Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đã có kết quả xét nghiệm nhiều người thân nữ nhân viên Điện máy Xanh mắc COVID-19 ở Đà Nẵng

GiadinhNet - Trong số hơn 70 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng vừa trả kết quả có nhiều người là người thân của BN35 - nữ nhân viên Điện máy Xanh.

Đã có kết quả xét nghiệm nhiều người thân nữ nhân viên Điện máy Xanh mắc COVID-19 ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tại Đà Nẵng, nơi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 (2 du khách Anh trên chuyến bay VN0054 và 1 nhân viên bán hàng Điện máy Xanh - BN35), sáng 12/3, thông tin từ Sở Y tế cho biết, thêm 71 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 (virus gây COVID-19) đã có kết quả âm tính.

Điều đáng nói, đây là những mẫu bệnh phẩm của các trường hợp tiếp xúc gần (tạm gọi là F1-PV) với 3 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Đã có kết quả xét nghiệm nhiều người thân nữ nhân viên Điện máy Xanh mắc COVID-19 ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố tiến hành lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân này. Theo thống kê ban đầu, có khoảng 194 trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân, trong đó 119 người tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh và 75 người tiếp xúc gần với BN35.

Sở Y tế Đà Nẵng cho biết 71 mẫu lần này là những trường hợp liên quan đến cả 3 bệnh nhân. Điều đặc biệt, trong số đó có những mẫu bệnh phẩm là người thân của BN35 - người vừa được xác định mắc COVID-19 vào hôm qua (11/3).

Đến nay, đã có 126 mẫu bệnh phẩm của những trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân cho kết quả và tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục thống kê, xác minh những trường hợp thuộc F1 của 3 bệnh nhân để có biện pháp cách ly, đồng thời thực hiện xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm một cách sớm nhất để có biện pháp khoanh vùng, loại trừ có hiệu quả.

Tại Bình Thuận, nơi đã ghi nhận 4 ca mắc COVID-19, tính tới sáng 12/3, số người tiếp xúc gần (tạm gọi là F1) với ca thứ 34 (BN34) là hơn 60 người. Số người tiếp xúc với F1 (tức là F2) vượt 200 người.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, cơ quan này đã tham mưu cho Sở Y tế đề xuất phương án khoanh vùng, cách ly tuyến phố hoặc khu vực để giảm thiểu tối đa lây lan, ngăn chặn, ứng phó với dịch COVID-19.

Trước đó, cuối giờ chiều 11/3, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca nhiễm COVID-19 là người thân với BN34 - nữ doanh nhân trở về từ Mỹ. Họ là con dâu, người giúp việc và nhân viên của BN34. Bình Thuận xác định việc nhận diện, xác định càng nhanh, càng sớm số người tiếp xúc, thì nguy cơ bị lây hạn chế mức thấp.

Q.An

Đã có kết quả xét nghiệm nhiều người thân nữ nhân viên Điện máy Xanh mắc COVID-19 ở Đà Nẵng - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 19 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top