Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cướp lộc ở lễ hội Khai ấn Đền Trần: Văn hóa tâm linh hay cuồng tín?

Thứ sáu, 10:00 06/03/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Cứ mỗi dịp đến hội Khai ấn đền Trần ở Nam Định, hàng vạn người khắp nơi lại đổ về trẩy hội. Sau giờ khai ấn, nhiều người đổ xô vào đền để cướp hoa, quả, cành lộc, thậm chí là rút cả thanh kiếm trên bàn thờ xuống để quệt tiền lấy may… biến một lễ hội văn hóa tâm linh trở nên mất văn hóa.

 

Sau khi “giật” được lọ hoa, người đàn ông cho biết: Tôi đã cầu khấn để xin thánh thần trước khi lấy về”. 	Ảnh: PB
Sau khi “giật” được lọ hoa, người đàn ông cho biết: "Tôi đã cầu khấn để xin thánh thần trước khi lấy về”. Ảnh: PB

 

Tranh giành cướp lộc vì nghĩ được may mắn

Theo tục lệ xưa, vua Trần ban ấn cho quan quân để mọi nhà hưởng lộc tích phúc, lao động hăng say, tưởng nhớ công ơn tổ tiên trong ngày làm việc đầu năm.Tục lệ Khai ấn cũng đã được nhân dân ta kế thừa, phát huy từ ngàn đời nay, trở thành một lễ hội đặc sắc tưởng nhớ công đức của các vị tiền nhân rạng danh đất nước và động viên mọi người làm tốt công việc của mình trong năm mới.

Anh Hoàng Anh Tuấn (ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đã 3 năm nay, năm nào anh và gia đình cũng đến đây với mục đích cầu phúc, cầu tài, cầu bình an cho gia đình. “Cũng có nghe nhiều người nói đến chuyện đi đền Trần để xin ấn cầu công danh nhưng mình không quan tâm lắm, chủ yếu đi chỉ để cầu phúc cho gia đình và bản thân mình thôi”, anh Tuấn nói.

Còn anh Đỗ Văn Doanh ở Trường Ninh (Nam Định) cũng chia sẻ, đây là năm thứ 8 anh đi đền Trần. Tuy nhiên, anh đến đây là để tham dự lễ hội nhằm tưởng nhớ đến 14 vị vua nhà Trần. Anh Doanh cũng cho rằng, mình làm nghề tự do nên không đến với mục đích cầu công danh mà chỉ mong gia đình, bản thân được bình an và mạnh khỏe.

Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ tích cực như anh Tuấn hay anh Doanh, rất nhiều người đến dự lễ Khai ấn và xin ấn đền Trần lại vì ý nghĩa sẽ được thăng quan tiến chức. Chính với suy nghĩ như vậy, mà trong nhiều năm qua, lễ Khai ấn ở đền Trần đã biến một lễ hội văn hóa tâm linh thành những hình ảnh phản cảm, gây bức xúc cho xã hội.

Trong đêm 14, rạng sáng 15 âm lịch (tức tối mùng 4/3, rạng sáng 5/3) vừa qua, sau lễ Khai ấn, hàng nghìn người đã ùa vào khu vực đền Thiên Trường để cướp giật hoa quả, cành lộc trên bàn thờ, thậm chí, nhiều người đã không ngần ngại rút cả thanh kiếm trên điện thờ chính xuống, lấy tiền lẻ quệt vào… với mong muốn lấy may, phát lộc, phát tài. Những hình ảnh đó đã đi ngược lại với thuần phong, mỹ tục trong các lễ hội văn hóa, tâm linh của dân tộc.

Chứng kiến những cành hoa lễ đặt trên bàn thờ nhanh chóng bị tranh cướp, tiếng đồ thờ cúng rơi đổ loảng xoảng vang lên, lực lượng an ninh và bảo vệ cũng đành bất lực. Nhìn người trong ban tổ chức đứng canh ở hai bên đặt hoa lễ vì quá bức xúc phải quát to mọi người không được tranh giành, cướp giật đồ thờ, cúng... khiến cho một lễ hội văn hóa trở nên biến tướng, mê muội.

