Đà Nẵng treo giải 10 triệu đồng viết về văn hóa giao thông

| Xã hội

GiadinhNet – Giải đặc biệt 10 triệu đồng sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng trao cho bài viết xuất sắc về tuyên truyền “Văn hóa giao thông” đối với các phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn.

Sáng 4/8, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng tổ chức họp báo phát động giải báo chí tuyên truyền về chủ đề “Văn hóa giao thông”.

Giải báo chí tuyên truyền về chủ để "Văn hóa giao thông" nhằm hưởng ứng thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; cổ vũ, vinh danh các cá nhân, tập thể có cống hiến cụ thể trong lĩnh vực tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT nói chung, vấn đề văn hóa giao thông nói riêng của thành phố Đà Nẵng trên báo chí...

Theo đó, tất cả các công dân Việt Nam, nhà báo, nhóm tác giả, các cơ quan báo chí có tác phẩm báo chí phù hợp với chủ đề “Văn hóa giao thông”, phản ánh các sự việc, sự kiện, hiện tượng giao thông…có thật (không hư cấu) diễn ra trên địa bàn TP Đà Nẵng đều có thể gửi tác phẩm tham gia giải. Mỗi tác giả tham gia thi không quá 10 tác phẩm.

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn trên cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Phóng viên báo chí tác nghiệp tại hiện trường một vụ tai nạn giao thông trên cầu Thuận Phước, Đà Nẵng. Ảnh Đức Hoàng

Các tác phẩm báo chí dự thi với điều kiện đã được đăng tải trên báo in, điện tử kể từ ngày 1/1/2015 đến hết ngày 30/10/2015.

Đáng chú ý, sẽ có giải đặc biệt với trị giá 10 triệu đồng/giải. 01 giải Nhất trị giá 4 triệu đồng/giải; 01 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 02 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải và 03 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

Tác phẩm tham gia dự thi có thể gửi trực tiếp đến Ban Tổ chức qua đường bưu điện (Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng – tầng 24, Tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố - 24 Trần Phú, Đà Nẵng) hoặc email (hienhtt2@danang.gov.vn). Hạn cuối cùng nộp bài thi là 17h30 ngày 30/10/2015.

Các tác phẩm đạt giải và tác phẩm tham gia thi không trả lại tác giả, được Ban Tổ chức sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.