Khuôn viên này là nhà thi đấu thể thao nhưng đã được Thành đoàn Hải Phòng “bán độ” cho một doanh nghiệp làm vũ trường trá hình.
Theo chân dân chơi đi dự sinh nhật một “thiếu gia” ở MOS Club, tôi ngạc nhiên khi thấy đầy ngập trên các bàn là rượu mạnh, thuốc lá và trái cây. Đầu óc tôi bỗng quay cuồng khi nhạc MOS clup chuyển tông sang kiểu sôi động, dậm dật.
Tôi hỏi người đi cùng: “ Phòng trà gì nhạc lớn quá?”, dân chơi này cười sặc, phun cả rượu Chivas trong mồm ra ngoài: “ Hâm à, ai bảo đây là phòng trà? Hôm nay xác định đi, chơi đến 2 giờ sáng!”. Đèn lúc sáng lúc tối, các vũ công nhảy mồi thay nhau lên uốn éo theo những bản nhạc chát chúa phát ra từ những bộ loa công suất lớn. Các “dân chơi” kẻ đứng người ngồi ken kín bên những bàn đầy rượu bia, cùng “phiêu” theo tiếng nhạc.
Người dân viên xung quanh Nhà văn hóa Thanh Niên cho hay, cứ khoảng 9 giờ tối trở đi, MOS Clup là tụ điểm dân chơi Hải Phòng tụ tập. Chỉ cần đến gần khu vực MOS hoạt động, ngay lập tức mớ âm thanh chát chúa của nhạc sàn sẽ dội vào, tức thở..
Nói về việc này, một lãnh đạo của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho hay: “Chúng tôi chỉ được biết, MOS Club đã có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp, còn Mos Club chưa được cấp giấy phép hoạt động vũ trường. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép hoạt động vũ trường, quán bar tại MOS Club. Nếu chủ đầu tư cố tình làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Khi chúng tôi đề nghị vị cán bộ này “vi hành” để kiểm tra thì ông này tỏ ra rất ngạc nhiên khi chủ đầu tư tổ chức kinh doanh kiểu như vậy tại MOS Club (?!)
Diện tích mà MOS clup tọa lạc nguyên là nhà tập bắn cung, phục vụ cho Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3. Tuy nhiên hiện nay, thế chỗ công trình thể thao này là một Club hoành tráng với diện tích 1000m2.
Từ năm 2010, Cung Văn hóa-Thể thao Thanh niên cho Công ty Duyên Hà (nay là Công ty Văn hóa Việt) thuê cải tạo thành sàn nhảy. Về vấn đề này, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Bùi Đức Quang cho hay: “Phải khẳng định, việc cải tạo Nhà Thể thao thành phòng trà, vũ trường là trái quy định pháp luật, trái chủ trương. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu dừng ngay việc cải tạo nâng cấp, niêm phong nhà bắn tập đến khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng...”.
Trước đây Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã chỉ đạo kiểm tra các công trình văn hóa, thể thao và việc biến công trình thể thao thành vũ trường, bar. Đoàn kiểm tra đã phát hiện MOS Club hoạt động trái giấy phép kinh doanh hoạt động đã trình Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch. Theo đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã yêu cầu cho các cơ quan chức năng cho dừng ngay việc cải tạo này. Bất ngờ, giữa tháng 12/2011, MOS Clup vẫn tưng bừng khai trương như đã ấn định và ngang nhiên hoạt động đến bây giờ.
Theo CA quận Ngô Quyền, trong tháng 3/2012, lực lượng chức năng đã bắt giữ hai vụ buôn bán ma túy đá, Ketamine, thuốc lắc để bán cho các dân chơi đến MOS Club “nghe nhạc”.
Dương Đăng Thùy