Ngày nào cũng vậy, ở bên bến sông Châu có một bà cụ luôn sớm tối chèo đò đưa khách sang sông. Có người bảo cụ là gàn dở: " Cụ già rồi,nghỉ ngơi đi, không may có chuyện gì xảy ra lại khổ con cháu". Nhưng đối với cụ bà 98 tuổi với hơn 30 năm gắn bó với bến sông. : "Không gì vui bằng khi được chở khách qua sông"- Cụ là Trần Thị Bao, thôn Đường ấm, xã Lam Hạ (Phủ Lý - Hà Nam).
Cả cuộc đời gắn bó với bến sông
Dọc theo thị xã Phủ Lý khoảng 2km về hướng đông bắc, chẳng mấy vất vả chúng tôi đã tìm đến bến đò nhà cụ Bao. Một chiếc thuyền nhỏ, che đậy tạm bợ bởi một vài tấm phên và vài tấm nilon, dưới thuyền là một vài tấm ván kê cho khách ngồi.
|
|
|
Bà Chìa bảo: “Nhiều khi cũng thấy vui lắm, vì đã làm được một việc có ích cho đời”. Ảnh: PV |
|
Vượt qua những nỗi đau tưởng như không kìm nén được, cụ lấy công việc này làm niềm vui, khuây khoả. Lắm hôm trời mưa gió, rét cóng tay, nhưng khi có người gọi, cụ Bao vẫn vượt mưa gió đưa khách qua sông. |
Đưa chúng tôi qua sông hôm nay không phải là cụ Bao mà là bà Lại Thị Chìa, năm nay đã hơn 70 tuổi (con dâu cụ Bao). Bà Chìa nói: "Cụ nhà tôi bị ốm một thời gian rồi. Cụ vẫn muốn chèo đò lắm nhưng tôi thương cụ vất vả nên ra chèo thay. Khi nào khỏi, cụ sẽ ra chèo".
Cụ Bao sinh ra trong một gia đình gắn bó cả đời với sông nước, sống chủ yếu bằng nghề chài lưới và lái đò đưa khách qua sông. Không biết từ bao giờ con sông Châu dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cụ. Gia đình cụ Bao trước kia có bốn anh chị em, thì cả bốn người đều sống cùng bến sông này.Người trong làng kể: Cả xã trước đây chỉ có duy nhất bến đò nhà cụ, sau khi cha mẹ cụ mất đi, đến năm 1934 anh trai cụ (cụ Trần Văn Tô) cũng tiếp tục chèo đò thay bố mẹ. Khi người anh mất, cụ Bao lại nối nghiệp người anh tiếp tục chèo đò.
Nỗi buồn chiến tranh
|
|
|
Hai thân già nương tựa vào nhau dưới mái nhà nhỏ. |
Bà Chìa dẫn tôi vào thăm gia đình. Trước mắt tôi là một căn nhà ba gian hết sức giản dị, vật dụng trong nhà không lấy gì làm nhiều nhặn ngoài hai chiếc giường và một chiếc bàn uống nước. Cụ Bao tóc đã bạc trắng, da dẻ hồng hào. Dù có phần hơi mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt cụ lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện. Bà Chìa ngậm ngùi kể: Cụ sinh được hai người con trai, theo tiếng gọi của Tổ quốc, cả hai anh cùng vào bộ đội. ở nhà cụ vừa chèo đò vừa đợi tin tức của hai con. Nhưng cuối năm 1974 khi đất nước sắp thống nhất thì cụ nhận được tin người con trai thứ hai của mình đã hy sinh trên chiến trường, nhưng vẫn chưa tìm được hài cốt. Ruột đau như cắt, càng thương con bao nhiêu cụ càng lấy công việc chèo đò làm niềm an ủi để quên đi nỗi đau mất con.
Nỗi đau đó được nguôi đi phần nào khi vợ chồng người con trai cả của cụ là ông Trần Lại, bà Lại Thị Chìa đã sinh được 5 người con. Nhưng số phận như đùa giỡn với gia đình cụ. Người con đầu lòng của bà Chìa sinh ra được mấy năm đã chết do mắc bệnh sởi. Còn lại 4 người con thì trong đó có 2 người con gái bị nhiễm chất độc điôxin, bệnh tật thường xuyên. Tới năm 2002 thì ông Trần Lại- người con cả của cụ mất. May mắn, 4 người con của ông Lại và bà Chìa cũng lập gia đình. Giờ đây chỉ còn lại cụ Bao và bà Chìa trong căn nhà bé nhỏ, nương tựa vào nhau mà sống.
Lấy việc chở khách làm nguồn vui tuổi già
|
|
|
Cụ Trần Thị Bao (trái) và bà Lại Thị Chìa (con dâu cụ). Ảnh: PV |
Vượt qua những nỗi đau tưởng như không kìm nén được, cụ lấy công việc này làm niềm vui, khuây khoả. Giờ đây, cụ chở người đi chợ và các cháu học sinh qua sông. Lắm hôm trời mưa gió, rét cóng tay, nhưng khi có người gọi, cụ Bao vẫn vượt mưa gió đưa khách qua sông. Có lúc đang ăn cơm phải bỏ đấy để chở khách cho kịp. Cụ tâm sự:" Chở đò thì làm sao mà đổi đời được, mỗi người qua đò tôi chỉ lấy 500đ/1 lượt. Gọi là vì tình làng nghĩa xóm, thương họ "rét mướt không qua sông thì làm sao về nhà được".
Bà Chìa kể: "Trước cụ chở khách vào cả ban đêm. Nhưng do tuổi tác, giờ chỉ chở khách từ 7h sáng tới 6h tối thôi".
Cứ thế hơn 30 năm trời, cụ Bao đã chở biết bao đợt khách qua sông mà chưa hề gặp một rủi ro nào.
"Cái duyên" với nghiệp chèo đò
Bà con thường bảo: Dường như gia đình cụ có "cái duyên" với nghiệp chèo đò. Có lẽ đúng như vậy, suốt mấy đời cả gia đình cụ Bao luôn gắn bó với bến sông này. Con Sông Châu như người bạn vui buồn cùng gia đình cụ.
Thời gian gần đây, do tuổi đã cao, sức khoẻ yếu nên người con dâu cả của cụ là bà Lại Thị Chìa cố gắng thay mẹ đưa khách qua sông. Nhiều hôm bị ốm nằm trên giường nghe tiếng khách gọi đò, cụ Bao lại ngồi dậy, gọi bà Chìa dậy chở khách qua sông cho kịp giờ của khách. Đưa khách qua sông - giờ đây cũng là niềm vui đối với bà Chìa. Mấy năm nay, bà đã thay mẹ chồng chở khách qua sông mà không quản nắng mưa. Nghiệp chèo đò dường như đã trở thành "cái duyên" với gia đình này. Bà Chìa tâm sự: "Nhiều khi thấy cũng vui lắm, vui vì đã làm được một cái gì đó có ích cho đời".
Duy Hiệp - Quang Kha