Tác giả loạt bài “Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con” đoạt giải 3 báo chí
GiadinhNet- Loạt phóng sự dài 4 kỳ “Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con” của Báo GĐ&XH vinh dự đoạt giải 3 tại cuộc thi “Viết về đề tài Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em 2014”.
Ngày 18/11, Báo Lao động và Xã hội phối hợp với Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB&XH) tổ chức trao giải cuộc thi viết về đề tài "Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em" năm 2014. Ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm dự thi, 30 tác phẩm được xét vào chung khảo để từ đó chọn ra 11 tác phẩm đạt giải.
Ông Nguyễn Hoa Nam, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em trao giải cho tác giả loạt bài "Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con"
Loạt phóng sự dài 4 kỳ “Phụ huynh bật khóc khi thấy khẩu phần ăn của con” của Báo GĐ&XH vinh dự đoạt giải 3. Theo một thành viên của Ban Giám khảo, mặc dù loạt bài này không đề cập tới các hành vi bạo hành và xâm hại trẻ cụ thể, nhưng BGK cuộc thi nhất trí rằng, ăn chặn khẩu phần ăn của trẻ là sự xâm hại quyền lợi của trẻ. Chính vì vậy, đề tài đã được điểm khá cao.
Theo Tổng Biên tập báo Lao động và Xã hội Nguyễn Thành Phong- Trưởng ban tổ chức cuộc thi, 11 tác phẩm, cụm tác phẩm đạt giải đều là các tác phẩm báo chí có tính phát hiện cao, thậm chí gây chấn động dư luận.
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp cùng Ban tổ chức và các tác giả đoạt giải
Phần lớn các tác giả đoạt giải cao đều là tác giả nữ, tuổi còn rất trẻ. Có lẽ đây là thế mạnh của các nhà báo nữ khi viết về đề tài này, bởi họ mang trái tim nhạy cảm của người mẹ.
Các tác phẩm có tính phát hiện cao và sức lan tỏa rộng rãi, góp phần tác động mạnh mẽ, tích cực đến cộng đồng, chính quyền nơi xảy ra sự việc để trẻ em được quan tâm, bảo vệ, hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
Theo Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp, nếu không có sự vào cuộc của báo chí phát hiện nhiều vụ việc thì nhiều mảnh đời trẻ em bất hạnh sẽ mãi chìm trong góc khuất không được xã hội quan tâm, biết đến. Cuộc thi đã thực sự góp tiếng nói hữu hiệu bảo vệ trẻ em, gửi những thông điệp mang tính nhân văn và trách nhiệm đến toàn thể cộng đồng.
Bảo Khê