, Phó Tổng giám đốc công ty này nói rằng mình... không biết gì.
Chỉ đến khi công an bắt quả tang hành vi xả thải chưa qua xử lý của Công ty Tung Kuang, thì nhiều người dân thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng, Hải Dương) mới biết rằng từ nhiều năm nay, họ đã phải gánh chịu sự ô nhiễm nặng nề. Ông Nguyễn Xuân Thân, xã Cẩm Phúc cho biết sông Cầu Ghẽ trước kia rất sạch sẽ, thậm chí là lấy làm nước ăn. Nhưng hiện nay tại khu vực Công ty Tung Kuang xả nước, nước có màu đục, sủi tăm như bọt xà phòng. Em Hà Đức Mạnh (học sinh trường THCS Cẩm Phú) cho biết: “Trước đây bọn em thường tắm sông, nhưng lâu rồi không dám tắm nữa vì mỗi lần tắm đều thấy người ngứa ngáy, nổi mụn”.
Cùng chung bức xúc, bà Trần Thị Gia, 61 tuổi (trú tại Phúc Cầu) bày tỏ: “Nơi sản xuất được đặt sát nhà dân vì thế ngoài nước thải, hàng ngày các ống khói hoạt động cũng gây ra mùi rất khó chịu. Đó là chưa kể tiếng động cơ phát ra ầm ĩ khiến mọi người rất mệt mỏi”. Bà Gia cho biết nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền, nhưng chưa có hồi âm. Chị Trần Huy Sở thì có một nỗi ấm ức khác, chị bảo trước đây ao cá nhà chị nằm sát bên cạnh Công ty Tung Kuang có diện tích hơn 3 sào, mỗi vụ cá thu về được cả chục triệu đồng. Nhưng thời gian trước, cá tự nhiên chậm lớn và chết dần, chị phải lấp ao để trồng rau.
Vi phạm nghiêm trọng
Qua tìm hiểu được biết, Công ty Tung Kuang (Đài Loan) chuyên sản xuất nhôm thanh định hình, hoạt động từ năm 2005. Để khám phá vụ việc, các trinh sát của C36 đã phải mất 3 tháng mật phục, tới ngày 13/4 mới có thể bắt quả tang công nhân Nguyễn Quang Chiến đang vận hành hai máy bơm, bơm nước thải chưa qua xử lý ra thẳng sông. Cũng như vụ sông Thị Vải, đường ống nước thải của Công ty Tung Kuang chia làm hai nhánh, một nhánh chảy vào khu xử lý, nhánh còn lại chảy thẳng. Đường ống được để hở, khi bơm mới đấu nối, chạy ngầm dưới lòng đất. Hệ thống nước thải chủ yếu từ hai xưởng xi mạ và xưởng khung nhôm định hình.
Theo Trung tá Lê Quang Đồng, Phó phòng 2 (C36) thì bể chứa thu gom nước thải có khối lượng khoảng 500m3, được bơm thường xuyên qua hệ thống đường ống ngầm này, thải ra môi trường nhiều hóa chất độc hại như Chrome 6 (cao gấp 10 lần tiêu chuẩn cho phép), manggan, sắt... với nồng độ vượt quy định.
Trước vấn đề Công ty Tung Kuang xả thải gây ô nhiễm mà người dân đã nhiều lần phản ánh chưa được giải quyết, ông Nguyễn Xuân Lịch, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Cẩm Giàng chỉ giải thích ngắn gọn: Mới giữ chức trưởng phòng nên chưa nhận được đơn khiếu nại.
Trong một diễn biến khác, ông Lưu Kiến Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Tung Kuang cho biết ông hoàn toàn không biết sự việc này. Việc này do cán bộ phụ trách thực hiện.