Cuộc chạy đua giành lại sự sống cho các bệnh nhân bị đột quỵ
GiadinhNet - Theo PGS Lê Văn Phước, điều trị đột qụy não cấp càng sớm thì hiệu quả càng cao. Các biểu hiện triệu chứng đột quỵ có thể nhận thấy là: ở khuôn mặt, miệng méo, không cân đối; tay chân yếu, không cử động được; nói lắp, không lưu loát…
60 phút thay đổi cuộc đời
Một buổi sáng đầu tháng 6/2019, như mọi ngày, bà N.Th.H, 54 tuổi đến cơ quan để việc. Tuy nhiên sau buổi giao ban đầu ngày, các đồng nghiệp phát hiện bà ngồi thẫn thờ trên ghế, yếu tay chân và miệng méo sang một bên. Ngay lập tức, và H được chuyển vào phòng Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Các bác sĩ cấp cứu xác định ngay đây là một trường hợp đột quỵ đến sớm ngay trong giờ đầu tiên khởi phát. Chỉ sau 20 phút bệnh nhân đã được chụp cắt lớp vi tính.
Sau 15 phút thủ thuật, cục huyết khối được hút ra, bệnh nhân tỉnh táo trở lại và có thể cử động ngay được khi còn đang nằm trên bàn can thiệp. Những nụ cười rạng rỡ của đội ngũ can thiệp, những giọt nước mắt xúc động, cái nắm tay thật chặt của bệnh nhân. Tất cả chỉ diễn ra vẻn vẹn trong 60 phút từ lúc khởi phát triệu chứng đột quỵ.
Niềm vui của bệnh nhân và nhân viên y tế sau lấy huyết khối bệnh nhân hồi phục ngoạn mục. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp
Giành lại sự sống từ tay tử thần
Đêm trực cuối tháng 5/2019, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cụ bà N.TT, 90 tuổi từ Tiền Giang chuyển lên với tình trạng lơ mơ, liệt nửa người phải, được chẩn đoán là nhồi máu não cấp giờ thứ 5.
Ngay lập tức, quy trình đột quỵ được khởi động từ phòng cấp cứu, cuộc chạy đua với thời gian để cứu sống bệnh nhân bắt đầu. Sau khám lâm sàng, chụp CT… các bác sĩ cấp cứu, nội thần kinh, chẩn đoán hình ảnh và can thiệp mạch máu cùng hội chẩn, đưa ra kết luận: Bệnh nhân bị tắc động mạch não giữa gây nhồi máu não và có chỉ định can thiệp lấy huyết khối. Sau 25 phút thủ thuật, cục huyết khối đã được hút ra, mạch máu não tái thông hoàn toàn.
Sau một ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục ngoạn mục, trả lời đầy đủ câu hỏi của bác sĩ, dù vẫn tưởng là "mình nằm tại nhà thương Chợ Gạo" và có thể cử động lại được tay chân bên bị liệt trước đó.
Hình ảnh bệnh nhân ngay sau lấy huyết khối. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp
Theo bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Tuấn - Trưởng kíp can thiệp mạch máu thần kinh của khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy thì đây là một trong những bệnh nhân cao tuổi nhất Việt Nam được can thiệp huyết khối. "Thông thường cấu trúc mạch máu của các bệnh nhân lớn tuổi thường xơ vữa, xoắn vặn, rất khó để chọn lọc can thiệp. Đạt được hồi phục tuyệt vời thế này, đúng là giành lại bệnh nhân từ tay tử thần!"- bác sĩ Tuấn cho biết.
30 phút vàng cứu sống bệnh nhân đột quỵ nặng
Chiều 17/12, ngồi ở giường bệnh Khoa nội tổng quát, bệnh viện Chợ Rẫy, bà Trần Kim Chi (64 tuổi, ngụ Tân Phú, TP.HCM) vui vẻ cười nói khi bác sĩ tới thăm.
