Đà Nẵng: Mức hỗ trợ hằng tháng mà thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hưởng
GĐXH - Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn.
Tiêu chí thành lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại Đà Nẵng
Mỗi khu dân cư, thôn (có hình thành tổ chức chi bộ đảng) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thành lập 1 Tổ Bảo vệ an ninh, trật tự. Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm Tổ trưởng, Tổ phó và Tổ viên.
Bố trí thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo khu dân cư đối với phường và theo thôn đối với xã theo quy mô hộ gia đình, cụ thể như sau:
Đối với khu dân cư có dưới 150 hộ và thôn có dưới 250 hộ, bố trí 1 Tổ bảo vệ, an ninh trật tự gồm 3 thành viên.
Đối với khu dân cư có từ 150 đến dưới 300 hộ và thôn có từ 250 đến dưới 350 hộ, bố trí 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 4 thành viên.
Đối với khu dân cư có từ 300 đến dưới 500 hộ và thôn có từ 350 đến dưới 1.000 hộ, bố trí 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 5 thành viên.
Đối với khu dân cư có từ 500 đến dưới 1.000 hộ và thôn có từ 1.000 hộ trở lên, bố trí 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 6 thành viên.
Đối với khu dân cư có trên 1.000 hộ, bố trí 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự gồm 8 thành viên.
Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng
Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được hưởng mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng như sau:
Tổ trưởng hưởng 1,0 mức lương cơ sở.
Tổ phó hưởng 0,8 mức lương cơ sở.
Tổ viên hưởng 0,6 mức lương cơ sở.

Nghị quyết của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chi tiết các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Ảnh minh họa
Trường hợp các đối tượng khác đã được hưởng lương, phụ cấp, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hằng tháng mà kiêm nhiệm Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thì được hỗ trợ 50% mức tiền hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo chức danh kiêm nhiệm của Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế
Mức hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là 33.000 đồng/người/tháng.
Hỗ trợ 50% kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (trừ những người đang được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế theo quy định) theo mức lương cơ sở. Mức hỗ trợ năm 2024 là 486.000 đồng/người/năm, mức hỗ trợ các năm tiếp theo được thực hiện theo mức lương cơ sở mới (nếu có).
Mức hỗ trợ tiền tuất, mai táng phí
Chi phí khám bệnh, chữa bệnh và hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị tai nạn, trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, đối với người tham gia lực lượng chưa tham gia bảo hiểm xã hội như sau:
Thanh toán theo chứng từ thực tế phát sinh đối với phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do Bảo hiểm y tế chi trả cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia Bảo hiểm y tế.
Hỗ trợ tiền ăn hằng ngày trong thời gian điều trị tai nạn, kể cả trường hợp vết thương tái phát cho đến khi ổn định sức khỏe ra viện là 70.000 đồng/người/ngày.
Trợ cấp tiền tuất, tiền mai táng phí, đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở mà chưa tham gia bảo hiểm xã hội tai nạn dẫn đến chết:
Tiền mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở.
Mức trợ cấp tiền tuất một lần là 4.320.000 đồng/trường hợp.

Bị 'tóm' sau 4 năm trốn truy nã quốc tế
Pháp luật - 34 phút trướcGĐXH - Để trốn tránh trách nhiệm vì có liên quan đến vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Xuân Hòa trốn sang nước ngoài. Sau 4 năm "trốn nã", Hòa bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đánh nhân viên lái xe điện, 2 du khách người Thái Bình bị bắt giữ
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Tình cờ đi qua thấy nhóm du khách người Thái Bình đang xô xát với chủ khách sạn, một lái xe điện đã vào can ngăn và không ngờ bị nhóm du khách dùng ghế khung kim loại đánh gây thương tích.

Rủ vào nhà nghỉ bất thành, người đàn ông vác dao đòi giết bạn gái
Pháp luật - 10 giờ trướcBị từ chối khi rủ bạn gái vào nhà nghỉ, người đàn ông ở Phú Yên cầm dao dọa giết, liên tục nhắn tin hăm dọa cả gia đình nạn nhân và bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Hôm nay, xét xử nhóm giang hồ bắn tử vong cô gái 22 tuổi tại Hà Nội
Pháp luật - 10 giờ trướcSau bữa tiệc sinh nhật có xảy ra mâu thuẫn, Đinh Xuân Sáng và Vũ Thành Quang về nhà lấy súng, sau đó quay lại địa điểm cũ nổ súng bắn tử vong một nữ nạn nhân 22 tuổi.

Vụ nam shipper bị hành hung: Bị hại rút đơn, tài xế xe Lexus được trả tự do tại tòa
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi hai gia đình thỏa thuận mức bồi thường 300 triệu đồng, bị hại L.X.H đã tự nguyện rút đơn. Hội đồng xét xử đã đình chỉ vụ án tài xế Lexus hành hung nam shipper, trả tự do cho bị cáo tại tòa.

Xét xử tài xế Lexus hành hung nam shipper giữa phố
Pháp luật - 1 ngày trướcCho rằng xe máy của shipper cản trở các phương tiện khác lưu thông, Tống Anh Tuấn xuống xe, dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào mặt, đầu nạn nhân.

Bắt đối tượng dùng rựa khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khoảng 3 giờ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Trị) làm rõ đối tượng có hành vi hiếp dâm cô gái trẻ.

Tạm giữ hình sự 38 đối tượng lập nhóm 'cà khịa' người đi đường
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan CSĐT đã triệu tập 47 thanh, thiếu niên đến trụ sở Công an để điều tra làm rõ hành vi đánh nhau gây rối trật tự công cộng xảy ra vào đêm 31/5, rạng sáng 1/6/2025. Đồng thời, tạm giữ hình sự 38 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bắt tạm giam đối tượng uy hiếp, ép buộc bồi thường sau tai nạn giao thông
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sau khi xảy ra tai nạn giao thông, hai bên đã thỏa thuận xong nhưng Giang lại đến nhà anh H. đe dọa đòi thêm tiền bồi thường cho mẹ mình, ép viết giấy vay nợ hơn 7,6 triệu đồng.

Mẹ của nữ sinh 14 tuổi Vĩnh Long chính thức gửi đơn tố cáo
Pháp luật - 1 ngày trướcGia đình nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân ở Vĩnh Long tố cáo các cán bộ Công an, VKSND ở địa phương vì cho rằng có dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, không truy tố người có tội trong tiến trình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Người tố cáo công ty bán thịt lợn bệnh bị chấm dứt hợp đồng lao động: 'Trăm cái lý, không bằng một tí cái tình'
Pháp luậtGĐXH - Ông Liễu Quý Ngân đang “chiến đấu” với căn bệnh suy thận mãn tính, sự sống như đèn dầu trước gió. Trong thời gian đang điều trị bệnh, ông Ngân bất ngờ nhận được thông báo của công ty cho nghỉ việc...