Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án 2 chân người cháy xém

Thứ tư, 08:30 31/05/2023 | Pháp luật

Theo Thượng tá Trịnh Kim Vân, việc xác định danh tính, nhân thân của nạn nhân là yếu tố then chốt, không chỉ trong vụ án này mà còn ở đa số các vụ trọng án khác.

Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) điều tra vụ trọng án xảy ra ở TP Tân Uyên.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được đôi bàn chân người bị cháy xém và 2 bàn tay có gắn móng giả. Nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là có thể nạn nhân bị phân xác ở nơi khác rồi đưa đến Bình Dương phi tang.

Theo dõi vụ việc, chia sẻ với Dân trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân (nguyên điều tra viên cao cấp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) nhận định đây là một vụ án phức tạp, hung thủ gây án một cách man rợ, tinh vi.

Cựu điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án 2 chân người cháy xém - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện một phần thi thể nạn nhân (Ảnh: Phạm Diện).

Từng trực tiếp thụ lý điều tra một số vụ án mà nạn nhân bị "phân xác" để phi tang, ông Vân cho rằng, mấu chốt bóc gỡ vụ án chính là việc xác định danh tính, nhân thân của nạn nhân.

Theo cựu điều tra viên, từng yếu tố trong nhân thân nạn nhân đều ảnh hưởng trực tiếp đến hướng điều tra của cơ quan chức năng.

Ông Vân lấy ví dụ, nếu nạn nhân là phụ nữ, những giả thuyết có thể đặt ra là nạn nhân bị giết vì tình cảm, bị cướp tài sản; nạn nhân là gái bán dâm bị giết, hiếp. Trong khi đó, với trường hợp nạn nhân là nam giới, những trường hợp có "khả năng cao" sẽ xảy ra là bị giết vì tiền bạc, mâu thuẫn xã hội...

Đặc biệt, việc xác định được danh tính sẽ giúp cơ quan điều tra truy vết được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, từ đó sẽ khoanh vùng được nghi can, nghi phạm.

Trong vụ án trên, ông Vân nhận định, sẽ là không dễ dàng để đội ngũ pháp y, lực lượng kỹ thuật hình sự có thể xác định được danh tính nạn nhân, bởi, thi thể đã bị phân xác, bị tiêu hủy, đồng thời chịu những tác động khách quan khác như giòi bọ, thời tiết...

"Bên cạnh việc phát thông báo truy tìm danh tính, cơ quan điều tra có thể xác định danh tính nạn nhân qua dấu vân tay, mẫu ADN. Lúc này, công tác vận động quần chúng là rất quan trọng", Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ.

Cựu điều tra viên chỉ ra mấu chốt bóc gỡ vụ án 2 chân người cháy xém - Ảnh 2.

Mẫu túi xách và móng giả công an Bình Dương công bố (Ảnh: Công an Bình Dương).

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đặc điểm nhận dạng là nam giới, đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1m68-1m7; thời gian tử vong khoảng 8-14 ngày trước.

Từ những dữ liệu này, với kinh nghiệm công tác, cựu điều tra viên cho biết cơ quan điều tra sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu camera giám sát xung quanh khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân, với mục tiêu xác định được kẻ nghi vấn mang chiếc va li chứa các phần thi thể đến bãi đất trống.

Song song, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra những thông báo mất tích, tìm người trong khoảng thời gian mà nạn nhân được nhận định là bị giết.

Ngoài những hoạt động điều tra trên, Thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, cơ quan điều tra sẽ còn thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để bóc gỡ vụ án.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều tối 24/5, người dân đi ngang qua bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh (TP Tân Uyên, Bình Dương) phát hiện đôi bàn chân người bị cháy xém. Công an sau đó phát hiện thêm 2 bàn tay có gắn móng giả.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cơ quan, tổ chức, công ty, doanh nghiệp và người dân nếu phát hiện người thân, bạn bè đi đâu không rõ, không liên lạc được hoặc có các đặc điểm nhận dạng như trên thì báo ngay cho cơ quan công an.

Nhà chức trách cam kết những thông tin cá nhân trình báo có giá trị giúp công an làm rõ nhân thân, lai lịch tử thi, làm rõ đối tượng gây án... sẽ được bảo vệ bí mật và đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng xứng đáng.

Tò mò mở chiếc va li, nhân chứng la hét khi thấy phần thi thể bị cháy xémTò mò mở chiếc va li, nhân chứng la hét khi thấy phần thi thể bị cháy xém

Nhóm trẻ đi chơi bên trong bãi đất trống ở Bình Dương phát hiện chiếc va li bị cháy nên mở ra xem. Họ tá hỏa phát hiện hiện đôi chân người nên hoảng sợ, la hét.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top