Không ai ngờ bà Chi mới bước qua lằn ranh sinh tử khi cách đó một tuần, vào chiều 11/12, bà nhập viện với tình trạng đột quỵ rất nặng, liệt nửa người phải, méo miệng, lơ mơ. Trước đó, bệnh nhân có bệnh lý rung nhĩ, đái tháo đường, nhồi máu não cũ.
“Hôm đó, tôi tính đi làm việc thì chóng mặt, xây xẩm mặt mày quá và tự nhiên liệt mất một bên người. Người nhà thấy vậy nên dìu tôi từ trên xe chở từ Hóc Môn lên đây. Đi trên xe và tới bệnh viện, tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại nằm trên giường bệnh, đưa tay đưa chân lên được tôi mừng dữ lắm. Không biết làm sao mà bác sĩ can thiệp được hay dữ” - bà Chi giọng vui mừng kể lại.
Ngay sau tiếp nhận bệnh nhân, quy trình báo động đỏ Bệnh viện Chợ Rẫy được kích hoạt, dưới sự phối hợp của các chuyên khoa: Cấp cứu, Nội thần kinh, Chẩn đoán hình ảnh... ê kíp can thiệp đã được kích hoạt để sẵn sàng cấp cứu bệnh nhân nhanh nhất. Sau khi chụp CT không thuốc và CT mạch máu, các bác sĩ đã hội chẩn nhanh chóng tại khoa Cấp cứu. Nhận định nếu bệnh nhân không được can thiệp và điều trị kịp thời có nguy cơ tử vong lên 80%, các bác sĩ đã quyết định can thiệp lấy huyết khối cơ học. Từ lúc đặt sheath vào bệnh nhân lúc 17 giờ 35 phút, sau đó tái thông vào lúc 18 giờ, các bác sĩ đã kết thúc thủ thuật vào lúc 18 giờ 05 phút. Tất cả quá trình cứu sống bệnh nhân chỉ trong vòng 30 phút. Đây là một khoảng thời gian cực ngắn để xử lý đột quỵ.
Phó giáo sư Lê Văn Phước, trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Chợ Rẫy cho biết, theo Hội tim mạch và đột quỵ Mỹ thì thời gian được khuyến cáo trong điều trị đột quỵ là từ khi nhập viện đến lúc được điều trị là dưới 60 phút. Vấn đề điều trị đột qụy não cấp càng sớm thì hiệu quả điều trị càng cao. Khi đột quỵ, cứ mỗi một phút đi qua có khoảng 2 triệu tế bào thần kinh bị chết. Vì thế, mọi người dân phải nên trang bị cho mình kiến thức cần thiết phát hiện các dấu hiệu đột quỵ và đưa bệnh nhân kịp thời đến các bệnh viện gần nhất.
Các biểu hiện triệu chứng đột quỵ có thể nhận thấy như sau: ở khuôn mặt, miệng méo, không cân đối; tay chân yếu, không cử động được; nói lắp, không lưu loát…
Thời gian vàng để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch là trong vòng 4,5 tiếng sau khởi phát đột quỵ và để can thiệp lấy huyết khối là trong vòng 6 tiếng (hiện đang được mở rộng sau 6 giờ theo các nghiên cứu trên thế giới).
Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ với bất kì ai, không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe. Một người trẻ tuổi đang có vẻ rất khoẻ mạnh, không bệnh tật cũng có thể bị đột quỵ bất cứ lúc nào.
K.V
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 6 ngày trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 1 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp
Y tế - 2 tuần trướcCả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.
Hi hữu: Cấp cứu bệnh nhân 37 tuổi bị ong ruồi chích xuyên giác mạc
Y tế - 2 tuần trướcTP.HCM – Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thị lực mắt trái chỉ còn 3/10. Bác sĩ phát hiện ngòi ong dài 2 mm xuyên giác mạc và cắm sâu vào tiền phòng mắt.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.