Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cục thi hành án dân sự Hải Phòng bị “tố” thi hành án trái luật

Thứ tư, 10:45 23/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Tài sản bị kê biên thi hành án đang là tài sản tranh chấp trong một vụ án dân sự, đối tượng bị thi hành án đang phải điều trị bệnh tâm thần và đã có giấy xác nhận của bệnh viện, nhưng cơ quan thi hành án dân sự Hải Phòng vẫn tiến hành và bị “tố” là trái luật.

Bị tâm thần vẫn bị thi hành án

Theo đơn kêu cứu của bà Hoàng Thị Hồng (SN 1971, xóm 6, xã Mỹ Đồng, Thủy nguyên, Hải Phòng) thì chồng bà là ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc xí nghiệp tư nhân cơ khí Hồng Tuấn là đối tượng phải thi hành án trong một bản án kinh doanh thương mại mà TAND Tối cao đã xử phúc thẩm.

Giấy xác nhận của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng cho biết ông Tuấn đang điều trị bệnh tại bệnh viện này
Giấy xác nhận của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng cho biết ông Tuấn đang điều trị bệnh tại bệnh viện này

Cục thi hành án dân sự Hải Phòng đã quyết định chuyển toàn bộ tài sản tại nhà máy Chế tạo Cơ khí đúc Hồng Tuấn tại km 18, Quốc lộ 10, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên; Toàn bộ tài sản tại khu nhà gỗ lim và Nhà xưởng sản xuất đúc gang gia công cơ khí tại xã Mỹ Đông, huyện Thủy Nguyên của ông Tuấn để thi hành án.

Trong thời gian chờ thi hành án, ông Nguyễn Văn Tuấn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần và phải vào Bệnh viện tâm thần Hải Phòng điều trị. Và cũng trong thời gian đang phải điều trị tại bệnh viện tâm thần này, ông Tuấn lại tiếp tục bị bà Lê Thị Kim Oanh, địa chỉ tại tổ 13, cụm 4, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền khởi kiện lên Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên để giải quyết tranh chấp về tài sản là nhà xưởng của Xí nghiệp Hồng Tuấn (đây cũng chính là tài sản bị cơ quan thi hành án kê biên, bán đấu giá).

Vì đó, ngày 23/10/2015, TAND huyện Thủy Nguyên có thông báo thụ lý vụ án dân sự  Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản này. Theo nội dung thông báo này của TAND huyện Thủy Nguyên thì nguyên đơn là Bà Dương Thị Kim Oanh, bị đơn là ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ Xí nghiệp tư nhân cơ khí Hồng Tuấn. Nội dung khởi kiện: Yêu cầu ông Nguyễn Văn Tuấn phải tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán nhà xưởng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Xí nghiệp tư nhân cơ khí Hồng Tuấn cho bà Dương Thị Kim Oanh.

Cùng ngày 23/10/2015, Bệnh viện tâm thần Hải Phòng có giấy chứng nhận việc ông Nguyễn Văn Tuấn đang điều trị nội trú bệnh tâm thần.

Ngày 28/10/2015, TAND huyện Thủy Nguyên lập biên bản xác minh, làm rõ việc ông Nguyễn Văn Tuấn đang bị bênh tâm thần nặng, phải điều trị dài ngày.

Ngày 30/10/2015, TAND  huyện Thủy Nguyên có Công văn số 266/TA-DS gửi Cục thi hành án dân sự  Hải Phòng về việc phối hợp giải quyết, nội dung thông báo việc Tòa án đã thụ lý vụ án tranh chấp đổi với tài sản là đối tượng thi hành án, đồng thời đề nghị Cục Thi hành án xem xét việc hoãn thi hành án.

“Tố” cơ quan thi hành án làm trái luật

Theo bà Hoàng Thị Hồng vợ ông Tuấn thì trường hợp của chồng bà thỏa mãn điều 48 Luật thi hành án dân sự vì việc hoãn thi hành án.

Theo điều này thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp: Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên.


Biên bản xác minh của TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về việc ông Tuấn đi chữa bệnh tâm thần

Biên bản xác minh của TAND huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng về việc ông Tuấn đi chữa bệnh tâm thần

Mặc dù vậy, nhưng Cục thi hành án dân sự Hải Phòng đã có văn bản từ chối đề nghị của bà Hồng về lý do này. Ngày  02/11/2015, Cục thi hành án dân sự Hải Phòng và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Hải phòng vẫn tổ chức bán đấu giá các tài sản của Xí nghiệp Hồng Tuấn.

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hải Phòng lập Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, nội dung bán cho Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Thắng toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất thuê của Xí nghiệp Hồng Tuấn (Là tài sản đang có tranh chấp tại Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Luật sư Phùng Viết Vĩnh- Văn phòng luật sư Vinawin- Hà Nội cho rằng có vấn đề trong vụ cố thi hành án này. Luật sư Vĩnh phân tích là ông Nguyễn Văn Tuấn người bị thi hành án đang bị bệnh tâm thần, có xác nhận của Bệnh viện tâm thần Hải Phòng. Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên xác minh, làm rõ việc này. Đồng thời Tòa án này cũng đã đề nghị Cục thi hành án Hải Phòng xem xét việc hoãn thi hành án. Vì đó cơ quan thi hành án phải có quyết định hoãn thi hành án.

“Hơn nữa, điều 48 Luật thi hành án cũng quy định việc hoãn thi hành án đối với trường hợp tài sản kê biên có tranh chấp đã được tòa thụ lý giải quyết. Việc này được chứng thực bằng vụ kiện tranh chấp tài sản của bà Lê Thị Kim Oanh đối với ông Nguyễn Văn Tuấn. Điểm d, điều này quy định rõ là tài sản kê biên có tranh chấp đã được tòa án thụ lý để giải quyết thì thủ trưởng cơ quan thi hành án phải có quyết định hoãn thi hành án”- luật sư Vĩnh nói.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 6 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 16 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 19 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top