Đà Nẵng: Bác sĩ giúp bệnh nhi COVID-19 ăn uống, vui chơi như ở nhà
GiadinhNet - Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, hiện trung tâm đang chăm sóc, điều trị cho 7 bệnh nhi mắc COVID-19. Tất cả các bệnh nhi hiện có sức khỏe tốt, vui chơi như ở nhà và luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các thầy thuốc.
Các bệnh nhi mắc COVID-19 đều khỏe mạnh
Theo kế hoạch của TP Đà Nẵng về việc thu dung, điều trị trên địa bàn thì Bệnh viện Phổi là đơn vị điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nặng và nguy kịch. Đơn vị điều trị các ca bệnh nghi ngờ và ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 cần chạy thận nhân tạo là Trung tâm Y tế Hòa Vang.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP Đà Nẵng, ngày 12/5/2021 vừa qua, Trung tâm Y tế Hòa Vang tạm dừng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, khám bệnh ngoại trú và điều trị nội trú để tập trung công tác tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tiếp nhận, sàng lọc, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.
Các nhân viên Y tế thuộc Trung tâm Y tế Hòa Vang luôn tự tin để thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh – Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang thông tin, tính đến hết ngày 16/5, đơn vị đang tiếp nhận điều trị 53 ca mắc COVID-19, điều trị 3 mức độ (không triệu chứng, nhẹ, vừa).
Đặc biệt, trong số 53 bệnh nhân có 7 bệnh nhân nhỏ tuổi đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh nói: "Bệnh viện Phổi Đà Nẵng không có chuyên khoa sản và nhi nên được thiết lập tại Trung tâm Y tế Hòa Vang. Đối với 2 đối tượng này, chúng tôi đã gom lại thành 1 tầng, đồng thời điều động các bác sĩ khoa nhi, các nữ hộ sinh vào để tiện cho việc chăm sóc, điều trị".
Tất cả các bệnh nhi đang điều trị COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang đều hoàn toàn khỏe mạnh dưới sự chăm sóc tận tình của đội ngũ thầy thuốc.
Đối với những nữ hộ sinh, Trung tâm Y tế Hòa Vang cũng phối hợp với Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng để bố trí nhân lực tại đây để nếu có trường hợp phụ nữ nào mang bầu mắc COVID-19 sẽ được theo dõi, chăm sóc đầy đủ.
Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh cũng vui mừng cho hay: "Tất cả các bệnh nhi mắc COVID-19 đang điều trị tại đây đều có sức khỏe ổn định. Hầu hết các em đều vui chơi, chạy nhảy cũng như nhận được sự chăm sóc tận tình của các nhân viên y tế từ bữa ăn, giấc ngủ".
Ngoài chăm sóc, điều trị, các nhân viên y tế kiêm luôn "bảo mẫu" cho trẻ nhỏ.
Đối với trường hợp bệnh nhi mắc COVID-19 nhỏ tuổi nhất sinh năm 2020 sống cùng với mẹ N.T.P.A. (BN 3404), bố N.Q.T. (BN 3395), dì ruột N.T.N.A. (BN 3403) và người chăm sóc bé V.T.T. tại chung cư F. Home, lãnh đạo Trung tâm Y tế Hòa Vang cho biết, bé gái có sức khỏe tốt, hiện đang được chăm sóc tận tình.
Lãnh đạo luôn "chiều chuộng" nhân viên y tế
Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh chia sẻ, sự chi viện từ Trung ương và các địa phương tại đợt dịch 2020 đã giúp bệnh viện trên địa bàn có nhiều kinh nghiệm. Đặc biệt, trong đợt dịch COVID-19 này, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã triển khai mô hình "trực chiến" theo ê kíp khiến ai cũng "biết ngày về".
Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang nhấn mạnh, trong đợt dịch COVID-19 năm 2020, TP Đà Nẵng đã nhận được sự chi viện rất lớn từ Trung ương và các địa phương khắp cả nước nên dịch bệnh sớm được khống chế. Cũng chính những sự hỗ trợ lớn lao từ mọi mặt khiến một trung tâm y tế tuyến huyện như Hòa Vang đã lớn mạnh rất nhiều. Chính vì vậy, dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn nhưng đội ngũ thầy thuốc tại Trung tâm Y tế Hòa Vang luôn giữ vững tinh thần, sự tự tin cũng như luôn trong tâm thế chủ động.
Giây phút thể hiện quyết tâm chiến thắng dịch bệnh của nhân viên y tế.
Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh nhấn mạnh: "Khi số lượng bệnh nhân ít như hiện nay không thực hiện theo phương án "3 ca 4 kíp" mà chia theo ê-kíp (mỗi ê-kíp từ 6-7 người) gồm: bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ lý, kiểm soát nhiễm khuẩn. Tất cả ê-kíp phối hợp chặt chẽ với nhau để làm việc, phụ trách từ 20-30 bệnh nhân và làm việc trong vòng 14 ngày. Sau 14 ngày đó, toàn bộ ê-kíp sẽ trở về nơi cách ly nghỉ ngơi trong vòng 14 ngày, sau đó sẽ tiếp tục trở về nhà tự cách ly tiếp 14 ngày nữa".
Với mô hình này sẽ các nhân viên y tế tại Trung tâm Y tế Hòa Vang có thời gian nghỉ ngơi và đặc biệt theo lời Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh nói: "Từ đó khiến tất cả các nhân viên y tế đều biết rõ ngày vào điều trị bệnh nhân, ngày trở về với gia đình. Đặc biệt mô hình làm việc theo ê-kíp này cũng khiến chúng tôi đỡ tốn nhân lực hơn rất nhiều".
Không chỉ lo chăm sóc bệnh nhân, các nhân viên y tế còn kiêm luôn thợ cắt tóc, gội đầu.
Để công tác thu dung, điều trị tại Trung tâm y tế Hòa Vang đạt hiệu quả cao nhất, lãnh đạo luôn là người động viên, chia sẻ, an ủi cũng các thầy thuốc của mình. Bác sĩ CKII Nguyễn Đại Vĩnh nói: "Chúng tôi luôn dành lời động viên, tiếp sức, thậm chí "chiều chuộng" đội ngũ nhân viên của mình để họ luôn giữ vững tinh thần nhất khi điều trị bệnh nhân".
Cuối cùng, Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang nói: "May mắn nhất trong đợt dịch lần này chủ yếu là các ca lây nhiễm bên ngoài nên sức đề kháng tốt, việc chăm sóc, điều trị cũng đơn giản hơn nên không tạo áp lực đối với mỗi thầy thuốc".
Đợt dịch hồi tháng 7/2020, Trung tâm Y tế Hòa Vang đã được thiết lập thành Bệnh viện dã chiến Hòa Vang nhằm phục vụ công tác thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tại đây, Bệnh viện dã chiến đã hoàn thành sứ mệnh điều trị cho hàng trăm bệnh nhân mắc COVID-19 trong đợt dịch năm 2020. Ngày 2/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã có quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Lê Bảo
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 10 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.