“Cứ yêu là phải sex“
Nếu trước đây, nhiều người cho rằng sex là một điều cấm kị và không dám đi quá giới hạn một cái ôm trong tình yêu thì giờ đây, việc yêu và sex là điều hoàn toàn bình thường và thoải mái.
18 tuổi làm chuyện “người lớn”
Mới đang học lớp 12, M.V.A (Hà Đông, Hà Nội) đã “dính” đến chuyện yêu đương. Người yêu hơn A 3 tuổi. Quen nhau được một thời gian ngắn, cả hai đã dắt díu nhau vào nhà nghỉ. Và chuyện sex đối với đôi bạn trẻ này trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Khi bố mẹ biết chuyện can ngăn, cô nữ sinh này nói, bố mẹ lạc hậu, thời buổi này chuyện sex là điều rất bình thường. Nó như nhu cầu bản năng của mỗi con người. Theo lý lẽ của A, tình dục chính là hành động chứng tỏ tình yêu sâu đậm, vì thế, nhân danh tình yêu, họ càng có lí do chính đáng để thích sex hơn.
H.A (20 tuổi, sinh viên một trường nghệ thuật) cho rằng: “Con gái thường không chấp nhận vấn đề tình dục một cách dễ dãi, nhưng khi nghĩ rằng tình dục xuất phát từ tình yêu sâu đậm thì nó đẹp và không có gì phải ngần ngại”.
“Tình yêu sâu đậm cần sex” - đó là quan niệm của rất nhiều chàng trai trẻ. G.H (19 tuổi, học sinh một trường PTTH ở Hà Nội) chia sẻ: Giới trẻ ngày nay yêu rất nhanh, đôi khi chỉ gặp vài lần là tình cảm đã sâu đậm, thắm thiết theo kiểu “đốt cháy giai đoạn”, dồn dập. Chính sự vội vàng này đã khiến họ bị cuốn theo đà say đắm của tình yêu những ngày đầu mà không kịp dừng lại suy nghĩ phải làm như thế nào. Cứ chạy theo tiếng gọi của con tim và sự nồng nhiệt thì chuyện gì đến tất nhiên sẽ đến.
Với S.L (21 tuổi, nam sinh Trường Đại học Xây dựng), yêu nhau mà không có sex sẽ thật tẻ nhạt. Cái quan trọng là cần phải biết cách bảo vệ để không có thai ngoài ý muốn. Các bậc cha mẹ luôn răn đe là chỉ khi nào làm đám cưới với một cô gái mới được làm chuyện đó thì quá cổ hủ. Tại sao thanh niên ở Mỹ họ được tự do sex khi 18 tuổi, còn chúng ta lại không?
Còn M.H (20 tuổi, nam sinh Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội) cho rằng, khi yêu nhau, nếu cả hai đều sẵn sàng sex thì tại sao lại phải “hoãn” sự sung sướng đó lại. Giới trẻ bây giờ nhìn nhận vấn đề sex thoáng hơn trước rất nhiều. Dù quan niệm xã hội, tư tưởng của các bậc phụ huynh vẫn rất nặng nề, song không vì thế mà họ ngăn cản được chuyện đó của con trẻ.
Tư tưởng khi yêu là phải có sex trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Và nó cũng khiến nhiều người có tư tưởng vững vàng bắt đầu lung lay, cảm thấy mình có vẻ không hợp thời. Suy nghĩ này đã cổ động cho nhiều bạn trẻ càng tin rằng, tình yêu gắn liền tình dục thì mới gọi là yêu.
20 tuổi mắc bệnh giang mai
Dưới góc độ sức khỏe sinh sản, bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Trưởng phòng khám sản phụ khoa, Trung tâm y tế lao động Thái Hà - cho biết, không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước tuổi 18 đối với nữ. Vì ở tuổi này, các em chưa hoàn thiện về thể chất, hơn nữa lại không có sự chuẩn bị về tâm lý, kiến thức tình dục còn hạn chế nên khó tránh những hậu quả đáng tiếc.
BS này đã đưa ra nhiều dẫn chứng về một cô gái trẻ mới 18-20 tuổi bị viêm nhiễm vùng kín dẫn đến đau rát, nổi mụn. Khi BS hỏi, cô gái mới khai thật là có quan hệ tình dục với người đàn ông hơn mình 13 tuổi. Cô gái này mắc bệnh giang mai do lây truyền qua đường tình dục và đã chuyển sang giai đoạn nặng. Vì quan hệ tình dục không an toàn, thiếu kiến thức và tâm lý e ngại nên để bệnh nặng cô mới đi khám, việc điều trị gặp nhiều khó khăn.
Thực tế, có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quan hệ tình dục sớm ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ và sự tăng trưởng của cơ quan sinh dục. Mắc bệnh phụ khoa, bệnh tình dục thường để lại những biến chứng nguy hiểm. Đặc biệt, phá thai bừa bãi ở những cô gái trẻ làm tăng nguy cơ vô sinh, thậm chí tử vong. Đối với các chàng trai, quan hệ tình dục quá sớm, vô độ dễ mắc chứng rối loạn tình dục như xuất tinh sớm, bất lực, liệt dương…
Ham muốn tình dục là nhu cầu của bản thân mỗi con người và nó kéo dài. Thế nhưng, quan hệ tình dục như thế nào cho đúng, nên bắt đầu vào thời điểm nào trong cuộc đời đó mới là vấn đề cần bàn. Một thực tế chứng minh, giới trẻ hiện nay rất dễ dãi trong quan hệ tình dục. Nguyên nhân dẫn đến quan hệ tình dục sớm xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng đầu tiên là do bản tính tò mò, thích “khám phá” ở lứa tuổi trẻ. Việc giáo dục giới tính, cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản cho các em ngay từ khi bước vào tuổi dậy thì sẽ giúp các em có một hàng rào bảo vệ cho chính mình. Tuy nhiên, việc này cả nhà trường và gia đình đều không làm được. Vì thế, cứ yêu là sex ở giới trẻ hiện nay đang ngày càng nở rộ.
Theo Ngọc Phương
Lao Động
Hai cha con họ Hoàng và câu chuyện về ngôi đền bên dòng Linh Giang
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tưởng nhớ công lao của hai cha con dòng họ Hoàng với đất nước, nhân dân lập đền thờ Song Trung thờ phụng. Tháng 9/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia đối với Đền Song Trung.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 có sự điều chỉnh?
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung quan trọng.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Dần năm 2026
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều khởi sắc đối với người tuổi Dần.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh: Không giàu sớm nhưng về già hưởng phúc lớn
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số này giàu có không đến vội vàng, nhưng một khi đã đến thì bền vững và lâu dài.
Hà Nội 'siết' quản lý hóa chất
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/12/2025 về công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.
Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Một trường đại học công lập tại TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công; Xu hướng tăng lãi suất gửi tiết kiệm tiếp tục nhích lên ở nhiều ngân hàng, gửi 6 tháng có lãi suất trên 7%/năm...
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Hà Nội và miền Bắc lặp lại điệp khúc thời tiết khiến nhiều người phải chi tiền ứng phó
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, ban ngày trời nắng, thời tiết ấm dần. Mức nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau khá lớn khiến người dân có thể mắc các bệnh về hô hấp.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, được tăng mức hưởng từ ngày 1/1/2026
Đời sốngGĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội của thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.