Cướp ấn, lộc không mang lại may mắn

Lý giải về hiện tượng này, bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định, Trưởng Ban tổ chức lễ Khai ấn đền Trần 2015 cho rằng: “Rút kinh nghiệm sự cố từ những lần trước, năm nay, nhà đền cũng hạn chế bày hoa, quả lên bàn thờ để tránh những hiện tượng phản cảm như vậy. Tuy nhiên, tâm lý người Việt Nam ta thường có quan niệm đi đền, chùa là phải có lộc mang về thì mới gọi là may nên người ta mới thi nhau lấy lộc theo kiểu đó. Ban tổ chức cũng có lường trước những sự việc này nên đã cố gắng tuyên truyền cho người dân hiểu, rồi bố trí lực lượng công an, cảnh sát để kiểm tra nhưng do ý thức của người dân thấp nên sự việc không hay đó vẫn xảy ra”.

Ở góc độ văn hóa, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vỹ (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn) cho biết, có những thứ cổ lễ có cướp thì hành động như là tập tục, còn những cái trước đây quy định không cướp mà nay lại cướp là biến tấu sai lầm. Trong nhận thức, người ta nghĩ cướp vật thiêng sẽ có nhiều lộc, mang lại quyền lợi nên họ lao vào mong cướp cho bằng được vật thiêng. Truyền thống xưa không bao giờ xảy ra tranh cướp lộc, ấn, càng không đến độ đánh nhau. Điều này xuất phát từ nguyên nhân ngoài xã hội họ tìm cách cướp nhau thì đối với thần thánh họ cũng cướp và người dân biến mình thành kẻ cướp.

Vụ lợi khiến người ta cái gì cũng tranh cướp, đi đường cũng tranh cướp, cái gì trong cuộc sống cũng tranh nhau bất chấp tính mạng của đồng loại. Thực tế sẽ chẳng có may mắn, hạnh phúc nào đến với người có hành vi cướp giật. Nhưng do sự mê tín thái quá, một bộ phận người dân đã không còn kiềm chế xúc cảm cá nhân, đã không còn giữ lễ tục trong ứng xử công cộng như xưa nữa.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ cũng cho rằng, người đi hội mà nghĩ phải giành được vật thiêng là không thể được. Song nhiều người không nhận ra lại nguỵ biện cho là “bảo lưu truyền thống”. Hành động cướp ấn, lộc cầu may đến bạo lực đánh lộn phản ánh sự đảo ngược về mặt đạo đức. Các thánh liệu có hài lòng không khi thấy con cháu mình chỉ lo tranh cướp cái lợi riêng tư mà quên quyền lợi quốc gia.

Đồng quan điểm, nhà nghiên cứu văn hóa GS Trần Lâm Biền cho rằng, việc cướp ấn, lộc sẽ không mang lại may mắn cho gia đình. Ý nghĩa thiêng liêng của các lễ hội đã ít nhiều suy giảm trước sự xâm lấn của yếu tố xã hội hóa, thương mại hóa và các hiện tượng tiêu cực khác. Những hành vi như vậy đều xuất phát từ sự mù quáng tâm linh, tâm lý đám đông và tình trạng kém hiểu biết về phong tục tập quán lại thêm cái tâm lý vụ lợi của một bộ phận không nhỏ của người dân làm lễ hội méo mó. Tham gia lễ hội mà không hiểu được tính thiêng, ý nghĩa nhân văn cao cả, nhân đạo của lễ hội, lấy ý thức cá nhân tranh giành quyền lợi với cộng đồng là có tội với tổ tiên.

Theo các chuyên gia văn hóa, nhà quản lý lễ hội cũng nên tránh tình trạng tổ chức lễ hội theo kiểu cố câu khách kiếm tiền, như vậy sẽ không thể tránh được tiêu cực. “Thiết chế văn hóa tham – sân – si sẽ biến người dân thành tham -sân -si. Tình trạng tổ chức lễ hội theo kiểu cướp cầu may dễ dẫn đến những tiêu cực, thành phong trào “cướp” lộc. Biến tướng này sẽ làm hỏng hình ảnh Việt trong con mắt bạn bè thế giới, xã hội văn minh”, ông Nguyễn Hùng Vỹ nhấn mạnh.

Lê Nhung - Phương Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Thời sự - 1 giờ trước

Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Thời sự - 2 giờ trước

Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Xã hội - 3 giờ trước

Miền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng.

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 6 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Giáo dục - 6 giờ trước

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Top